Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Ban nhạc ngoại chen chân tìm đất diễn

Mỹ Huyền

Các bạn nhạc ngoại quốc đang nỗ lực để tồn tại và phát triển ở thị trường Việt Nam vì giờ đây họ không còn chiếm thế thượng phong tại các quán bar ở TPHCM, khi các ban nhạc Việt đã có lợi thế hơn và ngày càng được yêu thích ngay trên “sân nhà”.

Từ đầu năm nay, một khách sạn năm sao ở quận 1 (TPHCM) đã ngưng hợp đồng với các ban nhạc ngoại hát ở quán bar và tiền sảnh của khách sạn. Các lãnh đạo của khách sạn này quyết định chỉ ký hợp đồng với các ban nhạc trong nước sau khi đi xem biểu diễn ở nhiều nơi.

Tại một quán bar ở quận 3 (TPHCM), vài năm trước đây, các ban nhạc ngoại phủ đầy tầng suất biểu diễn hàng đêm, nay được thay thế bằng nhiều ca sĩ trong nước, chỉ còn lại vài ban nhạc nước ngoài biểu diễn.

Thị hiếu khán giả trẻ đã thay đổi, thích nhiều bài hát Việt hơn. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên là lượng ca sĩ ngoại vẫn đổ về TPHCM ngày càng nhiều.

 _DSC8804Một ca sĩ nước ngoài đang biểu diễn tại TPHCM. Ảnh do Hard Rock Cafe cung cấp.

Nhờ lợi thế riêng

Anh Daniel, ca sĩ gốc Anh của ban nhạc The Lost Art, được nhiều khán giả vây quanh bày tỏ sự hâm mộ khi vừa bước ra khỏi đêm diễn ở Acoustic Bar (Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TPHCM). Anh bắt tay và trò chuyện từng người rất cởi mở, kể về quá trình học tiếng Việt thế nào. Chỉ khi đám đông rời đi, anh mới lên xe đi về.

Hog’s Breath Café, chuỗi nhà hàng cafe Úc, ở chân tòa nhà Bitexco (quận 1, TPHCM), đã đưa ban nhạc Philippines ra biểu diễn trên đường phố để thu hút khách ở quán và cả khách vãng lai qua đường đứng lại xem và cỗ vũ. Các ca sĩ ở đây giọng khỏe và rất thân thiện, xuống tận bàn cùng hát với khán giả.

Nhìn chung, nhóm nhạc từ châu Âu chơi nhạc chủ yếu là vì đam mê nên dù tiền thù lao không cao, khoảng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng một người cho ba tiếng diễn, họ vẫn rất tích cực. Ban nhạc đến từ châu Á thì vẫn sống được với thù lao này nhưng họ không thể kén chọn nơi diễn. Để giữ được sân khấu, các ban nhạc nước ngoài và nơi tổ chức biểu diễn cho họ luôn thay đổi hình thức mới lạ.

Tại GEM Center, nơi thường xuyên tổ chức sự kiện, các ban nhạc ngoại có sô diễn gần như mỗi ngày. Anh Thái Huỳnh, đạo diễn và là quản lý tổ chức sự kiện ở đây cho biết các sự kiện lớn nhỏ của cá nhân hay các tổ chức đều có biểu diễn ca nhạc. Tuỳ theo quy mô mà các sự kiện mời các ban nhạc Việt hay nước ngoài đến biểu diễn.

Tiêu chuẩn lựa chọn ban nhạc trong ngành dịch vụ không quá khắt khe về trình độ thanh nhạc mà thiên về sự độc đáo, ngoại hình và khả năng truyền lửa cho khán giả. Các ban nhạc nước ngoài được ưa chuộng trong sự kiện tổ chức tại đây vì họ gần gũi với khán giả, hay xuống sân khấu để giao lưu.

Với những sự kiện có yêu cầu nghệ thuật cao, GEM Center phải mời ban nhạc từ nước ngoài về chỉ để chơi cho riêng chương trình đó.

Ban nhạc Jogadanz từ Indonesia tại Hard Rock Cafe Vietnam (39 Lê Duẩn, quận 1) được tuyển chọn theo tiêu chuẩn của tập đoàn Hardrock Cafe trên toàn cầu. Các ca sĩ phải hát được tiếng Anh chuẩn, truyền tải được cảm xúc tới khán giả, hát được tất cả các dòng nhạc.

Theo ông Tejo, quản lý chất lượng cho các hoạt động nghệ thuật ở đây, công ty Hard Rock Cafe có đối tượng khán giả đa số là khách nước ngoài và nhiều nhân viên cấp cao, gu thưởng thức âm nhạc của họ rất phong phú. Họ muốn nghe lại các loại nhạc khởi nguồn cho các dòng nhạc hiện đại như rocknroll, jazz hay các tác phẩm nổi tiếng từ những năm 60, 70. Quan trọng hơn nữa, họ muốn thưởng thức một ban nhạc diễn xuyên suốt.

Do chưa tìm được ban nhạc Việt hội đủ các tiêu chí trên, Hard Rock Cafe Việt Nam đã chọn ban nhạc ở Indonesia, và đang đào tạo một ban nhạc Việt Nam để có đủ khả năng chơi nhạc trong vòng ba tiếng trở lên.

Cũng có một vài ca sĩ nước ngoài được khán giả yêu thích vì hát được các bài hát tiếng Việt thịnh hành. Ngoài ra, có những ca sĩ có khả năng vừa chơi nhạc cụ vừa hát và nhảy như nghệ sĩ violin người Nga Sima chuyên diễn ở các sự kiện.

Danh tiếng các ca sĩ ngoại được biết đến nhiều kể từ khi họ làm việc ở những nơi như GEM Center hay Acoustic Bar, và được mời vào các sự kiện biểu diễn nghệ thuật lớn trong nước khoảng một đến hai năm nay.

Bên cạnh đó, các quán do người nước ngoài làm chủ vẫn thích chọn ban nhạc ngoại hơn để thu hút cộng đồng quốc tế sinh sống tại đây. Khán giả của những quán bar, nhà hàng và các sự kiện thích nghe các giai điệu rộn ràng đế giải trí, dù là người Việt hay người nước ngoài.

 

Nâng cao chất lượng

Điểm qua thì thấy các ban nhạc ngoại vẫn còn rộng đất diễn tại những nơi như TPHCM. Tuy nhiên, trên thực tế, họ đã trải qua một quá trình sàng lọc. Nhiều ban nhạc nước ngoài kém năng lực hơn đã bị đào thải và được thay thế bằng các ban nhạc chuyên nghiệp hơn.

Theo dự đoán của nhiều người có kinh nghiệm trong ngành nhạc giải trí, số lượng ban nhạc ngoại có chất lượng, được đào tạo bài bản sẽ đổ về nhiều trong vòng vài năm tới, do nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng khó tính hơn và các nhu cầu tổ chức sự kiện cũng ngày càng nhiều hơn.

Ngoài ra, các ban nhạc ngoại đang loay hoay tìm hướng đi, một là theo hẳn dòng nhạc thị trường chuyên hát nhạc cover (hát lại những bài hát đã được phát hành thương mại hay ca khúc nổi tiếng – NV), hai là lên tầm cao hơn với những sáng tác mới.

Theo đó, thị trường nhạc giải trí ngành dịch vụ được dự báo sẽ thay diện mạo mới hoàn toàn. Khán giả sẽ nhận được những đổi mới tích cực trong thời gian sắp tới, và lượng ca sĩ, ban nhạc ngoại đổ về từ châu Âu có khả năng sẽ nhiều hơn trước.

Ngoài ra, để giữ được sân khấu, các ban nhạc nước ngoài đã nỗ lực hơn trước rất nhiều. Một số ban nhạc ngoại không chỉ nghĩ đến việc ca hát trong ngành dịch vụ mà còn muốn tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật tại đây.

Một số ban nhạc đang cố gắng sáng tác những sản phẩm riêng để đánh dấu tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam. Tuy các sáng tác này chưa được đón nhận từ phía khán giả Việt Nam, họ cũng cố gắng duy trì và vẫn hát nhạc cover từ các ban nhạc nổi tiếng để giữ lượng khán giả.

Các ban nhạc ngoại cũng học thêm tiếng Việt để thu hút phần đông khán giả trẻ ở TPHCM. Ngoài ra, họ còn sáng tác bằng tiếng Việt. Anh Daniel và ban nhạc The Lost Art đang sáng tác những bài hát bằng tiếng Anh sau đó nhờ dịch sang tiếng Việt để ra album nhạc riêng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nở rộ dịch vụ hỗ trợ các phiên livestream bán hàng

0
(SGTT) - Hình thức livestream (bán hàng trực tiếp) trên các nền tảng mạng xã hội đang xuất hiện với tần suất dày hơn...

Khám phá Văn Miếu – Quốc Tử Giám về đêm

0
(SGTT) - Bằng việc sử dụng công nghệ 3D Mapping, phối hợp cùng kỹ thuật dàn dựng ánh sáng và âm thanh, Văn Miếu...

Hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt cuối năm...

0
(SGTT) - Hai công ty cổ phần vận tải đường sắt khi được sáp nhập sẽ giúp triệt tiêu cạnh tranh nội bộ, giảm...

Thủ tướng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

0
(SGTT) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố về...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm ngôi đình cổ hơn 170...

0
(SGTT) - Được xây dựng trên cù lao Bà Tàng, phường 7, quận 8, nằm ngay nhánh rẽ của dòng kênh Đôi, đình Bình...

Ghé quán ốc được Michelin gợi ý ở TPHCM

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong con hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 1, nhưng tiệm ốc Đào lại là điểm đến quen thuộc của...

Kết nối