Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Người bệnh đến trạm y tế phường đông hơn

An Minh –  

Một số địa phương ở TPHCM đang triển khai mô hình đưa bác sĩ bệnh viện quận, huyện về hỗ trợ các trạm y tế phường xã. Những nơi này hiện thu hút người dân trên địa bàn đến khám chữa bệnh đông hơn trước.

tram-y-te-phuong-binh-chieu-thu-ducHiện tại, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức ngày càng đông hơn.

Tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Ngọc, một người dân trong phường, đến khám bệnh theo diện bảo hiểm y tế (BHYT), nói với Sài Gòn Tiếp Thị: “Từ ngày bác sĩ ở bệnh viện quận xuống khám chữa bệnh tôi nhàn hẳn, không phải đi xa mà vẫn được chi trả BHYT. Bác sĩ khám tận tình, không phải chờ đợi lâu nên khám xong tôi đi bộ về đi chợ rồi nấu cơm cho con cháu ăn”.

Anh Nguyễn Đức Huỳnh, cũng ngụ tại phường Bình Chiểu, đang chạy thận nhân tạo ở trạm y tế phường, cho biết trạm được trang bị hai máy chạy thận nhân tạo từ tháng 7 năm nay. Tuần nào anh cũng đi bộ từ nhà đến trạm y tế phường để lọc thận vài giờ đồng hồ rồi đi về mà không phải đi xa và chờ đợi như trước. “Hai máy lọc thận ở đây hầu như lúc nào cũng làm việc không nghỉ vì đông bệnh nhân lắm!”, anh nói thêm.

Theo thống kê của Trạm Y tế phường Bình chiểu, hiện trạm có 15 người bệnh đang phải lọc thận, mỗi ngày khoảng 7-8 lượt đến dùng máy chạy thận. Điều này đã góp phần giảm tải cho các máy lọc thận của Bệnh viện quận Thủ Đức.

Sở Y tế TPHCM cho biết, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức ngày càng đông hơn. Số lượt đến khám chữa bệnh tăng gấp 10 lần so với trung bình mỗi tháng trước đây.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức, cho biết bệnh viện đã cắt cử 11 bác sĩ với nhiều điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi gồm các chuyên khoa cấp cứu, nội, sản, nhi, mắt, da liễu, siêu âm, xét nghiệm, lọc máu…, để bệnh nhân đến khám tại trạm được hưởng những quyền lợi như khi đến khám tại bệnh viện, lại gần nhà và không phải chờ đợi lâu.

Vừa qua, ngày 9-12, Bệnh viện quận thủ Đức đã đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh với nhiều chuyên khoa, trong đó có triển khai kỹ thuật lọc máu thận nhân tạo. Nhiều người dân trong phường đã đến chạy thận và khám chữa bệnh ở phòng khám này, nhằm tiết kiệm chi phí đi lại và được khám chữa bệnh nhanh chóng.

Theo kế hoạch, Bệnh viện quận thủ Đức sẽ tiếp tục thành lập phòng khám đa khoa vệ tinh tại 10 trạm y tế phường còn lại. Mỗi phòng khám sẽ có từ ba đến năm bác sĩ trực tiếp khám, điều trị cũng như bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại chỗ nhằm nâng cao hiệu quả mô hình này.

Còn tại quận 2, trong thời gian tới bệnh viện quận ở đây sẽ mở các phòng khám vệ tinh tại các trạm y tế phường Bình Khánh, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi; tổ chức nhiều phòng khám thuộc các chuyên khoa như bác sĩ gia đình, nội tổng hợp, nội tim mạch, ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, vật lý trị liệu…

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết mô hình đưa phòng khám bệnh viện về trạm y tế đã thu hút được nhiều người dân, họ tin tưởng đến khám chữa bệnh, đồng thời thấy tiện lợi hơn. Không chỉ khám chữa bệnh, người bệnh cũng được lãnh thuốc theo diện thuốc bảo hiểm y tế đầy đủ chứ không thiếu thuốc như trước.

Cũng theo ông Bỉnh, hiện đang có đơn vị xin phép đầu tư thí điểm sáu trạm y tế trên địa bàn quận 3. Ngoài chức năng phòng dịch, mô hình trạm y tế tư nhân đầu tư sẽ trở thành những phòng khám đa khoa, tích hợp các dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn so với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Ban đầu mô hình này sẽ được thí điểm tại quận 3, nếu hoạt động tốt, sẽ được Sở Y tế kiến nghị UBND thành phố cho phép nhân rộng mô hình ở nhiều quận, huyện khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Kết nối