Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thuê đồ chơi cho bé

CAO THANH HƯƠNG –

Do tâm lý chóng chán, mỗi món đồ chơi thường chỉ làm cho các bé thích thú trong khoảng thời gian ngắn nên nếu không khéo tính toán khi mua sắm thì rất dễ lãng phí. Từ thực tế đó, dịch vụ cho thuê đồ chơi ra đời và ngày càng thu hút nhiều bậc phụ huynh…

Cho thuê đồ chơi cao cấp

Chỉ cần tra cứu trên trang tìm kiếm Google từ khóa “đồ chơi cho thuê” hoặc “cho thuê đồ chơi”, dễ dàng tìm thấy hàng loạt các công ty, cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ này.

“Muốn làm dịch vụ cho thuê đồ chơi, phải có ít nhất vài trăm mẫu để người tiêu dùng lựa chọn. Đồ chơi cao cấp thường có giá cao, từ vài trăm ngàn đồng, vài triệu đến vài chục triệu đồng một món nên vốn đầu tư khá nặng. Để giải bài toán kinh phí, hầu như các điểm cho thuê đồ chơi đều chọn hình thức kinh doanh trực tuyến. Khách hàng của tôi hiện nay thuê qua mạng chiếm hơn 90%”, ông Nguyễn Hoàng Đường, Giám đốc Công ty TNHH Toys4rent Việt Nam – một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê đồ chơi cao cấp ở đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, TPHCM cho biết.

thuedochoi2

Đồ chơi cho thuê có nguồn gốc rõ ràng, nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Nhật Bản. Một số ít là đồ chơi Trung Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ và đồ chơi do các công ty Việt Nam sản xuất. Mẫu mã khá đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng từ 0 đến 14 tháng tuổi như ghế rung, ghế hơi tập ngồi, xe tập đi, vô lăng đồ chơi, thú lăn, bập bênh, cầu trượt, nhà bóng, xe đồ chơi…

Trao đổi qua điện thoại, chị Khánh Ly – chủ cửa hàng Cho thuê đồ chơi ở 128 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, giá thuê được tính theo tuần và tháng. Ở cửa hàng này, thời gian thuê tối thiểu là hai tuần, giá từ 80.000 đồng đến 180.000 đồng. Mức giá thuê theo tháng linh hoạt hơn, từ 130.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng, tùy loại đồ chơi (kích thước, giá bán của sản phẩm).

“Hình thức thuê cũng khá đơn giản. Khách chỉ cần đặt cọc một khoản tiền (mỗi loại đồ chơi có mức đặt cọc khác nhau) và tiền thuê (tuần hoặc tháng) là có thể đem đồ chơi về nhà. Trong trường hợp khách yêu cầu cửa hàng giao tận nơi thì thỏa thuận giá cả sẽ được thông báo trước qua điện thoại, bao gồm tiền đặt cọc, tiền thuê, và phí vận chuyển” – chị Khánh Ly cho biết thêm.

Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng tính thêm phí vận chuyển. Ông Nguyễn Hoàng Đường cho biết: “Đối với khách hàng trong thành phố, công ty sẽ giao và lắp đặt đồ chơi miễn phí”.

Khách hàng là ai?

Theo tìm hiểu, dịch vụ cho thuê đồ chơi hiện khá phổ biến ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM. Chị Khánh Ly cho biết: “Tôi mở cửa hàng cho thuê đồ chơi nhiều năm rồi và thấy dịch vụ này ngày càng hút khách, chủ yếu là các gia đình trẻ sống ở thành phố. Khách hàng tỉnh lẻ rất ít, hầu như không có”.

Đối tượng khách hàng của Công ty Toys4rent cũng tập trung ở thành phố. Theo ông Đường, mục đích thuê đồ chơi của khách hàng cũng khá đa dạng. Có người thuê đồ chơi cho con, có người thuê đồ chơi về để ở cửa hàng thời trang hoặc nhà hàng ăn uống phục vụ khách hàng có con nhỏ đi cùng, giúp trẻ có chỗ chơi để cha mẹ thoải mái mua sắm và ăn uống. “Cũng có người thuê đồ chơi vào các dịp tổ chức tiệc thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng. Bạn bè dự tiệc có nhiều người dẫn con nhỏ theo, lắp một cái nhà bóng, đường hầm, thú nhún, cầu trượt… để trẻ có chỗ chơi, còn cha mẹ được hưởng trọn vẹn không khí buổi tiệc”, ông Đường nói.

Ông Đường cũng chia sẻ thêm: “Khách hàng của tôi chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế thoải mái một chút. Còn những người giàu thì họ mua luôn đồ chơi cho con mình rồi. Những người không có điều kiện thì lựa chọn đồ chơi không rõ xuất xứ, vì đơn giản là nó rẻ tiền”.

Chị Linh (quận 8, TPHCM), một người thường thuê đồ chơi cho con mình cho biết: “Tôi cũng thường thuê đồ chơi cho con, bé tỏ ra khá thích thú vì đồ chơi được thay mới liên tục. Dịch vụ này nói chung cũng tốt, nhưng giá hơi cao”.

[box] Cách vệ sinh đồ chơi

thuedochoi

Trước khi mở dịch vụ cho thuê đồ chơi, ông Nguyễn Hoàng Đường đã có mười năm làm kiểm định chất lượng sản phẩm (trong đó có đồ chơi trẻ em) ở một công ty nước ngoài. Ông Đường tư vấn về cách giữ gìn và vệ sinh đồ chơi sao cho an toàn:

– Với đồ chơi bằng nhựa, nên sử dụng trong nhà và hạn chế phơi nắng. Vệ sinh với nước thường (xà bông) và xịt chất khử khuẩn được dùng trong y tế hoặc cloramin b.

– Với những đồ chơi có sử dụng pin, khi bị dính nước hoặc dính bẩn – cần tháo pin sấy khô, rồi mới đem đồ chơi đi vệ sinh bình thường và phơi khô. Khi khử khuẩn, ít nhất sau 30 phút mới cho bé dùng lại.

– Thường xuyên lau chùi đồ chơi, vừa để đảm bảo không dính bẩn, không nguy hại cho bé, vừa là cách bảo quản đồ chơi luôn được sáng bóng.[/box]

Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Hạnh, thạc sĩ nhi khoa Bệnh viện Nhi đồng 2, đồ chơi có quá nhiều trẻ cùng sử dụng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ví dụ, bé cho đồ chơi vào miệng, hoặc trong lúc chơi bé vô tình tiểu tiện vào đồ chơi… đều có thể ảnh hưởng đến những trẻ dùng lại món đồ chơi này sau đó. Một số bệnh trẻ có thể mắc phải khi dùng hoặc chơi chung đồ chơi là bệnh tay chân miệng, cúm, tiêu chảy, nhiễm trùng… “Do đó, khi thuê đồ chơi, cha mẹ cần vệ sinh thật sạch sẽ rồi mới cho bé chơi. Và nên chọn những địa chỉ uy tín, có chế độ vệ sinh đồ chơi tốt nhằm đảm bảo an toàn”, bác sĩ Hạnh khuyến cáo.

Ngoài nguy cơ lây nhiễm bệnh, khách hàng khi thuê đồ chơi cũng cần lưu ý một số rủi ro có thể gặp phải. Mặc dù có một số cửa hàng, công ty cung cấp dịch vụ này khá linh động về những tổn thất trong quá trình cho thuê như chia sẻ 50-50 với khách trong trường hợp mất đồ chơi. Có thể không tính phí hoặc phạt 10-30% giá trị sản phẩm nếu gãy, bể, tắt tiếng, rách nát…

Tuy nhiên, theo tư vấn của ông Đường, khách hàng nên kiểm tra kỹ đồ chơi trước khi thuê để chắc chắn là chúng không hư hại gì, tránh việc bị đền bù do đồ chơi sứt mẻ hoặc không dùng được khi trả lại. Thứ hai, trước khi cho con dùng đồ chơi (dù cửa hàng đã vệ sinh), cũng nên vệ sinh lại một lần nữa bằng chất khử trùng dùng trong y tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Kết nối