Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Mở chuỗi nhà thuốc, miếng bánh ngon?

Hoàng Nhung –

Công ty cổ phần Thế giới Di động cho biết sẽ đầu tư vào mảng phân phối lẻ dược phẩm bằng việc có thể mua chuỗi nhà thuốc có sẵn 15-20 cửa hàng, hoặc hùn vốn vào một chuỗi nhỏ để có kinh nghiệm ngành dược. Ngoài ra, Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld) cũng có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực này. Việc một số doanh nghiệp ngoài ngành đi kinh doanh chuỗi nhà thuốc được người trong ngành nhận xét là do thị trường này khá hấp dẫn, tuy nhiên cũng cần lưu ý tính đặc thù của nó.

10

Theo PGS.TS. Trương Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Dược sĩ bệnh viện TPHCM, giảng viên khoa Dược trường Đại học Y Dược TPHCM, ở các thị trường phát triển, chuỗi nhà thuốc chiếm 70-80% doanh số toàn ngành dược, còn ở Việt Nam, tỷ lệ này còn thấp. Hiện nay, tại TPHCM đã có nhiều chuỗi nhà thuốc như Phano Pharmacy (60 nhà thuốc), Medicare (45), Pharmarcity (40), Vistar (21), Sapharco (18), Eco (11), Guardian (11), Mỹ Châu (8)…

Ông Tuấn cho rằng, các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng rất lớn của thị trường dược phẩm, đồng thời Bộ Y tế cũng khuyến khích đầu tư nhà thuốc theo chuỗi, miễn là đáp ứng những điều kiện của bộ đưa ra.

Ngành bán lẻ dược phẩm hiện nay được hướng đến mục tiêu phát triển mô hình chuỗi nhà thuốc hiện đại, chuyên nghiệp. Xu hướng chuyển đổi của nhà thuốc tư nhân trong thời gian tới, theo ông Tuấn, sẽ phát triển theo hai hướng: đầu tư bài bản nhằm đáp ứng các quy định của ngành y tế và đáp ứng nhu cầu thị trường, hoặc tham gia vào mô hình chuỗi nhà thuốc của những đơn vị đã có tên tuổi.

Các chuỗi nhà thuốc hiện nay cũng đang phát triển theo mục tiêu chuỗi nhà thuốc hiện đại nói trên. Chẳng hạn, chuỗi nhà thuốc Eco thường mở ngay cạnh bệnh viện và cung cấp những loại thuốc chuyên khoa, đặc trị; công ty này có riêng một bộ phận phụ trách nhập khẩu và phân phối dược phẩm. Còn chuỗi nhà thuốc Pharmacity chủ yếu mở nhà thuốc trong các khu chung cư… Trong tương lai, các chuỗi nhà thuốc này cũng sẽ mở rộng mạng lưới ra địa bàn các tỉnh ngoài TPHCM. Theo kế hoạch, Pharmacity sẽ mở rộng tới 500 nhà thuốc trong 5 năm tới; hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu sẽ mở trên 80 nhà thuốc trong vòng 3 năm tới…

Một dược sĩ đang làm việc tại một công ty lớn tại TPHCM cho rằng sẽ có hai hướng đầu tư vào lĩnh vực này.

Một là doanh nghiệp đầu tư mua lại một số nhà thuốc lẻ hoặc chuỗi nhỏ để phát triển thành chuỗi nhà thuốc mạnh hơn, xây dựng thương hiệu, hoạt động một thời gian cho tới khi ổn định thị trường nhằm mục đích đón đầu nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để chuyển nhượng kinh doanh, phân phối thuốc, dược phẩm. Lúc đó, nhà đầu tư trong nước sẽ bán, nhượng quyền để kiếm lời vì các công ty dược nước ngoài không được phép phân phối trực tiếp dược phẩm ở thị trường Việt Nam. Hai là các công ty mở chuỗi nhà thuốc hướng đến việc kinh doanh thực phẩm chức năng. Thực tế đã có một vài chuỗi nhà thuốc đi theo hướng kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm làm đẹp.

Theo vị dược sĩ nói trên, việc Thế giới Di động hay Digiworld kinh doanh chuỗi nhà thuốc có thể có thuận lợi do có kinh nghiệm tốt về việc mở chuỗi bán lẻ cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Chẳng hạn, ở mảng kinh doanh hiện nay, Thế giới Di động đã có đến 1.300 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, khi đời sống được nâng cao, nhiều người sẽ chú trọng hơn đến vấn đề sức khỏe, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, đòi hỏi sự phục vụ chuyên nghiệp từ các hệ thống nhà thuốc hiện đại.

Tuy nhiên, dược sĩ Nguyễn Văn Liêm, nguyên Giám đốc Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco), lưu ý rằng việc mở chuỗi nhà thuốc không nằm ở chỗ bỏ ra hàng trăm tỉ đồng, thuê thật nhiều mặt bằng để phát triển số lượng nhà thuốc, đầu tư tiện nghi vật chất, mà phải đầu tư về chiều sâu thể hiện qua trình độ nhân viên và tính đa dạng của mặt hàng thuốc.

Ông Liêm cho rằng nếu chỉ mở để rồi bán lại chuỗi nhà thuốc cho đối tác nước ngoài hoặc nhượng quyền thương mại như một số cửa hàng ăn uống đã làm hoặc để kinh doanh thực phẩm chức năng thì không khó. Nhưng nếu mở để phục vụ nhu cầu chữa bệnh của người dân như một nhà thuốc thực thụ cũng như có đủ thuốc để bán theo toa bác sĩ thì bài toán nhân sự là vấn đề nan giải nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Kết nối