Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Sài Gòn Tiếp Thị số 111-2015 , ngày 23-9 đã lên sạp

Sài Gòn Tiếp Thị số 111-2015 có gì hay?

Trữ sữa cho con, không phải dễ

Sữa mẹ vắt ra rồi để dành cho con uống dần đang là một trào lưu của những bà mẹ vừa đi làm vừa nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, vắt thế nào, bảo quản ra sao để có nhiều sữa, đảm bảo dinh dưỡng thì có lẽ không phải bà mẹ nào cũng tường tận.

Lắng xuống rồi lại bùng lên

Sau một thời gian ngắn khá yên ắng, thị trường bất động sản bắt đầu nhộn nhịp trở lại kể từ đầu tháng 9, khi nhiều chủ đầu tư lần lượt tung nhiều dự án mới với quy mô lớn ra thị trường. Không chỉ nhắm đến khách hàng trong nước, nhiều chủ đầu tư còn chuẩn bị sẵn nguồn hàng để đón khách ngoại.

Trúng thầu, nhưng vẫn lo

Việt Nam vừa trúng thầu cung cấp 450.000 tấn gạo cho Philippines theo thỏa thuận liên chính phủ (G2G) này 17-9 vừa qua. Nhiều người hy vọng gói thầu này sẽ giúp cải thiện giá xuất khẩu gạo trong nước, song cũng có người cho rằng kết quả này chưa đủ sức để “khơi thông” con đường xuất khẩu gạo vốn khá khó khăn thời gian qua.

Bia 111-240 (550)

Trường “quý tộc” hút học sinh

Hiện nay, TPHCM có hàng chục trường quốc tế ở các bậc tiểu học và trung học. Mặc dù học phí hàng năm của những trường này là hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho mỗi học sinh, nhưng theo thống kê của Phòng Giáo dục ngoài công lập (Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) thì số học sinh theo học ngày càng đông.

Uống cà phê hay hóa chất?

Một ngày mới của tôi thường bắt đầu bằng ly cà phê và dăm ba câu chuyện phiến cùng đồng nghiệp trước khi vào làm việc. Mấy hôm nay, câu chuyện giữa chúng tôi có phần rôm rả hơn khi nghe đâu đó rộ lên thông tin cà phê pha hóa chất. Cũng bằng giá tiền, cũng bán ở vỉa hè hay các quầy cà phê mang đi nhưng hương vị cà phê ở mỗi nơi mỗi khác. Trong ly cà phê bình thường người bán thường pha thêm bột bắp, bột đậu nành để giảm nồng độ cafein, vừa dễ uống vừa tạo hương thơm nhẹ nhưng đáng sợ hơn là để có các loại mùi phong phú, người bán không ngần ngại pha thêm nhiều hương liệu.

Nỗi sợ múa lân mùa trung thu

Trước đây, đến mỗi dịp trung thu mọi người, mọi nhà mong được đội lân vào nhà múa để cầu phúc, cầu tài xua tan những điều không may mắn. Tuy nhiên, giờ đây múa lân đang trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều gia đình và các cơ sở kinh doanh bởi đoàn lân quá nhiều, múa qua loa và kiếm tiền là chính.

Không gian cá tính với tranh tường

Ngày càng có nhiều hộ gia đình tìm đến tranh tường như một giải pháp mới làm tươi mát căn nhà của mình…

Mịn, nhuyễn với máy bào đá

Trên thị trường hiện nay, máy bào đá có khá nhiều thương hiệu như Kanto, Viễn Đông, SB, Berjaya… với xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Sản phẩm gồm hai loại chính là quay bằng tay (bán tự động) và dùng động cơ điện (tự động).

“Làm đẹp” với kệ gỗ

Kệ gỗ treo tường là đồ nội thất khá phổ biến. Không những làm đẹp ngôi nhà, kệ gỗ còn được xem là một giải pháp tốt để phân chia các không gian chức năng, vừa có tính trang trí cơ động, vừa đảm bảo được sự gọn gàng ngăn nắp, tận dụng tối đa mọi không gian.

Thỏa đam mê với đồ “handmade”

Sản phẩm tự làm (handmade) là những sản phẩm thủ công mà ở đó sự sáng tạo, tính cách và sở thích cá nhân luôn được xem là điểm nhấn. Mỗi sản phẩm “handmade” sẽ mang đến một cảm nhận riêng biệt…

Gameshow: sau hài, đến gì?

Từ khi có cái gọi là “xã hội hóa” hơn 10 năm về trước, truyền hình giải trí ở Việt Nam đã đi qua nhiều trào lưu: ca nhạc, nhảy múa, thời trang, hài…

Trung thu của… ông bà

Lại một mùa trung thu nữa sắp đến. Các con từ Sài Gòn điện thoại về nói ông bà làm lồng đèn cho các cháu vui chơi đêm trăng rằm. Ông vội đi mua giấy về hì hục ngồi cắt dán.

Chuyện khởi nghiệp của sinh viên

Ở các trường đại học, số sinh viên khởi nghiệp trong thời gian còn ngồi trên giảng đường là không ít. Họ tập tành khởi nghiệp để có những trải nghiệm thực tế cho những lựa chọn trong tương lai. Trong số những người trẻ dám thử thách ấy, có nhiều người thất bại nhưng cũng không hiếm trường hợp thành công.

Xét nghiệm máu bằng chip

Một kỹ thuật xét nghiệm mới bằng vi mạch bán dẫn, gọi là LOC (lab-on-a-chip) thay thế cho máy móc và ống nghiệm thông thường, vừa được Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) công nhận và cấp phép triển khai.

Reference 57260 – chiếc đồng hồ phức tạp nhất

Chiếc đồng hồ “vặn dây cót” Vacheron Constantin Reference 57260 vừa lộ diện có lẽ là đồng hồ cơ học có cấu tạo phức tạp nhất trên thế giới đến nay, với 2.800 bộ phận và 57 kết cấu phức tạp.

BlaBlaCar chia sẻ vé xe khi đi đường dài

Ngoài sự thống trị của Uber, Pháp cũng có một công ty tương tự, đó là BlaBlaCar. Mới đây, BlaBlaCar kêu gọi thêm vốn 200 triệu đô la Mỹ, chủ yếu từ các nhà đầu tư Mỹ, nâng giá trị của công ty lên đến 1,6 tỉ đô la.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng...

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín...

Kết nối