Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

“Hên xui” mua hạt giống hoa hồng ngoại

Khiết An

Sài Gòn Tiếp Thị trong số báo ra ngày 28-6-2017 có bài viết Hồng ngoại thu hút người yêu hoa đề cập đến thị trường cung cấp các giống hoa hồng ngoại nhập. Một số bạn đọc cho biết thêm, trên thực tế việc mua được hạt giống tốt cũng như điều kiện để cây hoa phát triển thuận lợi là không dễ dàng.

Một số cửa hàng bán hạt giống tại TPHCM bày bán đủ loại hạt giống hoa hồng xuất xứ vùng ôn đới. Khi mua về gieo, nhiều người đã phải thất vọng vì hạt không nảy mầm.

Chị Tạ Thị Trang, nhà ở quận Tân Phú, từng mua hai gói hạt giống hoa hồng với giá 50.000 đồng/gói tại một cửa hàng gần nhà. Mỗi gói 6 hạt được chị ủ lạnh, tuân thủ độ ẩm và nhiệt độ theo hướng dẫn của người bán hàng. “Họ nói tôi cứ để hạt chừng một tháng là nảy mầm, thế nhưng đợi hoài hạt vẫn trơ ra. Tôi ra cửa hàng thắc mắc thì họ nói có thể do quy trình ủ hạt không đúng. Tôi mua thêm mấy gói hạt giống hoa hồng khác về ủ nhưng cũng chẳng thấy nảy mầm”, chị kể.

950__2_1Một số hạt giống ngoại nhập bày bán ở một cửa hàng tại quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Kha, nhà ở quận Bình Thạnh, mua hơn chục gói hạt giống hoa hồng leo Pháp với giá 90.000 đồng/gói vì lời giới thiệu hấp dẫn trên mạng “sau 90 ngày bạn đã có một giàn hoa hồng rực rỡ”. Sau khi mua chậu, làm đất, anh gieo hạt thẳng xuống đất như hướng dẫn của người bán nhưng cả trăm hạt không có hạt nào nảy mầm.

Ghi nhận tại một điểm bán hạt giống trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận), các loại hạt giống hoa hồng ngoại bày bán đa dạng với mức giá từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng một gói. Người bán cho biết khách chỉ cần đem về ủ hạt trong khăn mỏng, bỏ vào hộp kín trong tủ lạnh là hạt sẽ nảy mầm. Còn tại một điểm bán hạt giống ở đường Trường Chinh (quận Tân Bình), người bán hướng dẫn khá cặn kẽ cách ủ hạt và những điều kiện để hạt nảy mầm. Khi được hỏi nếu hạt không lên thì sao, người bán… cười trừ.

Trên các trang mạng, nhan nhản những lời rao “hạt giống hoa hồng ngoại nhập, đảm bảo nảy mầm sau một tháng” hoặc “sau 3-4 tháng bạn sẽ có một giàn hoa hồng tuyệt đẹp”. Nhiều trang chỉ dẫn người mua chỉ cần đem về gieo trực tiếp ra đất. Thế nhưng, nếu hạt không nảy mầm người mua cũng đành chịu vì có phàn nàn thì người bán cũng đổ cho thời tiết hoặc do khách hàng ủ, gieo hạt sai quy trình.

Anh Lưu Nguyễn Minh Tâm, chủ một vườn ươm tại quận 12, cho rằng khách hàng nên thận trọng khi chọn mua những loại hạt giống hoa hồng ngoại để gieo trồng vì không hợp khí hậu. “Chưa kể người mua khó mà kiểm chứng xuất xứ của các loại hạt này, hạn sử dụng ra sao. Với những hướng dẫn đem hạt giống hoa ngoại gieo trực tiếp trên đất là không có cơ sở”, anh Tâm nói.

Còn theo TS. Mai Thành Phụng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, muốn hạt giống nảy mầm được phải tuân thủ những điều kiện gắt gao về thời gian ủ, gieo hạt, nhiệt độ, độ ẩm… Quy trình đó không đơn giản như trong những dòng hướng dẫn sơ sài của cơ sở bán hạt giống ngoại. “Hạt giống hoa hồng của những nơi có khí hậu ôn đới không thích hợp trồng ở nơi khí hậu nhiệt đới, nếu có cũng phải là trong những nhà kính với điều kiện phù hợp về độ ẩm, ô xy, ánh sáng… Dù hạt có nảy mầm thì quy trình chăm sóc cũng khó đảm bảo cây phát triển như ở nơi có khí hậu ôn đới”, ông Phụng nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Kết nối