Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Học ăn, học nói theo chuẩn quốc tế

Cẩm Anh

Để tự tin về ngoại hình và tạo phong cách thu hút người xung quanh, cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống, nhiều người đã tìm đến những lớp hướng dẫn quy tắc ứng xử theo chuẩn quốc tế.

Các lớp học này dành cho nhiều độ tuổi, người làm trong các lĩnh vực khác nhau đều có thể tham gia. Học phí mỗi buổi tùy nội dung sẽ từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Quý cô thanh lịch

Trong số những trung tâm mở lớp nghi thức quốc tế, có thể kể đến học viện Etík Academy trụ sở tại Hà Nội. Người quan tâm có thể tham gia khoá học “Nghi thức quốc tế dành cho quý cô, quý bà hiện đại”. Nhằm tôn vinh vẻ thanh lịch của người phụ nữ, khóa học thường có học viên là những phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chủ doanh nghiệp.

Để bắt đầu, học viên sẽ tập cách giới thiệu bản thân, cách chào hỏi lịch sự, các nguyên tắc về thời trang, trang phục. Tiếp theo, học viên sẽ thực hành cách di chuyển sao cho uyển chuyển, cách ứng xử trên bàn ăn, cách tổ chức các bữa tiệc. Ngoài ra, những cách giao tiếp trong kinh doanh, trong môi trường quốc tế cũng được hướng dẫn khá chi tiết. Các nội dung trên sẽ kéo dài trong mười buổi học theo thời khóa biểu, không chỉ ở Hà Nội mà còn tổ chức tại TPHCM.

Bên cạnh đó, học viện Etík còn có các khóa học dành cho thanh thiếu niên, giúp học viên rèn những chuẩn mực khi ở giữa đám đông, quy tắc tranh luận… Nếu hoạt động doanh nghiệp, người học có thể chọn khóa học “Nghi thức trong doanh nghiệp” để thành thạo cách xây dựng hình ảnh cá nhân, khả năng ứng xử linh hoạt trong các cuộc họp, gặp gỡ đối tác, giải quyết khủng hoảng của công ty.

Các khóa học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh kể trên sẽ kết hợp giữa lý thuyết, thực hành tại môi trường được cho là theo chuẩn quốc tế, như các nhà hàng hay khách sạn năm sao. Mức học phí 1,5 triệu đồng/buổi dành cho lớp từ 25 học viên trở lên. Với những lớp dành riêng cho cá nhân hoặc lớp từ 4-6 học viên, tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng/buổi.

Tương tự, tại Học viện Nghi thức xã giao và Giao tế quốc tế MannersUp Academy (TPHCM) có khoá học “Nghi thức xã giao quốc tế và dự tiệc theo phong cách nhà ngoại giao”. Khóa học sẽ hướng dẫn học viên những quy tắc và nghi thức để bản thân tự tin trong nhiều tình huống. Học viên sẽ thực hành các quy tắc xã giao, ngôn ngữ hình thể, nghệ thuật đãi khách và tham dự sự kiện. Người học cũng được thực hành dự tiệc quốc tế theo phong cách Anh, Pháp, Mỹ…

Theo thông tin từ học viện, người hướng dẫn của các lớp là giảng viên một số trường đại học quốc tế đã trải nghiệm nhiều nền văn hoá. Khóa học có mức phí 3,95 triệu đồng/người với số lượng tối đa 25 học viên/lớp.

Nghệ thuật quyến rũ

Bên cạnh những khóa học nghi thức quốc tế, TPHCM cũng có một số khóa học giúp phụ nữ hoàn thiện bản thân, tự tin về ngoại hình mang tên “Nghệ thuật quyến rũ”. Khóa học do TS tâm lý Phan Thị Huyền Trân hướng dẫn tại Trung tâm Vương quốc Hạnh phúc, quận 1, dành cho các học viên từ 22 tuổi, là những phụ nữ gặp khúc mắc trong đời sống tình cảm, đã lập gia đình, ly hôn hoặc độc thân… mong muốn xây dựng hình ảnh mới cho bản thân.

Trong chương trình học nghệ thuật quyến rũ này, có nhiều lớp khác nhau cho học viên lựa chọn. Chẳng hạn, lớp “Phụ nữ thông minh” sẽ phù hợp những người muốn hoạch định tình yêu, sự nghiệp, các mối quan hệ, sức khỏe…

Nếu học viên cảm thấy chưa đủ kiến thức và chưa chuẩn bị tâm lý trong hôn nhân lẫn cuộc sống hàng ngày, có thể tham gia lớp “Chuyên gia tâm lý”. Riêng lớp Speaker sẽ dành cho những người muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và muốn truyền cảm hứng cho người khác.

Ngoài ra, nếu muốn làm mới bản thân, học viên có thể tham gia các khoá học về kỹ năng tìm hiểu đối phương, giới tính… Và nếu thấy nhàm chán với công việc hiện tại và muốn tìm công việc đúng đam mê, người học có thể đăng ký lớp “Khám phá đam mê”. Học phí các lớp này từ 630.000-710.000 đồng/người, lớp 5 học viên sẽ có mức phí 450.000 đồng/người.

Chị Ánh Vân, học viên của lớp “Nghệ thuật quyến rũ”, cho biết vì từng ly hôn với chồng nên chị tham gia khóa học dành cho những bà mẹ đơn thân. “Tôi đã cải thiện cuộc sống tình cảm của mình, tìm thấy lối ra cho những bế tắc của bản thân. Tôi thấy bản thân mạnh mẽ hơn”, chị nói. Còn chị Ngọc Nữ, sau thời gian tham gia học để giải tỏa áp lực cuộc sống, chị cho biết: “Ở lớp này, giảng viên còn chia sẻ những mẹo nhỏ, những kỹ năng giúp thay đổi tư duy, trở nên tự tin”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mới nhất

‘Xanh hóa’ ngành thời trang – không có gì hoàn toàn bền vững

(SGTT) - Trong bối cảnh xu hướng “xanh hóa” lan rộng trên toàn cầu, ngành công nghiệp thời trang đang đối mặt với những lo ngại về tác động môi trường, áp lực từ yêu cầu “thực hành đạo đức”. Do đó, ngành thời trang đang chạy đua trong...

Thời trang Việt trong cuộc dấn thân ra sàn diễn quốc tế

(SGTT) - Trong những năm gần đây ngành thời trang Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng khá mạnh mẽ, theo Statista, thị trường may mặc trong nước được dự báo đạt 7,33 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025 và còn nhiều dư địa để các thương...

‘Thanh lý’… thần tượng!

Từ câu chuyện của một cô bé sinh viên năm thứ nhất, ngẫm thấy nhiều điều thú vị về model “đu Idol” hiện nay. Giới trẻ Mỹ bỏ qua đại học để gia nhập thị trường lao động đang ‘nóng’ Vietnam Space Week – nơi truyền cảm hứng khoa...

Nhộn nhịp trở lại dịch vụ set-up hàng quán sau dịch

Sự phục hồi của dịch vụ ăn uống sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã thúc đẩy nhiều nhà khởi nghiệp (startup) bước vào lĩnh vực kinh doanh hàng quán. Đi theo làn sóng này, dịch vụ set-up quán ăn cũng được nhiều người...

Ngày xuân, nói chuyện giải quyết các vấn đề cô đơn ở Nhật Bản

Tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản lên mức kỷ lục trong 11 năm qua do các tác động của dịch bệnh. Thủ tướng Yoshihide Suga hôm 13-2 đã bổ nhiệm ông Tetsushi Sakamoto chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề căng thẳng và cô đơn của người...

Giới trẻ Indonesia bỏ thành thị về quê trong trào lưu “nền kinh tế ít tiếp xúc”

Khảo sát của Cơ quan thống kê Indonesia (BPS) vào tháng 4 năm ngoái cho thấy 40% người dân Indonesia đã làm việc tại nhà trong suốt thời gian bùng nổ dịch. Các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng tiếp tục tồn tại suốt khủng hoảng, kinh...

Những xu hướng mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh trong năm 2021

Có 3 xu hướng về mạng xã hội được dự báo sẽ có tác động đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2021, như bán hàng trực tuyến. Theo kết quả nghiên cứu của Facebook, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội...

Nhà “thông minh”: tiền nào của nấy

Cẩm Anh -  Theo xu hướng nhà ở hiện đại, nhiều gia đình đã lắp đặt đồng bộ các thiết bị có thể điều khiển từ xa như hệ thống camera an ninh, chiếu sáng, môi trường, âm thanh giải trí... Tuy nhiên, việc lựa chọn dịch vụ cung cấp...

Cùng chuyên mục

Chia sẻ

Xem nhiều

Các chuyên mục