Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thú cưng nay đã khác

Đỗ Phương-

Để đáp ứng nhu cầu nuôi và chăm sóc thú cưng, các cửa hàng tại TPHCM bán các giống thú cưng kèm theo nhiều loại đồ chơi, mặt hàng “ăn theo”.

Với nhiều mức giá và xuất xứ, ngoài các giống chó mèo quen thuộc, thị trường hiện nay còn có các giống thỏ, nhím kiểng, ếch… Các cửa hàng vừa bán thú cưng, vừa cung cấp nhiều loại đồ chơi, thức ăn, dịch vụ chăm sóc.

Pet1-Nhiều-loại-đồ-chơi-dành-cho-thú-cưng-bán-tại-một-cửa-hàng-ở-quận-Phú-Nhuận,-TPHCM.-Ảnh-Đỗ-PhươngNhiều loại đồ chơi dành cho thú cưng bán tại một cửa hàng ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Ảnh: Đỗ Phương

Nhiều giống thú cưng

Tại một cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng thú cưng Miền Đất Hứa, các lồng nuôi thú cưng xếp thành hàng dài. Người bán giới thiệu những giống thú cưng đang được chuộng: thỏ sư tử Hà Lan, thỏ tai cụp, chuột Thái Lan, nhím kiểng Pháp, ếch Úc… Trong đó, giống ếch Pacma của Úc là giống được nhập về gần đây và do có hình dáng lạ mắt nên cũng được chọn mua khá nhiều.

Theo anh Trần Văn Thành, chủ của chuỗi cửa hàng này, ban đầu anh chỉ nuôi một số loại theo sở thích. Sau đó chúng sinh sản liên tục nên anh đã đăng bán trên các trang mạng, rồi nhập thêm một số giống mới từ các nước khác. “Có khá nhiều người hỏi mua nên tôi bắt đầu kiếm tiền từ việc kinh doanh thú cưng. Để đáp ứng nguồn cung cho khách hàng, tôi tập trung nuôi thêm cho chúng tự sinh sản”, anh nói.

Một số cửa hàng bán thú cưng trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Trần Hưng Đạo, quận 5 cũng bán các loại kể trên. Chúng có giá từ 50.000-500.000 đồng/con. Theo nhân viên một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, giá của các loại thú cưng cũng tùy thuộc trọng lượng, xuất xứ từng loại. Cụ thể, các loại thú nhỏ như nhím kiểng, thỏ Woody toy, ếch Pecman nếu đã được người bán nuôi lâu, giá có thể lên đến 800.000 đồng/con.

Ngoài ra, các cửa hàng còn nhập một số loại có giá cao hơn như thằn lằn gecko Mỹ giá khoảng 950.000 đồng/con, kỳ đà 1,8 triệu đồng/con, chuột bạch guinea pig Nam Mỹ 4,5 triệu đồng/con. Tuy nhiên theo người bán, các loại thú cưng này rất kén người mua vì giá bán khá cao, chi phí thức ăn và quá trình chăm sóc cũng không đơn giản.

Các tuyến đường Lê Hồng Phong, quận 10, Nguyễn Thông, quận 3, Thành Thái, quận 10 chuyên bán chó, mèo, thỏ với giá 40.000-550.000 đồng/con. Các trang mạng bán ít loại thú cưng hơn, khách phải đặt trước 2-3 tuần mới có hàng. Giá của chúng rẻ hơn so với các cửa hàng bán trực tiếp, từ 30.000 đồng/con.

Các mặt hàng “ăn theo”

Vì có nhiều giống thú cưng hơn trước, các mặt hàng kèm theo như thức ăn, đồ chơi, phụ kiện cho thú cưng cũng đa dạng hơn.

Thức ăn cho chúng thường có dạng bột, nước hoặc hạt khô, đựng trong những túi nhiều kích cỡ với giá từ 30.000-200.000 đồng/kg. Đồ chơi được chia làm nhiều loại bằng gỗ, nhựa, sành sứ. So với trước đây, đồ chơi cho thú cưng hiện nay có thêm một số loại như nón bảo hiểm cho chó mèo, mắt kính, đĩa quay, nhà tắm thông minh. Chúng có giá 20.000-280.000 đồng/món.

Chuỗi các cửa hàng Nhà Vật Yêu ở quận 5 và quận Gò Vấp chuyên bán các phụ kiện cho thú cưng như vòng cổ in hoa, nệm ngủ, nón bảo hiểm, áo có giá 25.000-180.000 đồng/món. Các loại sữa tắm, lược chải lông, nơ, dầu gội giá từ 30.000 đồng/món. Chị Kim Thanh, nhà ở quận 11, cho biết chị là khách hàng quen thuộc của cửa hàng này. Mỗi tháng chị chi khoảng 200.000-350.000 đồng cho chú chó cưng của mình, bao gồm thức ăn, đồ lót chuồng. Thỉnh thoảng chị còn mua thêm đồ chơi, phụ kiện cho chúng. “Các mặt hàng, phụ kiện tôi chọn mua cho thú cưng phải bắt mắt, có màu sắc sặc sỡ, đồ mới nguyên và phải có nguồn gốc rõ ràng tù các nước chuộng thú cưng như Thái Lan, Mỹ, Anh…”, chị nói.

Ngoài các mặt hàng đồ chơi, phụ kiện cho thú cưng, các dịch vụ chăm sóc thú cưng như tắm gội, cắt tỉa lông, khám chữa bệnh cũng phục vụ nhu cầu khác nhau của người nuôi. Những trung tâm chuyên chăm sóc thú cưng có thể kể đến Pet Care, quận 2, New Pet Hospital, quận 1, Morden Pet Hospital, quận 7. Những trung tâm này có nhiều gói dịch vụ như tắm, cắt móng chân, lấy ráy tai, tiêm phòng cho thú cưng với giá từ 350.000 đồng/lần. Riêng dịch vụ cắt tỉa, chăm sóc lông theo ý thích của người nuôi hoặc chữa bệnh cho thú cưng có giá từ 1-2 triệu đồng/dịch vụ.

Ngoài ra, những nơi này còn có dịch vụ lưu trú được gọi là khách sạn cao cấp dành cho chó, mèo. Theo lời nhân viên một số trung tâm, những căn phòng này được trang bị máy lạnh, máy sát trùng, chuồng inox không gỉ nhập từ nước ngoài. Nếu muốn gửi thú cưng, khách sẽ trả khoảng 230.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, TPHCM cũng có các dịch vụ huấn luyện nội trú và tại nhà cho các loại chó lớn. Tùy theo thời gian, mục đích, kỹ năng muốn huấn luyện, chi phí có thể lên đến 15-20 triệu đồng/khóa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Kết nối