Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Chơi cây trong… vỏ trứng gà

Diệu Thuần –

Những chiếc vỏ trứng nho nhỏ, dễ vỡ nhưng lại có thể chứa đựng những cái cây làm cảnh trên bàn làm việc, bậu cửa sổ, trên bàn ăn.

vo-trung-1

Những chậu cây nhỏ xinh bằng vỏ trứng là một giải pháp rất thú vị nếu nhà bạn có diện tích chật, không có không gian cho những chậu cây lớn. Khó có thể tin rằng những chiếc vỏ trứng gia cầm nhỏ xíu lại có thể trồng được cây. Thế nhưng, theo chị Đoan Trang, một kỹ sư nông nghiệp hiện làm việc tại Vingroup (TPHCM), cách trồng cây kiểu này cũng không phải là quá phức tạp.

Để thực hiện việc trồng cây này, theo tư vấn của kỹ sư, đầu tiên bạn phải chuẩn bị vỏ trứng, hạt giống, đất chuyên dụng. Bạn nên chọn loại đất trộn sẵn chuyên trồng cây trong chậu mà không cần chuẩn bị thêm phân bón. Tiếp đến, dùng dao nhỏ, khéo léo làm vỡ một phần vỏ ở một đầu quả trứng, lấy hết lòng trứng ra, rửa sạch mặt trong và ngoài của vỏ trứng với nước ấm và xà phòng. Tiếp theo đó, dùng thìa đổ đầy đất vào trong vỏ quả trứng.

Tiếp theo, khi đã đủ đất trong trứng, chúng ta sẽ thả hạt giống vào rồi dùng bình xịt nước làm ẩm đất, tạo điều kiện cho hạt giống phát triển. Đặt vỏ trứng vào bậu cửa sổ, nơi có nhiều ánh nắng mặt trời. Cung cấp thêm nước mỗi ngày nếu cần thiết. Vỏ trứng hấp thụ nước rất nhanh vì thế dễ khô trong một thời gian rất ngắn. Khoảng 10-12 ngày sau bạn đã có một chậu cây nho nhỏ xinh xắn bằng vỏ trứng.

Theo chị Đoan Trang, người dùng có thể đặt các chậu cây này ở bậu cửa sổ, bàn làm việc, bàn ăn đều được. Chúng không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn mang thiên nhiên vào nhà. Tuy nhiên, để trồng cây đạt hiệu quả, bạn phải rửa kỹ vỏ trứng trước khi cho đất vào để phần lòng trứng không còn lưu trong vỏ. Nếu rửa không sạch sẽ dẫn đến “chậu cây” có mùi hôi.

Về hạt giống, chị Trang cho rằng, để trồng cây trong vỏ trứng, bạn nên chọn các loại giống cây nhỏ, dễ sống, dễ trồng như rau mùi, mạ non, cỏ, cây sen đá, xương rồng. Người trồng phải chắc chắn rằng, những hạt giống khi chọn ươm phải tươi. Nếu chọn hạt giống đã cũ, chúng sẽ không thể nảy mầm.

Điều cuối cùng, bạn phải chắc chắn rằng, cây không thể phát triển lâu dài trong vỏ trứng được. Những mầm cây bé xíu vươn ra từ vỏ trừng chỉ là để trang trí, giúp không gian sống trở nên đẹp hơn mà thôi. Bởi vì vỏ trứng không có lỗ thoát nước, nên việc để cây phát triển sẽ rất khó. Bạn chỉ nên ươm cây trong vỏ trứng. Sau khi cây phát triển được một vài tuần thì trồng sang chậu khác hoặc có thể trồng luôn cả “chậu” vỏ trứng vì bản thân vỏ trứng cũng sẽ phân hủy theo thời gian.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Kết nối