Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Khởi nghiệp ngày càng khó gọi vốn

THÁI HÀ –

Từ cuối năm 2015, các quỹ đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon đã bắt đầu thận trọng trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hiệu ứng này ở Mỹ đang lan đến cộng đồng công nghệ ở châu Âu.

Thứ nhất là do nhiều doanh nghiệp được định giá quá cao so với giá trị thật, và thứ hai châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư và các khó khăn kinh tế. “Khi thung lũng Silicon hắt hơi, cả thế giới cảm lạnh”, Fred Destin từ văn phòng quỹ đầu tư mạo hiểm Accel Partners ở London nhận xét và nói thêm: “Việc châu Âu đối mặt với các hiệu ứng tương tự như bên kia bờ đại dương chỉ là vấn đề thời gian”.

SwiftKey-bßn-=²_c-cho-Microsoft-v_i-giß-250-tri_u-=(-laSwiftKey bán được cho Microsoft với giá 250 triệu đô la.

Tuần trước, Công ty Thương mại điện tử Powa ở London đã đệ đơn phá sản. Công ty khởi nghiệp này gọi vốn được 175 triệu đô la từ năm 2013 nhưng thất bại trong việc kiếm đủ khách hàng cho công nghệ shopping qua mobile của họ.

TrueCaller, một công ty khởi nghiệp Thụy Điển đã gọi vốn được 80 triệu đô la gần đây đã cắt bớt 20% nhân viên. Ứng dụng TrueCaller trên smartphone này cho phép người dùng biết được ai đang gọi điện cho họ nếu số này không được lưu trong danh bạ. Khả năng không gọi thêm vốn được nữa thì bớt chi tiêu đi là phải thôi.

Ứng dụng bàn phím thông minh xuất xứ từ Anh SwiftKey với khả năng đoán từ tốt, hiểu những từ nào thường đi với từ nào và đưa ra dự đoán khá chính xác trước khi bạn muốn nhấn một phím được hơn 300 triệu người trên thế giới sử dụng tưởng chừng sẽ là canh bạc tiền tỉ, nhưng chỉ bán được cho Microsoft với giá 250 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với các nhà đầu tư vào SwiftKey kỳ vọng.

“Càng ngày bạn sẽ càng thấy sự lưỡng lự của các nhà đầu tư và những mức giá thấp hơn kỳ vọng như vậy”, Christian Reber, người sáng lập công ty khởi nghiệp Đức 6Wunderkinder được Microsoft mua năm ngoái, nhận xét. Đó là nhận xét đúng vì “thời tiết” cho các công ty khởi nghiệp ở châu Âu chưa khắc nghiệt như ở thung lũng Silicon, cũng là bởi quỹ khởi nghiệp ở châu Âu nhỏ hơn ở Mỹ. Châu Âu có ít công ty khởi nghiệp được định giá 1 tỉ đô la trở lên so với Mỹ và châu Á.

Năm 2015, các công ty công nghệ mới ra đời ở châu Âu gọi vốn được 13,4 tỉ đô la, cao nhất từ trước đến nay, theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường CB Insights. Nhưng con số đó vẫn nhỏ hơn các công ty khởi nghiệp ở Mỹ gọi vốn trong ba tháng cuối năm 2015. “Châu Âu không bay cao như thung lũng Silicon, vì thế không ngã đau hơn”, Par Jorgen Parson từ quỹ đầu tư mạo hiểm Thụy Điển Northzone vẫn có lý do lạc quan.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế giới thiệu ẩm thực truyền thống đến du khách

0
(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, du khách đến Huế sẽ có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống truyền thống địa...

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Kết nối