Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Tạm ngưng ăn trái cây Úc

Thùy Dung

Với thông tin sẽ ngừng nhập khẩu trái cây từ Úc kể từ đầu năm 2015, nhiều doanh nghiệp đang phải xoay xở tìm nguồn cung ứng khác, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán. Một số doanh nghiệp dự tính chuyển sang nhập trái cây từ các thị trường khác như Mỹ, Chile…

Cấm cho tới khi hết dịch

Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do Úc đang bùng phát dịch ruồi đục nên cục đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu trái cây từ thị trường này cho tới khi hết dịch. Ông Hồng cho biết, biện pháp dừng nhập khẩu trái cây là biện pháp phải làm để đảm bảo phòng chống dịch này lây lan trong nước. “Có khoảng 38 loại trái cây Úc nằm trong danh mục nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chính thức tạm dừng nhập khẩu từ ngày 1-1-2015. Phía Việt Nam cũng đã có thông báo trước thời hạn này 60 ngày, đúng theo quy định của quốc tế”, ông Hồng nói.

Hiện Cục Bảo vệ thực vật, các cơ quan kiểm dịch ở các cửa khẩu tăng cường kiểm tra dịch bệnh ruồi đục trái cây có nguồn gốc từ Úc đối với những lô hàng đang trên đường về Việt Nam. Cũng theo ông Hồng, lệnh tạm dừng nhập khẩu trái cây sẽ kéo dài cho đến khi nào phía Úc không còn dịch bệnh và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì sẽ mở cửa thông thương trở lại.

Táo là một trong những loại trái cây được nhập nhiều từ thị trường Úc.
Táo là một trong những loại trái cây được nhập nhiều từ thị trường Úc.

Tết này thiếu trái cây Úc

Tại cửa hàng trái cây nhập khẩu Klever trên đường Giảng Võ (Hà Nội), phần lớn sản phẩm ở đây đều nhập khẩu từ Úc như cherry vàng Rainer, cherry đỏ, xuân đào, việt quất, dâu tây, dưa vàng… Một nhân viên tại cửa hàng cho hay Klever nhập khẩu trái cây Úc từ tận vườn và việc nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường. Nhân viên này chưa biết về thông tin ngừng nhập khẩu trái cây từ Úc nên vẫn nói: “Hiện các sản phẩm bên tôi vẫn tiêu thụ đều, chưa thấy khách hàng nói gì”.

Khác với cửa hàng Klever, chị Nguyễn Thị Hoàn, chủ cửa hàng trái cây trên đường Đào Tấn (Hà Nội) nói chị có biết thông tin này nhưng chưa rõ cụ thể sẽ phải làm thế nào vì hiện giờ hàng hóa chuẩn bị cho dịp tết đã được các doanh nghiệp nhập khẩu đặt hàng các chủ vườn từ trước. Chị Hoàn lo ngại việc cấm nhập khẩu trái cây từ Úc sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhập khẩu như chị. “Cửa hàng bán hai loại trái cây được nhập từ Úc là cherry và cam vàng. Hiện giờ đang là mùa cherry bên Úc trong khi cherry tại các nước như Canada, Mỹ phải đợi đến mùa thu và mùa hè năm sau mới có. Vì vậy, nếu lệnh cấm này là thật thì thị trường sẽ thiếu hụt một lượng cherry lớn phục vụ biếu tặng và ăn vào dịp tết”, chị Hoàn nói.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc Big C cho hay, hiện nay Big C vẫn chưa nhận được thông tin ngừng nhập khẩu này. Big C là một trong những đơn vị nhập trái cây của Úc khá lớn. Theo ông Dũng, vào những tháng cuối năm nhu cầu tiêu thụ trái cây nhập khẩu để biếu tặng tăng cao, do đó lệnh ngưng nhập ít nhiều gây xáo trộn thị trường. “Big C cũng phải tính đến phương án tìm nguồn thay thế nhập khẩu như từ New Zealand, Mỹ hoặc Nhật cho các loại trái cây như táo, cam, lê…”, ông Dũng nói.

[box type=”bio”] Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu trên 2.000 tấn trái cây từ Úc, trị giá khoảng 28,2 triệu đô la Mỹ, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trái cây nhập từ Úc phổ biến là táo, lê, nho và cherry. Úc hiện là nước lớn thứ 5 cung cấp trái cây cho Việt Nam sau Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ và Myanmar.[/box]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tìm nguồn hàng thay thế trái cây Úc

0
Vũ Yến Trước thông tin sẽ tạm dừng nhập khẩu trái cây của Úc vào thị trường Việt Nam kể từ ngày 1-1-2015 do nước...

Kết nối