Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Làm vườn để dạy con

Quỳnh Vân

Dù có nhiều hình thức giải trí cuối tuần như khu vui chơi, công viên… nhưng có nhiều gia đình lựa chọn đưa con về những khu vườn để con vừa học cách trồng rau, vừa học cách làm người.

Ngay giữa khu Thảo Điền, quận 2, TPHCM, nơi người ta có thể nhìn thấy tốc độ đô thị hóa với những nhà cao tầng, ngôi biệt thự rào cao cửa kín, đường nhựa trải dài tít tắp với hàng loạt các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, vậy mà vẫn có một khu đất nhỏ được bao phủ bởi màu xanh của rau, tiếng suối chảy róc rách và những đàn vịt con tung tăng bơi lội trong cái nắng chiều. Cứ cuối tuần, nhiều gia đình lại dắt tay nhau về khu đất ấy để cùng đào đất, trồng cây, thu hoạch rau và hàn huyên chuyện trên trời, dưới đất.

Khá nhiều phụ huynh “rủ rê” nhau dắt con cái đến trải nghiệm làm nông dân tại đây. Chị Tú Anh (quận Bình Thạnh), người đã từng dắt con đến đây, chia sẻ: “Đây là hoạt động khá thú vị cho bé cũng như bố mẹ. Thông qua hoạt động trồng rau, bán hàng tại chợ phiên của bé, ngoài việc cho con trải nghiệm cuộc sống, chúng tôi có thể hiểu được tâm tư cũng như hướng con đến những suy nghĩ tốt đẹp”.

Bố dạy con tưới nước trồng rau. Ảnh do Family Garden cung cấp
Bố dạy con tưới nước trồng rau. Ảnh do Family Garden cung cấp

Còn ông Nguyễn Văn Thành (quận 2) cùng con trai 5 tuổi vừa trồng xong vườn rau mồng tơi, nói: “Những đứa trẻ ở thành phố như con tôi từ khi sinh ra được ba mẹ chở che, lo lắng từng chút một. Vì thế chúng không biết để tạo ra một bó rau người nông dân phải tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian. Thông qua những hoạt động như thế này, con tôi có thể biết giá trị để tạo ra sản phẩm, từ đó sẽ trân trọng thành quả lao động và cảm nhận được niềm vui từ lao động và cuộc sống xung quanh”.

Những người tạo lập và quản lý vườn Family Garden, nơi mà hiện nay có nhiều phụ huynh đưa con tới làm nông, cũng ấp ủ mong ước như thế khi hình thành ý tưởng và xây dựng lên khu vườn. Với diện tích khoảng 1 ha là những luống rau muống, rau dền, cải xanh, tần ô, giàn mướp, đậu rồng, bắp… Nhiều gia đình không chỉ cùng nhau trải nghiệm việc cuốc đất, trồng rau, mà cả nhà còn được tận hưởng không khí thoáng mát và khung cảnh dân dã do chủ nhân khu vườn thiết kế.

Tuy mới mở cửa hồi đầu tháng 10-2014 nhưng theo chị Nguyễn Thị Thùy Dung, quản lý của Family Garden thì khu vườn đã đón khoảng 2.000 khách. Khách đến đông nhất vào thứ Bảy, Chủ nhật và thường là những gia đình muốn tìm về hoạt động gần gũi với thiên nhiên để các bé có thêm kiến thức cũng như tăng thêm tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Ở Family Garden có hai dịch vụ chính mà các gia đình có thể lựa chọn cho kế hoạch cuối tuần: cả nhà cùng trồng cây và chợ phiên của bé. Trong đó dịch vụ cả nhà cùng nhau làm vườn được nhiều gia đình yêu thích. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên Family Garden, trên một khoảnh đất được giao riêng, bố mẹ phải tự cuốc đất, làm tơi xốp sau đó lấy cây giống, hạt giống để trồng hoặc gieo rồi tới công đoạn cuối cùng là phủ lớp đất mặt, tưới nước. Ở mỗi mảnh vườn đều có ghi ngày tháng, tên gia đình để các vị khách có thể ghé lại, thăm nom luống rau của mình.

Với dịch vụ này, nếu khách đến trồng cây tại vườn hoặc cho trẻ tham quan thì không phải tốn bất kỳ chi phí nào và gia đình phải tự chuẩn bị các vật dụng như đồ xúc cát, bao tay cho bé, bình tưới nước. Family Garden chỉ thu phí cây, hạt giống kèm chậu khi khách hàng có nhu cầu đem về nhà với giá 30.000-50.000 đồng/chậu, tùy loại cây và giá thực phẩm nguyên liệu khi khách muốn tổ chức tiệc nướng. Khi khách không có ở đây, những công nhân chăm sóc khu vườn sẽ nhổ cỏ, tưới nước cho cây. Ngoài ra, ở Family Garden còn có chợ phiên của bé, là nơi các bé có thể chia sẻ, trao đổi những vật dụng, đồ chơi cũ với bạn bè.

Chị Dung cho biết Family Garden đang xây dựng thêm những nhà chòi lợp lá dừa, ghế gỗ để có thể đón nhiều gia đình, đoàn học sinh đến đây tham quan. Với chi phí bỏ ra để đầu tư các công trình lớn gấp nhiều lần lợi nhuận của khu vườn đem lại cho chủ nhân của nó, nhưng giá trị mà khu vườn này đem lại cho cộng đồng và bọn trẻ thì không hề nhỏ chút nào.

doan hoc sinh thu hoach rau-anh Family Garden

[box type=”bio”] Family Garden, số 28 Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Thời gian mở cửa: Thứ Bảy và Chủ nhật

Liên hệ trước với chị Thùy Dung ĐT: 0913662887 để nhân viên chuẩn bị cây, hạt giống.[/box]

Bố dạy con tưới nước trồng rau. Ảnh do Family Garden cung cấp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vườn xinh trên sân thượng

0
Hường Thanh Một mảnh vườn xinh xinh trong nhà ống có lẽ là điều ít ai dám mơ tới. Nhưng nếu biết cách, bạn vẫn...

Kết nối