Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Giới trẻ xiêu lòng với thời trang… “quân đội”

THANH DƯƠNG – 

Đúng như tên gọi, phong cách thời trang “quân đội” lấy cảm hứng từ những bộ quần áo được sử dụng trong quân đội, được các nhà thiết kế thể hiện lại phong cách này với gam màu xanh rêu và họa tiết rằn ri làm nên những bộ trang phục khá bụi.

Thời trang lính có từ bao giờ?

Nhóm-nhảy-của-Huỳnh-Liên-và-các-sinh-viên-trường-đại-học-Kinh-tế--Luật-chọn-trang-phục-mang-phong-cách-quân-đội-trong-bài-nhảy-của-mình

Nhóm nhảy của Huỳnh Liên và các sinh viên trường Đại học Kinh tế-Luật chọn trang phục mang phong cách quân đội trong bài nhảy của mình.

Theo dòng lịch sử thời trang, phong cách “quân đội” lấy cảm hứng từ đồng phục quân sự thời vua George (1714-1830) và nữ hoàng Victoria (1837-1901). Thời trang “quân đội” thường có màu xanh lá hoặc xanh rêu, chất liệu cứng cáp như thô, kaki kèm chi tiết túi đắp, ngoài ra họa tiết camo hay còn được gọi là rằn ri cũng là điểm nhấn đặc biệt của phong cách này. Ảnh hưởng lớn đến làng thời trang thế giới vào thế kỷ 20 và được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng.

Áo sơ mi, áo khoác, quần thô, skinny… với đặc trưng ve áo rộng, cầu vai, hàng khuy to với chất liệu kaki, vải đũi… cùng màu xanh đặc trưng toát lên phong cách cá tính mạnh mẽ, khỏe khoắn,  trẻ trung và khá bụi cho người mặc khi dạo phố hay đi chơi cùng bạn bè. Đặc biệt với chất vải kaki dày và chắc chắn sẽ hợp cho một chuyến đi phượt khám phá và phiêu lưu, nhưng vẫn năng động, thoải mái cho người mặc di chuyển hay sinh hoạt ngoài trời.

Khi phối đồ theo phong cách này, các bạn nữ cũng có thể chọn phụ kiện cùng tông màu rêu, màu đen hay nâu đất để bộ cánh được hoàn hảo hơn. Một chiếc túi xách hay đôi giày màu nâu đặc biệt hợp với sắc trầm của phong cách này, nhưng vẫn toát lên cá tính riêng của các cô nàng với một chút bụi bặm mang hơi hướng “quân đội”. Như bạn Huỳnh Liên (sinh viên trường Đại học Kinh tế-Luật, TPHCM) nói: “Mình thích chất lính trong trang phục mang phong cách quân đội, mạnh mẽ và rất cá tính dù diện váy thì cũng không quá yểu điệu”.

TT_7

Tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình, những chiếc áo khoác kiểu quân đội tiếp tục có mặt trong làng thời trang, đặc biệt là qua các bộ sưu tập của các nhà mốt lớn như Ferragamo Salvatore, Moschino Cheap&Chic, Victoria Beckhams… đều chung ý tưởng về phong cách quân đội với hàng khuy mạnh mẽ, kiêu hãnh. Phỏng theo trang phục quân đội chính thống từ thời nữ hoàng Victoria của thế kỷ 19, mẫu áo khoác với cầu vai cá tính và hai hàng khuy kim loại nổi bật. Chiếc áo khoác jacket military nhanh chóng “chinh phục” đông đảo các bạn trẻ, với gam màu trầm-xanh rêu vừa thích hợp cho tiết trời ngày đông và với ngày hè thì hoàn toàn không bắt nắng, thích hợp cho những ai thường xuyên di chuyển ngoài trời. Điểm nổi bật của những chiếc áo có hàng khuy này là khả năng giữ ấm cao gấp đôi những chiếc áo khoác thông thường bởi chúng được làm từ những chất liệu dày dặn.

Thương hiệu của phong cách lính

Áo-sơ-mi-với-phong-cách-lính-có-thể-kết-hợp-thêm-với-khăn-choàng-cổ,-tạo-điểm-nhấn-ấn-tượng-cho-trang-phục

Áo sơ mi với phong cách lính có thể kết hợp thêm với khăn choàng cổ, tạo điểm nhấn ấn tượng cho trang phục.

Ở Việt Nam, nổi bật với phong cách thời trang quân đội, và tạo dựng thương hiệu cho riêng mình từ phong cách này có thể kể đến AKCLUB. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Anh, được sáng lập bởi nhà thiết kế Johnny Diamandis, hướng tới sự kết hợp giữa công năng của trang phục quân nhân cũ cùng xu hướng thời trang hiện hành. Thương hiệu thời trang nam AKCLUB toát lên sự mạnh mẽ, nam tính cùng phong cách hiện đại, thương hiệu này phát triển mạnh ở các thị trường như Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Nổi bật với phong cách quân đội nhưng AKCLUB chỉ dành cho nam giới, đó có lẽ là một điểm hạn chế.

Còn lại, phong cách thời trang quân đội đều mang tính tự phát và chưa có một thương hiệu nào chuyên về những thiết kế kiểu này. Với những ai yêu màu xanh áo lính, có thể tự tìm mua ở các cửa hàng bán đồ lính hay các trang fanpage trên Facebook như shoplinh.com, Thời trang lính hay Army shop…

Thành lập từ năm 2012, với các sản phẩm chuyên về thời trang lính từ trang phục đến các vật dụng đi kèm như ba lô, giày, nón, túi xách… cho cả nam và nữ. Anh Tấn Bình, chủ shoplinh.com (262 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TPHCM) chia sẻ: “Cũng yêu  thích những bộ đồ mang phong cách quân đội nên tôi mở shop này để phục vụ cho những ai có cùng niềm yêu thích, đặc biệt có trang phục dành cho trẻ em để cả gia đình cùng mang phong cách lính”. Với những sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan và Hồng Kông có bảo hành ba năm và giá cả khá phải chăng, shop lính nhận được ủng hộ từ nhiều bạn trẻ.

Cũng theo anh Bình, vì gắn liền với hình ảnh của những quân nhân nên phong cách này mang lại sự mạnh mẽ, khỏe khoắn và đầy sức sống cho người mặc, và có thể nói là chưa bao giờ lỗi mốt. Phong cách thời trang quân đội luôn biến đổi qua từng năm, không bó hẹp trong màu xanh rêu truyền thống, bảng màu ngày càng phong phú thêm với những tông màu ấm, rực rỡ với nhiều chất liệu và kiểu dáng hơn, “chinh phục” được cả những người khó tính trong việc chọn lựa phong cách trang phục. Bên cạnh quần áo thì có thêm nhiều phụ kiện đi kèm, thoải mái hơn trong chọn lựa của mỗi người như túi xách, clutch, ba lô, mũ, thậm chí là cả cà vạt và case điện thoại cũng đều “gia nhập” phong cách này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối