Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Đường sắt cũng có… vé siêu rẻ

Lê Anh –  

Nếu trước nay chỉ có hàng không có giá vé “siêu” rẻ, có khi chỉ 0 đồng/vé, thì nay, để đưa hành khách trở lại sử dụng tàu lửa, ngành đường sắt cũng tung ra các vé siêu rẻ và áp dụng chương trình giảm giá trong cả năm (trừ dịp tết).

ve-tau

Mới đây, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã công bố chương trình giảm giá vé trong năm 2017. Đáng chú ý trong chương trình giảm giá này, đường sắt cũng tung ra các vé “siêu” rẻ từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng để thu hút hành khách.

Để tạo điều kiện thuận lợi và thu hút hành khách sử dụng xe lửa, từ đầu năm 2017, đường sắt chủ trương giảm giá vé cho từng loại chỗ và đoàn tàu khác nhau với mức giảm giá vé bình quân từ 8% đến 30% so với năm 2016.

Ngay cả trong dịp hè khi nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không tăng giá thì đường sắt lại giảm giá vé. Trong đó, hành khách mua vé tập thể sẽ được giảm giá vé 4-8 % (tùy thuộc vào lượng người). Nếu mua vé tập thể theo chương trình kích cầu du lịch sẽ được giảm đến 10%.

Ngoài các chương trình giảm giá cho hành khách mua vé tập thể thì hành khách cá nhân nếu mua vé đi tàu trước nhiều ngày cũng được giảm từ 20% đến 50% giá vé. Cụ thể, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên giảm 50% giá vé; mua trước từ 40 ngày đến 49 ngày giảm 40%; mua trước từ 30 ngày đến 39 ngày giảm 30% và mua trước 20 đến 29 ngày giảm 20%.

Trong trường hợp đi tàu vào các dịp thấp điểm hoặc hành khách đi tàu tập thể với số lượng lớn, ngành đường sắt ủy quyền cho giám đốc các đơn vị thực hiện giảm giá đến 30%.

Bên cạnh những hành khách bình thường, những hành khách thuộc các đối tượng ưu đãi cũng được giảm giá vé khá lớn. Trong đó, người từ 60 tuổi trở lên được giảm giá 15%; thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh giảm 30%; nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng giảm 30%; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi giảm 25%….

Anh Nguyễn Đức Tài, một hành khách thường xuyên đi du lịch bằng tàu cho biết, thời gian gần đây các tàu đi Nha Trang, Phan Thiết đã được cải thiện chất lượng khá nhiều. Tuy nhiên, giá vé tàu vẫn còn cao. Do đó, nếu giảm giá vé sẽ thu hút được khách đi tàu.

Theo ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, thời gian tới ngành đường sắt sẽ đưa vào sử dụng thêm các đoàn tàu mới (thường gọi là tàu 5 sao) để vận chuyển trên các tuyến đường dài Bắc-Nam và thậm chí còn chuyển tiếp đến Hải Phòng, Lào Cai, Đồng Đăng.

Có thể thấy, việc giảm sút lượng hành khách đi tàu đã buộc ngành đường sắt phải thay đổi và giảm giá vé mới có hy vọng hành khách quay trở lại đi tàu. Nếu các chương trình khuyến mãi giá vé “siêu” rẻ được thực hiện thường xuyên thì người tiêu dùng sẽ có cơ hội đi tàu giá 10.000 đồng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Kết nối