Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Mất cơ hội sống khi bỏ chữa ung thư giữa chừng

Khánh Ngân –

Khi bị ung thư, nhiều người xem như là án tử nên dù đang theo điều trị ở bệnh viện cũng tìm cách “vái tứ phương” để mong tìm “thần dược”. Thế nhưng, thần dược đâu chẳng thấy, TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị ung thư được phát hiện sớm, đang điều trị ổn định, nhưng đã bỏ ngang liệu trình điều trị của Tây y để trị bằng cây cỏ, hoa lá, thuốc tể… và kết quả là tử vong.   

Những cái chết oan uổng

SK_2Cây đu đủ được nhiều người xem là “thần dược” chữa ung thư khiến họ bỏ ngang phác đồ điều trị của bệnh viện, sau đó phải hối hận.

BS. Thịnh kể, cách đây vài tháng, ông tiếp nhận một bệnh nhân nam 47 tuổi bị ung thư dạ dày ở giai đoạn khối u còn khu trú, chưa di căn. Phác đồ điều trị cho bệnh nhân là phẫu thuật cắt khối u và tiến hành xạ trị. Bệnh nhân ra về và hẹn ngày lên phẫu thuật. Tuy nhiên, đến hẹn vẫn không thấy bệnh nhân và mới đây, người bệnh trở lại bệnh viện trong tình trạng người sụt cân, mệt mỏi, ăn uống không ngon và đau nhức toàn thân.

Người bệnh kể, vì gia đình khó khăn và cũng sợ mổ xẻ nên trong 3 tháng qua, ông được điều trị ở một thầy lang tại Tiền Giang. Hàng ngày ông được thầy lang “bốc” cho 3 thang thuốc với rễ, hoa lá được phơi khô và một gói bột màu trắng. Mấy ngày đầu uống thuốc, ông thấy ăn ngon, ngủ ngon. Nhưng một tháng gần đây thì người mệt mỏi, đau nhức ăn uống không được nên quay lại bệnh viện khám. Kết quả khiến người bệnh chết lặng: tế bào ung thư đã di căn lên gan, phổi… và giờ đây, phẫu thuật cũng không còn nhiều ý nghĩa, không thể giúp bệnh nhân kiểm soát được bệnh nếu thực hiện điều này cách đây hơn 3 tháng.

Nghiệt ngã hơn là trường hợp của em T., 18 tuổi, bị ung thư phần mềm vùng nách. Bệnh của T. cũng được phát hiện ở giai đoạn sớm, đang theo xạ trị tại bệnh viện và bướu đã xẹp, thể trạng tốt. Bỗng dưng T. bỏ ngang liệu trình xạ trị và rồi vào một đêm, khoa cấp cứu của Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận T. trong tình trạng xuất huyết toàn thân, máu không đông, tiên lượng rất xấu. Khi đó, người thân của T. tiết lộ T. uống nọc rắn lục vì nghe chỉ là trị tiệt bệnh ung thư. Sau khi  uống lần thứ ba, T. lờ đờ và ho, đi cầu ra máu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì xuất huyết toàn thân, nhiễm độc và hôn mê nên T. đã tử vong ở tuổi 18.

Đông y chỉ hỗ trợ, chứ không thể điều trị khỏi ung thư

Chỉ cần search (tìm kiếm) trên mạng Internet “thuốc nam chữa ung thư” thì  trong 0,53 giây cho đến gần 2 triệu kết quả với những chỉ dẫn hàng trăm bài thuốc bằng cây cỏ, hoa lá, mật cóc… Tuy nhiên, theo TS.BS. Nguyễn Thị Sơn, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, y học cổ truyền chỉ có thể hỗ trợ điều trị ung thư, nâng đỡ thể trạng, giúp ăn ngon miệng, ngủ ngon, qua đó giúp cải thiện sức khỏe chứ chưa có công trình nghiên cứu nào cho thấy y học cổ truyền điều trị dứt điểm ung thư.

BS. Sơn còn cho biết, có rất nhiều bệnh nhân bị ung thư tìm đến trong tình trạng bị sưng phù toàn thân, mặt tròn như mặt trăng, thể trạng kiệt quệ vì uống thuốc “gia truyền”, thuốc tể có chứa coticoid nên sau thời gian đầu thấy khỏe, phấn chấn và ăn ngủ ngon thì sau đó ung thư bùng phát, di căn và Tây y đã “bó tay” nên tìm đến y học cổ truyền. Bà Sơn nhấn mạnh: “Y học cổ truyền không phải là thần dược trị ung thư, và ngay cả với một số loài cây cỏ có hoạt chất được xem có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư thì không phải ai cũng uống được và hái ở đâu cũng dùng được”.

Theo bà, vì cây thuốc còn có tính thổ nhưỡng, có loài chỉ phát huy được tính dược liệu khi trồng ở địa phương nào đó, rồi còn thu hoạch đúng cách, đúng thời hạn. Trong đó, có những loài, bên cạnh có công dụng chữa bệnh thì cũng chứa độc tố, mà chỉ những người có chuyên môn mới biết cách loại bỏ độc tố ấy trước khi dùng để không gây hại. Vì vậy, bà khuyên người bệnh không nên tự ý, hay tiện tay hái cây cỏ ở chậu kiểng, ngoài hàng rào rồi về sắc thuốc uống.

Còn BS. Thịnh ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM khẳng định: “Qua mấy chục năm điều trị cho bệnh nhân ung thư, tôi cũng như các đồng nghiệp tại bệnh viện chưa ghi nhận một trường hợp nào bị ung thư mà chữa khỏi bằng các bài thuốc dân gian hay cây cỏ, hoa lá, nhân điện”. Ngược lại, theo ông, hầu như mỗi ngày bệnh viện đều có tiếp nhận bệnh nhân bị ung thư bỏ dở phác đồ điều trị của Tây y như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị để chuyển sang các biện pháp dân gian khiến tình trạng bệnh trở nặng hơn.

Về những trường hợp hết ung thư nhờ thuốc nam như lan truyền trên Internet và trong dư luận người dân, ông Thịnh lý giải, có thể có một số trường hợp sau khi phẫu thuật, xạ trị ung thư xong thì hạch vẫn còn, sau đó bệnh nhân chữa theo biện pháp dân gian như uống lá đu đủ, cây xạ đen… thì hạch nhỏ lại hoặc biến mất nên nhiều người cho rằng đây là thần dược. “Thực tế, sau khi kết thúc xạ trị thì tác dụng điều trị vẫn còn kéo dài trong vài tháng, do đó hạch sẽ nhỏ hay biến mất là điều dễ hiểu”, ông nói.

BS. Thịnh còn kể thêm, hai bệnh nhân cùng tuổi, cùng loại ung thư, cùng tính chất bệnh và được điều cùng thời điểm với phác đồ như nhau đã qua 7 năm, ung thư của một người vẫn được kiểm soát và sức khỏe rất ổn định, sinh hoạt, làm việc bình thường. Trong khi các thầy thuốc không khỏi xót xa khi bệnh nhân còn lại có điều kiện điều trị nhưng bỏ ngang điều trị để tìm và chữa bằng “thần dược”, sau đó quay lại thì đã qua thời gian vàng khi bệnh chuyển sang giai đoạn 2, 3, 4 và đã di căn khắp nơi, tử vong một cách đáng tiếc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối