Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024

Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 3 điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(SGTT) – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại điểm cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Huyền My

Theo đó, việc bắn pháo hoa trong dịp giao thừa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của thành phố. Hoạt động này đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, phát triển thân thiện và mến khách.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn tại 3 điểm: cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); khu phức hợp thương mại cao tầng Phương Trang – khu F (đối diện về phía Đông trung tâm hành chính quận Liên Chiểu); khu trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía Tây trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện Hòa Vang).

Thời gian bắn 15 phút, vào lúc 00:00 ngày 12-2-2021, tức 0:00 Mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu. Pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, sử dụng hệ thống bắn pháo hoa Fire One với các loại pháo hoa tầm cao, tầm thấp pháo hiệu ứng đặc biệt.

Để sự kiến bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã giao cho các đơn vị, sở ngành liên quan thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được sử dụng từ nguồn xã hội hóa do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tài trợ.

Huyền My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mới nhất

Nhiều người ngại sinh con: ‘báo động đỏ’ cho nguồn cung lao động tương lai

(SGTT) - Tỷ lệ sinh bắt đầu giảm trong bối cảnh dân số ngày một già đi khiến các nhà lãnh đạo lo ngại vì tình trạng này sẽ làm cạn kiệt lực lượng lao động trong độ tuổi cần thiết để cung cấp sức mạnh cho nền kinh...

Ghé ‘xứ Tiên’ thăm làng cổ Lộc Yên

(SGTT) - Làng cổ Lộc Yên thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, gây ấn tượng với du khách bởi những ngôi nhà cổ trăm tuổi, ẩn mình dưới vườn cây xanh mát. Có thể vì không gian thanh bình hoặc do ngôi làng toạ lạc...

Đến Gia Lai ngắm những ‘ô màu’ vàng xanh trên ruộng bậc thang Chư Sê

(SGTT) – Ngoài miền Bắc, thì ít ai nghĩ rằng đại ngàn Tây Nguyên cũng được “điểm xuyết” bởi những thửa ruộng bậc thang với sắc xanh, vàng nằm giữa cánh rừng xanh mướt. Trong đó, ruộng bậc thang Chư Sê, tỉnh Gia Lai là một trong những điểm...

Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao

(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương, gành Hang… thì Bãi Cạn là điểm đến còn khá hoang sơ, thích hợp để du khách chèo SUP, lặn biển khi đến đảo Phú Quý. Ngắm đảo Phú Quý từ đỉnh Cao...

Lưu giữ nghề yến truyền thống 150 năm trên Cù Lao Chàm

(SGTT) – Với lịch sử hơn 150 năm, nghề yến trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã thu hút đông đảo du khách tìm đến khám phá trong thời gian gần đây. Qua đó, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa...

Trekking khám phá hang động núi lửa Chư B’luk

(SGTT) - Ẩn mình trong núi rừng Tây Nguyên, hang động núi lửa Chư Bluk là một trong những địa điểm trekking yêu thích của nhiều du khách trong những năm gần đây. Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình Trekking thảo nguyên Pal Sol xanh...

Vượt 600 bậc thang chiêm bái tượng Phật khổng lồ ở Bình Định

(SGTT) - Chùa Ông Núi hay Linh Phong Sơn tự là địa điểm văn hóa, tâm linh ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km. Để chiêm bái tượng Phật ngồi khổng lồ nổi tiếng tại chùa, du khách cần vượt qua "thử...

Về Phú Yên, thăm làng nghề đan thúng chai ở Tuy An

(SGTT) - Làng Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An là một trong những nơi còn giữ nghề đan thúng chai truyền thống ở Phú Yên. Thăm làng nghề guốc mộc trăm tuổi ở Bình Dương Cận cảnh làng nghề làm tượng ông Táo duy nhất xứ Huế ...

Cùng chuyên mục

Chia sẻ

Xem nhiều

Các chuyên mục