Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Tiết kiệm điện, bắt đầu từ thói quen sử dụng

Văn Thy Hoàng (Quảng Nam) –

Các trang web bán hàng hiện đang rao bán Electricity Saving Box – một loại thiết bị gắn rời, có kích cỡ tương tự chuột máy tính – như một “thiết bị tiết kiệm điện năng”, giúp tối ưu hóa công suất của toàn bộ các thiết bị điện trong gia đình.

Theo các trang web, cách sử dụng thiết bị này dễ dàng. Chỉ cần cắm thiết bị (có chấu cắm) vào một ổ điện còn trống trong nhà, khi đó các loại máy móc thiết bị có sử dụng điện ở trong nhà, như ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ… sẽ được tự động tối ưu hóa toàn bộ lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình.

Cũng theo các trang web, thiết bị này sẽ giúp tiết kiệm lượng điện tiêu thụ trong nhà 30-40%, nghĩa là hóa đơn điện trung bình hàng tháng của gia đình là 1 triệu đồng sẽ giảm còn 600.000-700.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng sau khi mua về sử dụng thiết bị này một thời gian sẽ thấy khác xa so với quảng cáo của người bán hàng hoặc thông tin được rao trên mạng. Khi thắc mắc với cửa hàng thì họ giải thích đủ thứ lý do nên người tiêu dùng đành “tặc lưỡi” bỏ qua, xem như bị mất tiền.

Về nguyên lý, các thiết bị đó chỉ giúp chế độ tải của các thiết bị hoạt động được tốt hơn và chỉ giúp tiết kiệm được 1-5% lượng điện tiêu thụ. Trong kết cấu của một thiết bị tiết kiệm điện chỉ gồm cuộn dây, vài con tụ, một ít nhựa đen… như Electricity Saving Box mà lại có thể tiết kiệm tới 30-40% lượng điện tiêu thụ thì chỉ có thể là trò lừa bịp. Cùng lắm là các thiết bị này chỉ tiết kiệm được vài phần trăm trong vài tháng đầu và sau một thời gian sử dụng thì thiết bị sẽ không còn tác dụng nữa.

Tính về hiệu quả kinh tế thì không đạt yêu cầu bởi người tiêu dùng bỏ ra một khoản tiền đáng kể mua thiết bị nhưng mỗi tháng tiết kiệm được chục ngàn đồng, sau vài tháng thiết bị có khi không còn tác dụng như ban đầu.

Chính vì vậy để không rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang” khi mua thiết bị tiết kiệm điện năng thì người tiêu dùng cần phải có kiến thức nhất định khi mua, tìm hiểu thật kỹ chứ không nên tuyệt đối tin vào sự quảng cáo của nhân viên bán hàng.

Muốn thực sự sử dụng các thiết bị để tiết kiệm điện trong gia đình thì chúng ta cần biết một số nguyên tắc sử dụng cơ bản. Ví dụ, cần đặt tủ lạnh ở chỗ thông gió, thoáng mát với mức nhiệt độ tốt nhất ở 7-80C; chỉ cho vào máy giặt một lượng đồ ít hơn dung lượng được quy định của máy sẽ giúp tiết kiệm được nước và điện năng tiêu thụ; nên đặt chế độ của máy điều hòa ở mức nhiệt độ 22-270C sẽ tiết kiệm điện hiệu quả mà không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người, vị trí đặt cục nóng của máy điều hòa cần được thông thoáng và tắt cả nguồn khi không sử dụng máy. Còn tất cả những thiết bị điện khác, như ti vi, máy tính, quạt điện… khi không sử dụng thì nên rút phích ra khỏi ổ cắm. Với thiết bị chiếu sáng, nên sử dụng đèn thắp sáng bằng công nghệ LED… Nói một cách khác, nếu bạn muốn tiết kiệm điện, trướt hết phải có thói quen sử dụng điện tiết kiệm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng...

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín...

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Chèo xuồng, đạp xe khám phá cù lao Tam Hiệp

0
(SGTT) – Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước, đạp xe dưới vườn nhãn xanh mát, khám phá vườn lá sâm hay nghỉ dưỡng...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Kết nối