Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ muốn sớm được bay đến Việt Nam

IndiGo, hãng hàng không lớn nhất của Ấn Độ đang sốt ruột chờ Việt Nam cho phép nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế để mở lại các chuyến bay giữa 2 nước. Thậm chí, hãng còn đề nghị thực hiện các chuyến bay thuê bao (charter) đến Việt Nam vào đầu năm sau nếu khi đó đường bay thường xuyên vẫn chưa thể kết nối.

Phú Quốc, một trong những điểm du lịch biển được du khách Ấn Độ ưa thích. Ảnh: Đào Loan

Theo ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch HG Holdings, đại diện chính thức của IndiGo tại thị trường Việt Nam, IndiGo bắt đầu thực hiện các chuyến bay đến TPHCM và Hà Nội cuối năm ngoái, với tần suất 2 chuyến/ngày.

Lượng khách trên đường bay này tăng trưởng tốt nhưng đến đầu năm nay, cũng như tất cả các hãng khác, IndiGo phải dừng bay vì Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng tất cả đường bay thương mại quốc tế để ngăn dịch. Hiện nay, hãng đang rất muốn được phép nối lại chuyến bay.

“Nếu thị trường mở cửa, hàng không được phép vận hành bình thường trở lại, IndiGo sẽ tăng tần suất đến Việt Nam từ 2 lên 4 chuyến/ngày”, ông Đức nói.

Cũng theo ông, IndiGo cũng dự trù về khả năng các đường bay thương mại quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục đóng trong thời gian dài để ngăn dịch. Vì thế, hãng đề nghị, nếu đến khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2021 mà vẫn chưa thể nối lại đường bay thường xuyên thì sẽ xin phép tổ chức các chuyến bay thuê bao để đưa khách du lịch sang.

IndiGo sẽ hợp tác với trang web du lịch trực tuyến có tên là makemytrip để thực hiện các chuyến bay thuê bao này. Nếu được chấp thuận, mô hình này có thể được tổ chức theo kiểu đưa du khách đến các điểm du lịch biển biệt lập, an toàn.

“Nếu được phép, IndiGo có thể tổ chức vài chục chuyến bay thuê bao đưa khách sang. Hãng đang làm việc với các cơ quan liên quan để bàn về kế hoạch này”, ông Đức nói.

Ấn Độ là một thị trường mới của du lịch Việt Nam. Vào năm ngoái, cùng với IndiGo, hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam là VietJet Air cũng mở đường bay đến điểm đến này. Từ đầu năm đến nay, tuy việc khai thác du lịch đình trệ nhưng doanh nghiệp du lịch hai bên vẫn tổ chức các sự kiện kết nối trực tuyến để chuẩn bị khai thác lại thị trường khi được phép.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mới nhất

NHNN hủy đấu thầu vàng sáng nay, dời sang 23-4

(SGTT) - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng vào sáng 22-4, đồng thời, sẽ triển khai...

Thủ phủ dừa Bến Tre ‘gồng mình’ chống chọi với xâm nhập mặn

(SGTT) - Mặc dù giá dừa đang tốt hơn năm trước nhưng tình hình hạn mặn, mùa khô kéo dài đã khiến năng suất dừa toàn tỉnh Bến Tre giảm, đẩy người nông dân trồng dừa rơi vào tình cảnh được giá nhưng lại mất mùa. Thị trường dừa...

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 16.000 tỉ đồng trong năm 2023

(SGTT) - Trong năm 2023, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 16.000 tỉ đồng, tăng so với năm 2022. Số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU tổn thất đáng kể. Điều này có thể đe dọa nguồn tài trợ một số dự án phát thải carbon thấp trong khu vực. Startup...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng trong tổng số hơn 657.300 tỉ đồng vốn kế hoạch năm 2024 vẫn chưa được phân bổ chi tiết. Dự án sân bay Long Thành...

Cần có cơ chế, chính sách mua bán điện mặt trời áp mái trước 30-4

(SGTT) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 30-4, Bộ Công Thương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách mua bán điện giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; khuyến khích phát triển điện mặt trời áp...

TPHCM: Những con đường rợp bóng cây xanh che mát trong mùa nắng nóng

(SGTT) -  Khi thời tiết nắng nóng kéo dài đang diễn ra tại TPHCM thì các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, và Lê Duẩn – Pasteur… trở thành nơi yêu thích của nhiều người dân bởi được tận hưởng không gian...

Dịp lễ 30-4 và 1-5 được nghỉ năm ngày liên tục

(SGTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30-4 và 1-5 được nghỉ 5 ngày liên tục. TPHCM dự tính bắn pháo hoa tại 16 điểm...

Cùng chuyên mục

Chia sẻ

Xem nhiều

Các chuyên mục