Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Du lịch Điện Biên bằng đường hàng không với giá 3 triệu đồng

(SGTT) – Hành trình 3 ngày 2 đêm đưa khách miền Nam bay thẳng đến thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tham quan những di tích lịch sử hào hùng, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật mang đậm nét dân gian với nét đẹp hùng vĩ của các địa danh nổi tiếng.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hiệp, Tổng giám đốc Công ty du lịch Viettourist, đây chương trình tour khai thác đường bay thẳng trực tiếp từ TPHCM.

Một góc bảo tàng Điện Biên Phủ.

Với hành trình 3 ngày 2 đêm, du khách sẽ tham quan bảo tàng Điện Biên Phủ, xem những tài liệu chứng sử, hiện vật để thấy sự hi sinh đóng góp của thế hệ đi trước hay tham quan các địa danh như hầm Đờ Cát, sông Nậm Rốn hoang sơ mà hùng vĩ.

Du khách cũng sẽ chiêm ngưỡng hồ Pá Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên có phong cảnh êm đềm, thơ mộng. Mặt nước hồ Pa Khoang trong xanh, soi bóng núi non, mây trời và núi rừng xanh thẫm.

Mặt hồ Pa Khoang phẳng lạng, nước trong xanh màu ngọc bích.

Vào mùa đông, sương mờ buông phủ huyền ảo, thấp thoáng nơi xa, là những dãy núi trập trùng, những nếp nhà xinh xắn. Trong khu vực lòng hồ có các bản dân tộc Thái, Khơ mú là những dân tộc còn giữ được các phong tục tập quán, nét đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc vốn có.

Khách check-in cột mốc A Pa Chải.

Ngoài ra, du khách còn có thể chinh phục cột mốc A Pa Chải, điểm cực Tây của tổ quốc, tại ngã ba biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc hoặc khám phá bản Lọng Tóng Điện Biên, bản nguyên sơ nhất để tìm hiểu về lối sống, văn hóa bản địa, thưởng lãm ẩm thực và hòa chung điệu múa xòe độc đáo của người dân tộc Thái.

Tour được khởi hành định kỳ vào các ngày thứ 2, 4, 6, 7 và Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4-12. Mức giá tour đang bán dao động từ 2.988.000 – 3.288.000 đồng.

Ông Hiệp cho biết thêm, với tour khởi hành ngày 8-12, du khách là phóng viên, báo chí, đơn vị truyền thông và các cá nhân hoạt động lĩnh vực truyền sẽ có giá ưu đãi giảm đến 40% chỉ còn 1.688.000 đồng; du khách là cá nhân hoạt động trong ngành du lịch, lữ hành giá tour còn 1.988.000 đồng.

Theo báo Điện Biên Phủ điện tử, ngày 7-10, UBND tỉnh này đã ban hành quy định tạm thời đối với người đến/về tỉnh Điện Biên qua đường hàng không.

Theo đó, tỉnh Điện Biên sẽ bố trí các lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát dịch Covid-19 ngay tại cảng hàng không Điện Biên Phủ để kiểm tra thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế điện tử, quét mã QR đối với người đến/về tỉnh Điện Biên qua Cảng hàng không Điện Biên Phủ…

Người dân, du khách đến Điện Biên cần phải đáp ứng các yêu cầu như có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72 giờ bằng phương pháp RT-PCR do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; đồng thời, phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy khai sinh) để đối chiếu với giấy xét nghiệm và phân loại vùng dịch. Khuyến khích những cá nhân đã có lịch sử tiêm phòng vắc-xin phòng Covid-19.

Người dân khi được xác định có nguy cơ nhưng chưa phải cách ly tập trung thì thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 (tự trả phí xét nghiệm theo quy định).

Nguyễn Nam

1 BÌNH LUẬN

  1. Sao nhà bán tour nói trong group sáng kiến điểm đến an toàn là chỉ cần test nhanh còn hiệu lực trong 72 giờ nhưng báo viết là PCR. Test nhanh và PCR khác nhau hoàn toàn, nhất là giá tiền, tôi test nhanh có 90.000 đồng ở bệnh viện trong khi PCR tệ lắm cũng 500.000 đồng mà phải chờ 24 tiếng mới có kết quả.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Hơn 60,8 triệu lượt người Việt đi du lịch trong nửa...

0
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã không những hồi phục mà còn tăng trưởng cao...

Tồn đọng 22 triệu liều vắc-xin, Bộ Y tế yêu cầu...

0
Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đến giữa tháng 6-2022 còn hơn 22,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna và Pfizer...

Kết nối