Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Cẩn trọng khi mua laptop cấu hình mạnh giá rẻ

THANH HUYỀN –

Nhắm vào tâm lý thích mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng, thời gian gần đây, một số cửa hàng máy tính trưng bày các mẫu máy tính xách tay có cấu hình khá cao như chip Core i7, RAM 4 GB, ổ cứng 500 GB nhưng có giá chưa tới 5 triệu đồng. Tuy nhiên, phải thực sự cẩn trọng khi muốn mua những loại máy tính này.

Cấu hình mạnh nhưng hiệu năng thấp

Một cửa hàng máy tính trên đường 3-2, quận 10 (TPHCM) bày bán rất nhiều máy tính xách tay (laptop) với cấu hình từ Core 2 duo T7200 đến Core i7. Giá cũng được niêm yết từ thấp đến cao, rẻ nhất là 1,9 triệu đồng cho máy có cấu hình T7200, RAM DDR2 2 GB, HDD 160 GB; cao nhất là 4,9 triệu đồng cho cấu hình Core i7, RAM DDR3 4 GB, HDD 500 GB.

Nhiều cửa hàng khác trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6), Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú), Triệu Quang Phục (quận 5)… cũng đang bán laptop với những cấu hình và giá cả tương đương. Thậm chí, có cửa hàng bán máy Core i7, RAM 4 GB, ổ cứng 500 GB, card màn hình rời chỉ với 4,75 triệu đồng và khi mua trên 10 máy được giảm còn 4,45 triệu đồng. Tất cả những máy loại này đều được cửa hàng bảo hành 3-6 tháng.

laptop

Tuy nhiên, khi thử nghiệm ở một cửa hàng, máy tính Dell có cấu hình như trên không có hiệu năng mạnh như mong đợi. Chip Core i7 có khả năng xử lý đồ họa song song với card màn hình onboard, nhưng tốc độ xử lý phần mềm AutoCad không thực sự nhanh. Và khi mở phần mềm Photoshop với ứng dụng xử lý Animation (xử lý hoạt ảnh), thì tốc độ xử lý của máy cũng chỉ tương đương với Core 2 Duo, và chậm hơn nhiều so với Core i5 thế hệ 2.

Lý giải cho tình trạng này, anh Đông, quản lý cửa hàng Máy Tính Xách Tay (đường 3-2, quận 10), cho rằng: “Core i không chỉ là một dòng chip mới mà còn là một kỹ thuật công nghệ, do đó nó được nâng cấp theo thời gian. Máy Core i7 thực ra là Core i đời đầu, hiệu năng chỉ cao hơn Core 2 Duo dòng T một chút, và ngang ngửa với Core 2 Duo dòng P. Nhưng nó vẫn có khả năng xử lý đồ họa, điều mà chip của các dòng cũ không làm được”.

Tuy nhiên, anh Lý Thái Dương, Giám đốc Công ty Máy tính Phú Lâm lại có ý kiến khác: “Hàng có giá rẻ như vậy thực ra không hẳn là giá giảm theo xu hướng, mà là do các hãng công nghệ khi cho ra đời các dòng máy mới thường gửi máy bán thành phẩm cho các công ty đối tác sử dụng thử một thời gian rồi thu về cùng với ý kiến phải hồi của đối tác. Những máy này sau đó được tái sản xuất nhưng không bán với giá thị trường mà giảm rất nhiều, thường là 25-50%. Nếu quen biết với các nhà máy thành phẩm thì giá còn giảm sâu hơn. Đa phần máy giá rẻ ở Việt Nam là nhập hàng này về, còn gọi là hàng refurbished”.

Ông Lý Hào Quý, chủ cửa hàng máy tính Hoàn Cầu cũng tán đồng ý kiến trên. “Hàng refurbished hay còn gọi là refactory, còn một dạng nữa, đó là hàng trưng bày, hoặc đã bán ra cho khách hàng nhưng bị lỗi kỹ thuật như sọc màn hình, âm thanh rè, pin hoặc bộ tiếp nguồn có vấn đề. Thường thì ở nước ngoài họ sẽ đổi mới máy cho khách hàng, còn máy lỗi sẽ được đưa về nhà máy thành phẩm để chỉnh sửa lại và bán cho các đối tác chuyên mua hàng cũ, giá thấp lắm. Máy 1.000 đô la bị refactory khi ra lại thị trường, đến tay người dùng cuối có khi chỉ còn 550-600 đô la”.

Anh Lê Văn Thương, chủ cửa hàng Zinstar lại cho rằng: “Một số máy khác cũng có giá rẻ nhưng là máy “dựng” lại từ máy hỏng, máy cũ. Khi khách đem máy đến cửa hàng nhờ sửa chữa mà đã hỏng đến mức phải thay nhiều linh kiện, kỹ thuật viên đề nghị mua lại xác máy với giá rất thấp, đôi khi chỉ vài trăm ngàn đồng. Sau đó, họ dùng linh kiện tương tự hoặc linh kiện máy cũ để thay thế, máy sẽ chạy được. Tuy nhiên do không đồng bộ nên máy sẽ chạy rất chậm hoặc tự reset hoặc tệ hơn nữa là chạy một thời gian rồi chết”.

Phân biệt hàng refurbished, hàng “dựng”

Theo các cửa hàng, laptop cấu hình mạnh giá rẻ trên thị trường có ba loại: hàng do nhà sản xuất thanh lý, hàng refurbished và hàng “dựng”. Hàng thanh lý và hàng refurbished thì người dùng có thể an tâm về chất lượng, nhưng làm cách nào để phân biệt được hàng “dựng” và hàng refurbished?

“Với hàng refurbished, các nhà sản xuất cũng có nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, khi hàng đã xuất đi lần nữa thì họ đã kiểm tra kỹ càng hơn. Do đó, họ không ngại công bố là hàng refur. Dell sẵn sàng để người dùng tra trên service tag (một dạng mã số sản phẩm) của máy bằng trang web chính thức. Người dùng chỉ cần truy cập trang web, copy service tag của máy, nhập vào khung rồi tra kết quả. Dell sẽ hiển thị nguồn gốc máy là hàng brand new, hay refur ngay trên kết quả”, anh Lê Văn Thương chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Lý Hào Quý cho biết thêm: “Thường thì các hãng khi xuất hàng cho nhà phân phối luôn đóng dấu hoặc dán tem refurbished ngoài thùng. Một số nhà phân phối khi phân hàng cho các công ty kinh doanh, vì nhiều lý do có thể làm rách hoặc mất tem refur; hoặc chính các công ty, cửa hàng kinh doanh máy tính tự lột tem refur để bán hàng với giá brand new. Trường hợp này, khách hàng nên yêu cầu cửa hàng hoặc công ty cho xem hộp hoặc thùng máy. Trên đó phải có tem ghi rõ model và thông số máy, những thông số này phải trùng khớp 100% với tem dưới đáy máy. Kể cả hàng refur cũng giống như vậy, nếu không trùng thì phần lớn đây là hàng dựng”.

“Người dùng cũng nên xem xét kỹ bên trong thùng máy, nếu là hàng refur thì các loại đồ linh tinh như bao máy sẽ là keo dán chứ không phải bao nylon bóng, dây nguồn và adaptor sẽ được buộc bằng dây lạt chứ không phải trong túi nylon có khóa. Nếu là hàng dựng thì lại càng không có các loại hộp, thùng, túi zip…”, anh Lý Thái Dương cho thêm vài mẹo để phân biệt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đi thuyền buồm ngắm cảnh đôi bờ sông Nile tại Aswan,...

0
(SGTT) – Đi thuyền buồm ngắm cảnh đôi bờ sông Nile là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến thành phố...

Bảy đóa sen ‘nở’ trên sông Hương mừng Đại lễ Phật...

0
(SGTT) - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hạ thủy bảy hoa sen giữa dòng sông...

Nhiều nước bắt đầu đánh thuế xe điện

0
(SGTT) - Các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đang triển khai các loại thuế phí mới đối với xe điện. Động...

Dự kiến tháng 6 chọn xong nhà thầu trạm dừng cao...

0
(SGTT) - Theo kế hoạch, 8 trạm dừng trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 mở thầu vào...

Hơn 90.000 chứng chỉ ngoại ngữ cấp sai quy định của...

0
(SGTT) - Theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chứng chỉ tiếng Anh Aptis và IELTS cấp sai quy...

Toàn cảnh depot Long Bình với góc nhìn từ trên cao

0
(SGTT) - Depot Long Bình nằm tại thành phố Thủ Đức, có diện tích trên 20 hec-ta. Đây là trung tâm điều khiển và...

Kết nối