Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Du lịch y tế còn nhiều chuyện phải làm

Minh An

Ở số báo trước, Sài Gòn Tiếp Thị đã có bài ghi nhận về xu hướng kết hợp giữa ngành du lịch và y tế để phát triển mảng du lịch khám chữa bệnh. Nhiều người cho rằng, ở một số lĩnh vực, trình độ khám chữa bệnh của bác sĩ Việt Nam không thua kém bác sĩ nước ngoài, thậm chí còn giỏi hơn. Thêm vào đó, chi phí dịch vụ khám chữa bệnh tại Việt Nam rẻ hơn một số nước trong khu vực. Vấn đề đặt ra là làm thế nào những người trong ngành tận dụng được lợi thế này.

Chi phí thấp hơn

Ông Vũ Trí Thanh, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết trong thời gian qua, số lượng người nước ngoài, đặc biệt là những người từ các nước phát triển đến khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng tăng cao. Nếu như trước đây, mỗi năm bệnh viện có khoảng 18.000 lượt người đến khám, trong đó có nhiều người từ Campuchia, thì riêng trong năm 2016 đã có 22.000 người đến khám chữa bệnh. Điều đáng chú ý là đã có những người đến từ châu Âu, bên cạnh người Campuchia và Malaysia, đến khám sức khỏe tổng quát.

Đại diện của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, từ trước đến nay có nhiều bệnh nhân nước ngoài được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, nhiều người trong độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi đã được phẫu thuật, hoặc đặt ống stent động mạch vành, nhiều bệnh nhân được cứu sống.

Tại Bệnh viện FV TPHCM, mỗi năm có khoảng 20.000 lượt bệnh nhân đến từ Campuchia, Lào và Myanmar, bên cạnh những bệnh nhân đến từ Mỹ và châu Phi. Còn tại các bệnh viện Từ Dũ, Vạn Hạnh, Chợ Rẫy mỗi năm cũng đón từ 500 đến 700 bệnh nhân nước ngoài đến khám chữa bệnh.

Những người trong ngành cho biết, lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam đang được nhiều người nước ngoài nhắm tới do chi phí rẻ. TS.BS. Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết sau hơn 10 năm ghép thận, bệnh viện đã thực hiện thành công cho 10 ca ghép thận cho bệnh nhân nước ngoài. Giá mỗi ca ghép thận ở Việt Nam nằm trong khoảng 100 triệu đồng, trong khi ở châu Âu có thể lên đến 30.000 euro. Tại Singapore, chi phí cho một ca ghép tủy có thể lên đến 2 tỉ đồng, nhưng tại Việt Nam chi phí cho ca phẫu thuật này từ 500 triệu đến 700 triệu đồng.

dulichyte2Bệnh viện FV TPHCM (quận 7, TPHCM) là một trong những bệnh viện được nhiều người nước ngoài đến khám.  Ảnh: Hoàng Nhung

Du lịch tự túc

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản Việt Nam, cho hay hiện nay số người nước ngoài đến khám và điều trị hiếm muộn ở Việt Nam khá đông, mỗi năm có khoảng 200-300 người bệnh nước ngoài, trong đó có cả Việt kiều. Tại phòng khám Ngọc Lan trên đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1, TPHCM) mỗi năm cũng khám chữa bệnh cho khoảng 100 người nước ngoài.

Bác sĩ Tường cho biết, mỗi đợt điều trị kéo dài 2-3 tuần, với số lần đi khám khoảng 5-6 lần. Trong thời gian đó, họ có thể tự tìm hiểu, phân bố, sắp xếp thời gian rảnh để đi tham quan du lịch ở một địa phương nào đó. Tới thời điểm này chưa thấy bệnh viện nào kết hợp với các công ty du lịch để phát triển dịch vụ du lịch y tế. Nhiều bệnh nhân đến Việt Nam khám hiếm muộn là do đọc tin tức và bạn bè giới thiệu.

Theo bác sĩ Tường, hiện nay chi phí thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam gần như rẻ nhất thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm ở Philippines và Singapore vào khoảng 10.000 đô la Mỹ/chu kỳ (một lần làm thụ tinh trong ống nghiệm), trong khi tại Việt Nam chỉ hơn 3.000 đô la/chu kỳ. Tại Thái Lan, dịch vụ này có chi phí khoảng 10.000 đô la, còn tại Malaysia và Indonesia dao động khoảng 6.000-7.000 đô la. Ở Campuchia, trung bình một lần làm thụ tinh trong ống nghiệm tốn khoảng 6.000 đô la.

“Có trường hợp thất bại khi thực hiện phương pháp điều trị vô sinh hiếm muộn ở nước ngoài nhưng lại thành công ở Việt Nam”, bác sĩ Tường cho biết. Hiện nay tại TPHCM, các bệnh viện điều trị vô sinh hiếm muộn bao gồm Từ Dũ, Hùng Vương, Đa khoa Mỹ Đức, An Sinh, Phụ sản Quốc tế… với tỷ lệ thành công khoảng 65% trong khi ở một số nước tỷ lệ này khoảng 45%.

 

Bảo hiểm y tế chưa đa dạng

Mặc dù, giá khám chữa bệnh ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với nước ngoài, nhưng theo các bệnh viện tại TPHCM, chi trả bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề hiện nay. Hầu hết các bệnh viện tư nhân thực hiện chính sách khám bảo hiểm y tế của Nhà nước, chỉ một vài hãng bảo hiểm tư nhân nhưng không chi trả rộng đa quốc gia.

Khi đến Việt Nam khám chữa bệnh, người nước ngoài phải bỏ tiền chi trả hoàn toàn, ít người được bảo hiểm chi trả. Chẳng hạn khi cấp cứu, phải đặt stent động mạch vành, nếu là bệnh nhân có bảo hiểm ở Việt Nam thì sẽ được chi trả 50% viện phí, còn người nước ngoài thì phải chi trả toàn bộ số tiền khám chữa bệnh.

Hoặc chỉ có một số bệnh nhân đến các bệnh viện tại Việt Nam khám chữa bệnh được một số hãng bảo hiểm chi trả cho một vài lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như khám sức khỏe tổng quát.  Bệnh nhân có thể điền vào bảng biểu về những dịch vụ sử dụng trong khám chữa bệnh, bệnh viện sẽ xuất hóa đơn, chứng từ, khi về nước người đó đến hãng bảo hiểm để nhận lại tiền khám chữa bệnh.

Chẳng hạn, hãng bảo hiểm Aon Premier Care kết hợp với Bảo Việt xây dựng hệ thống bảo lãnh viện phí (direct billing) chỉ cho một số các bệnh viện như Colombia Gia đinh Hopital, Hồng Đức, An sinh. Còn bảo hiểm sức khỏe Liberty HealthCare (Mỹ) chỉ thanh toán trực tiếp cho các bệnh viện, phòng khám tiêu chuẩn quốc tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Kết nối