Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Tour-Tuyến-Điểm đến trong bình thường mới: tour caravan khép kín Sài Gòn – Ninh Chữ

(SGTT) – Tour caravan khép kín mang tên “hành trình xanh” kết nối TPHCM với Phan Rang – Ninh Chữ, Ninh Thuận 3 ngày 2 đêm nhằm “làm nóng lại” thị trường du lịch trong nước, đặc biệt là đi đến các tỉnh.
Vịnh Vĩnh Hy. Ảnh Lê Văn Hùng

Caravan (loại hình đi du lịch bằng phương tiện cá nhân, theo nhóm từ 2 xe trở lên bằng đường bộ) đang dần trở thành xu hướng du lịch được nhiều người quan tâm vì bên cạnh tính chủ động, linh hoạt của loại hình này, nó còn là nơi gắn kết cộng đồng các chủ doanh nghiệp, doanh nhân – những người đam mê xê dịch và tìm kiếm cơ hội mở rộng mối quan hệ trong công việc.

Nhằm làm ấm lại thị trường du lịch nội địa đã khá im ắng, Công ty Vina Travel “phá băng” bằng hành trình caravan Sài Gòn – Ninh Chữ. Đây được xem là một trong những cung đường biển đẹp nhất của Việt Nam với những cánh đồng nho ngút ngàn và bãi biển sạch đẹp.

Du lịch bằng xe tự lái đang dần trở thành xu hướng vì sử dụng được xe nhàn rỗi và gắn kết được cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, đường tour này được xây dựng dựa trên tiêu chí “5 xanh” với hành trình khép kính gồm điểm đến xanh – môi trường xanh – lữ khách xanh – thiện nguyện xanh – cung đường xanh.

Cũng theo ông Sơn, trong chương trình này, đoàn sẽ dành 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm như nước tương, dầu ăn, gạo… để tặng cho người dân nghèo ở xã Vĩnh Hải và 5 bộ máy vi tính để bàn dành tặng cho các học sinh nghèo hiếu học ở xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Ngoài ra, du khách tham gia chương trình sẽ cùng nhau dọn sạch rác ở bãi biển Ninh Chữ.

Tour sẽ được khởi hành từ ngày 5 đến ngày 7-11-2021 với giá vé trọn gói là 3.500.000 đồng người.

Vườn nho Ninh Thuận. Ảnh: Vietravel

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Lê Diệp Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn Hòn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết đây được xem là đoàn khách thí điểm đến địa phương. “Vì thế, sẽ có sự sắp xếp đội ngũ y bác sĩ túc trực để hỗ trợ nếu cần thiết”, ông Tùng nói.

Theo quy định, thời điểm này, du khách từ TPHCM tới Ninh Thuận vẫn phải đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19; trong trường hợp khách chưa tiêm đủ sẽ phải kèm thêm giấy xác nhận âm tính Covid trong 72 giờ hoặc F0 khỏi bệnh không quá 6 tháng. “Khách chỉ khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế”, ông Tùng nói thêm.

Nguyễn Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Việt Nam từ trên cao: Chiều về trên đồng cừu An...

0
(SGTT) –  Thời gian gần đây, đồng cừu An Hoà là một trong những điểm check-in được nhiều người tìm đến khi đến Ninh...

Về Ninh Thuận, khám phá ‘cánh đồng rêu xanh’ ở biển...

0
(SGTT) –  “Cánh đồng rêu xanh” ở thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam là một trong những điểm đến mới, thu...

Hoàng hôn trên đồi cát Nam Cương

0
(SGTT) - Nằm trên địa bàn huyện Ninh Phước, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm gần 8km, đồi cát Nam Cương là...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Khám phá lễ hội Ramưwan của người Chăm ở Ninh Thuận

0
(SGTT) - Diễn ra trong ba ngày, từ 9 đến 11-3-2024, lễ hội Ramưwan được xem là tết cổ truyền của đồng bào Chăm...

Hành trình khám phá văn hóa Chăm, Raglai ở Ninh Thuận

0
(SGTT) - Với mong muốn khai thác tiềm năng di sản văn hóa trong phát triển du lịch cộng đồng, cơ sở Khánh Ly...

Kết nối