Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

[Cập nhật] Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam

[Liên tục cập nhật]

Ngày 13-7: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 13-7, bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19. Tổng số ca nhiễm vẫn là 372 ca, đã chữa khỏi 350 trường hợp.

Trong 22 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 5 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 1 ca. Cả nước còn 16 bệnh nhân dương tính. Việt Nam đã chữa khỏi 94,1% tổng số bệnh nhân.

Ngày 12-7: Việt Nam thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19

Đến 18:00 ngày 12-7, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 372 ca. Cụ thể, BN371 là nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại Hải Dương; BN372 là nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại Hà Nội. Ngày 9-7-2020, 2 người từ Liên bang Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại tỉnh Bạc Liêu. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 trường hợp này dương tính với SAR-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Cả nước hiện còn 22 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2, 17 bệnh nhân dương tính.

Trường hợp bệnh nhân phi công người Anh đã lên máy bay từ Nội Bài về Anh vào 23:00 đêm qua.

Ngày 11-7: Việt Nam thêm 1 ca nhiễm mới, phi công người Anh xuất viện về nước

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam đến 18:00 ngày 11-7 ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới. Đó là BN370 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của tập đoàn Hòa Phát), nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9-7, sau đó bệnh nhân được cách ly tại Quảng Ngãi. Kết quả xét nghiệm ngày 10-7 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện được điều trị tại cơ sở cách ly 2 Khu công nghiệp Dung Quất.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 cả nước hiện nay là 370 ca, đã chữa khỏi 350 trường hợp. Trong 20 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2, 16 bệnh nhân dương tính.

Phi công người Anh (BN91) đã khởi hành ra Hà Nội để về nước trên chuyến bay lúc 23:00 ngày 11-7. Bệnh nhân này đã trải qua 115 ngày điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và bệnh viện Chợ Rẫy, sức khoẻ ổn định.

Ngày 10-7: thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00, theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là BN332 (nam, 18 tuổi) được điều trị tại Trung tâm Y tế Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; BN347 (nam, 6 tuổi) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; BN353 (nam, 31 tuổi) tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy trong 369 ca nhiễm, Việt Nam đã chữa khỏi 350 ca, còn 19 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2, 15 bệnh nhân dương tính.

Cũng theo Ban chỉ đạo, bệnh nhân phi công người Anh dự kiến sẽ lên máy bay về nước vào ngày mai 11-7.

Ngày 9-7: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 9-7, bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19. Tổng số ca nhiễm vẫn là 369 ca, đã chữa khỏi 347 trường hợp.

Trong 22 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, số ca âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 là 5 ca. Riêng trường hợp bệnh nhân phi công người Anh đã được công bố khỏi bệnh hoàn toàn, tiếp tục phục hồi chức năng và dự kiến hồi hương bằng máy bay vào ngày 12-7 tới.

Ngày 8-7: Việt Nam thêm 2 ca được công bố khỏi bệnh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 8-7, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Đa khoa Bà Rịa – Vũng Tàu: BN339 (37 tuổi, nam); BN342 (41 tuổi, nam). Như vậy, trong 369 ca bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi 347 ca. Hiện còn 22 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong các trường hợp đang điều trị, 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên. Hiện còn 15 bệnh nhân dương tính. Riêng trường hợp bệnh nhân phi công người Anh được chính thức công bố khỏi bệnh từ ngày 3-7, sẽ về nước ngày 12-7 tới.

Ngày 7-7: thêm 1 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ngày 7-7 ghi nhận thêm 1 trường hợp ra viện. Đó là BN336 (38 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Đa khoa Bà Rịa – Vũng Tàu.

Như vậy, trong 369 ca nhiễm, Việt Nam đã chữa khỏi 342 ca, còn 27 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. Trong đó, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Ngày 6-7: thêm 14 ca mắc Covid-19 là người từ Bangladesh trở về

Đến 18:00 ngày 6-7, theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 từ Bangladesh trở về. Các trường hợp này được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, Việt Nam hiện có 369 ca nhiễm.

Cụ thể, các bệnh nhân này từ Bangladesh về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VJ5967 ngày 3-7 và được cách ly tại Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 TPHCM.

Trong ngày 6-7 Việt Nam có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 342 trường hợp. Cả nước còn 27 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngày 5-7: Việt Nam 80 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng

Đến 18:00 ngày 5-7, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam không có ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 355 ca, đã chữa khỏi 340 ca – chiếm 95,8% ca bệnh. Cả nước 80 ngày qua không có ca nhiễm lây lan trong cộng đồng.

Trong số 15 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2, còn 12 bệnh nhân dương tính. Riêng trường hợp phi công người Anh đã đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn, dự định về nước trên máy bay thương mại ngày 12-7 tới.

Ngày 4-7: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, đến 18:00 ngày 4-7 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 355 ca, đã chữa khỏi 340 trường hợp. Như vậy, 79 ngày liên tiếp cả nước không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Trong 15 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2, còn 12 bệnh nhân dương tính. Bệnh nhân phi công người Anh đã hồi phục toàn diện, dự định hồi hương vào ngày 12-7 tới. Bệnh nhân này cũng đã chia sẻ những cảm xúc tích cực với đội ngũ y bác sĩ chữa trị cho mình.

Ngày 3-7: bệnh nhân phi công người Anh đủ điều kiện về nước ngày 12-7, cả nước không ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 3-7, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19. Tổng số ca nhiễm vẫn là 355 ca, đã chữa khỏi 340 ca.

Trong 15 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 12 bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Trường hợp bệnh nhân phi công người Anh đã có những phục hồi tích cực. Các chuyên gia thống nhất bệnh nhân có thể chuyển viện về nước vào ngày 12-7 theo đề nghị của Đại sứ quán Anh.

Ngày 2-7:

Thêm 4 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 2-6, Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Các trường hợp này gồm BN343, BN345, BN354 và BN355 có địa chỉ lần lượt ở Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hà Nội, TPHCM, sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, cả nước có 340 trên 355 trường hợp nhiễm Covid-19 được chữa khỏi. Hiện còn 15 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế. Đã 77 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Người Indonesia làm việc tại Bình Dương được xét nghiệm âm tính tại viện Pasteur 

Theo TTXVN, kết quả xét nghiệm tại viện Pasteur TPHCM lại cho thấy người đàn ông quốc tịch Indonesia cùng 145 người tiếp xúc đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, anh này đi xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi về nước cùng một đồng nghiệp là người Indonesia tại một phòng khám ở quận 2, TPHCM. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

Ngày 1-7: Phát hiện 1 trường hợp nhiễm mới có tiếp xúc trong cộng đồng

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, tại tỉnh Bình Dương vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này có di chuyển đến TPHCM. Bệnh nhân là nam, 31 tuổi người Indonesia, làm việc tại công ty TNHH Kyung Bang ở thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương. Người này nhập cảnh Việt Nam ngày 11-3-2020 tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi đi ôtô của công ty về tỉnh Bình Dương.

Từ khi nhập cảnh đến ngày ngày 29-6, anh này làm việc tại Việt Nam, mỗi ngày đi từ khách sạn tới công ty và có ghé qua siêu thị, quán cơm. Trong thời gian này, anh không tới TPHCM. Riêng sáng 30-6, trong khung giờ từ 8:05 đến 10:05, người này đi xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi về nước cùng một đồng nghiệp là người Indonesia tại một phòng khám ở quận 2, TPHCM. Sau đó, bệnh nhân ghé chợ Bến Thành rồi về lại tỉnh Bình Dương.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh Covid-19. Hiện bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ngay trong đêm 30-6. Những nhân viên y tế tiếp xúc với anh đã được cách ly để theo dõi. Như vậy tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã tăng lên 356.

————

Đến 18:00 ngày 1-7, Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp khỏi bệnh. Đó là BN335 (nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đang điều trị tại Bênh viện bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Trong 19 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; và 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên, 11 bệnh nhân dương tính. Riêng trường hợp bệnh nhân phi công người Anh đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá trước khi xuất viện.

Ngày 30-6: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 30-6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 355 ca, đã chữa khỏi 335 trường hợp. Như vậy Việt Nam đã chữa khỏi 94,4% ca nhiễm Covid-19.

Trong 20 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên; 11 bệnh nhân dương tính. Phi công người Anh đã phục hồi cơ chân hoàn toàn, sức khoẻ cải thiện.

Ngày 29-6: thêm 5 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch Covid-19, Việt Nam đến 18:00 ngày 29-6 có thêm 5 trường hợp được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 335 ca. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm BN344, BN346, BN348, BN351, BN352 có địa chỉ ở Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Như vậy, trong tổng số 355 ca nhiễm, Việt Nam còn 20 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trong điều kiện sức khoẻ ổn định. Riêng bệnh nhân phi công người Anh đã trải qua 103 ngày điều trị, đang hồi phục tốt, dự kiến sẽ về nước vào ngày 12-7 theo nguyện vọng.

Ngày 28-6: Việt Nam 73 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng

Đến 18:00 ngày 28-7, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch Covid-19, tổng số ca nhiễm vẫn là 355 ca, đã chữa khỏi 330 trường hợp. Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi 93% bệnh nhân Covid-19.

Trong 25 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên; còn 15 bệnh nhân dương tính. Riêng trường hợp phi công người Anh đang trong giai đoạn phục hồi toàn diện nhằm đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi được xuất viện.

Ngày 27-6: Việt Nam thêm 2 ca nhiễm mới Covid-19

Đến 18:00 ngày 27-6, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 355 ca. Bệnh nhân 354 là nữ, 48 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Bệnh nhân 355 là nữ, 43 tuổi, có địa chỉ tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Hai bệnh nhân từ Kuwait về Việt Nam ngày 18-6, được cách ly tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 26-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, cả nước đã có 330 trường hợp được công bố khỏi bệnh, còn 25 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định. 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Ngày 26-6-2020: thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19, 1 trường hợp ra viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch Covid-19 cho thấy, đến 18:00 ngày 26-6 Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 353 ca.

Bệnh nhân 353 là nam, 31 tuổi, địa chỉ ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân này từ Cameroon nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25-6 trên chuyến bay VN9674, được cách ly tập trung tại Bệnh viện Quận 7, TPHCM. Kết quả xét nghiệm ngày 26-6 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ngày 26-6 Việt Nam cũng ghi nhận 1 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 292 là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đã ra viện và tiếp tục được cách ly trong 14 ngày.

Ngày 25-6-2020:

Đến 18:00 ngày 25-6, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Đã 70 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm vẫn là 352 ca.

Việt Nam đã chữa khỏi 329 trường hợp, còn 23 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2;3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên. Riêng bệnh nhân phi công người Anh tự thở khí phòng, đã cai máy thở 13 ngày, các chỉ số khác bình thường, hồi phục tốt, đang trong giai đoạn vật lý trị liệu.

Ngày 24-6-2020: Việt Nam thêm 3 ca nhiễm mới

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 24-6, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới Covid-19 là người trở về từ Kuwait. Như vậy, cả nước hiện có 352 người nhiễm Covid-19.

Ca bệnh 350, 351, 352 có địa chỉ lần lượt ở Thái Bình và Thanh Hoá, về nước từ Kuwait, được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 23-6 cho thấy 3 bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện 3 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trong 352 ca nhiễm Covid-19, 329 ca đã được công bố khỏi bệnh, còn 23 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số sức khoẻ ổn định. Trong đó, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2;3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Ngày 23-6: thêm 1 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 21-6, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có thêm 1 trường hợp ra viện. Đã 68 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm vẫn là 349 ca.

Cụ thể, trường hợp được công bố khỏi bệnh hôm nay là BN328 (bé trai 1 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Trong tổng số 349 ca nhiễm, 329 trường hợp đã được chữa khỏi. Cả nước còn 20 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đã phục hồi phổi 90%, tiếp xúc tốt, tự ăn uống trên giường bệnh. Theo các y bác sĩ điều trị, bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng.

Ngày 22-6: thêm một trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 22-6, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong 67 ngày qua. Tổng số ca nhiễm vẫn giữ nguyên 349 trường hợp.

Trong hôm nay, Việt Nam có một trường hợp được ra viện. BN329 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân vào viện ngày 5-6, có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi 328 trường hợp, còn 21 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2;3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Ngày 21-6: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 21-6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy tổng số ca nhiễm vẫn là 349 ca. 66 ngày qua Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong tổng số 349 ca nhiễm, 327 trường hợp đã được chữa khỏi. Cả nước còn 22 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tiếp tục có những hồi phục tích cực, đã cai hoàn toàn thở máy, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Hiện bệnh nhân đã được chuyển qua khoa phục hồi chức năng.

Ngày 20-6: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 20-6, Việt Nam 65 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 349 ca.

Trong ngày hôm nay cả nước có một bệnh nhân ra viện, là BN 333 (nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa-Vũng Tàu. Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi 327 ca bệnh, còn 22 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, sức khỏe ổn định. Trong đó, 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Trường hợp bệnh nhân phi công người Anh đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, giao tiếp tốt bằng lời nói, mong muốn sớm được về nước.

Ngày 19-6-2020: thêm 7 ca nhiễm mới Covid-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 19-6, Việt Nam ghi nhận thêm 7 trường hợp nhiễm Covid-19 là người trở về từ châu Âu (Thuỵ Điển, Phần Lan). Ngày 6-6, các bệnh nhân này – có địa chỉ tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh – được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở sân bay quốc tế Nội Bài. Sau 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cũng trong hôm nay, Việt Nam ghi nhận 1 trường hợp được công bố khỏi bệnh là BN322 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam), điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TPHCM).

Cả nước hiện có tổng cộng 349 trường hợp nhiễm Covid-19, đã chữa khỏi 326 trường hợp, còn 23 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số sức khoẻ ổn định. Riêng bệnh nhân phi công người Anh hiện phổi đã cải thiện 90%, ăn uống được, đang tập đứng, cần thêm một thời gian ngắn nữa để phục hồi.

Ngày 18-6: thêm 7 ca nhiễm Covid-19

Đến 18:00 ngày 18-7, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19 là người trở về từ Kuwait, nâng tổng số ca nhiễm lên 342 ca.

7 bệnh nhân này có địa chỉ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hải Dương, Bắc Giang, từ Kuwait về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9092, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khu cách ly thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 17-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ngày 17-6: thêm 1 ca nhiễm Covid-19

Đến 18:00 ngày 17-6, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 335 ca. Bệnh nhân 335 là nam, 24 tuổi, địa chỉ ở xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, làm việc tại Kuwait 2 năm. Ngày 16-6 bệnh nhân này từ Kuwait về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay H9092, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Sau đó, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Như vậy, Việt Nam hiện đã chữa khỏi 325 trường hợp, còn 10 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định. Trong đó, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân phi công người Anh đã hồi phục phổi 90%, chân tay đã hồi phục gần như bình thường, có thể không cần phải ghép phổi.

Ngày 16-6: thêm 2 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 16-6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có thêm 2 trường hợp được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi lên 325 trường hợp. Như vậy, Việt Nam 61 ngày qua không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng, tổng số vẫn giữ nguyên 334 ca.

Trong 9 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu,  giao tiếp tốt, gần phục hồi các chức năng như bình thường.

Ngày 15-6-2020: 60 ngày cả nước không có ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 15-6, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, đã 60 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 334 ca, đã chữa khỏi 323 trường hợp.

Trong 11 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 3 ca. Trường hợp bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục có chuyển biến tốt, đã ngưng thở máy được 3 ngày, giao tiếp tốt bằng lời nói.

Ngày 14-6-2020: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, sức khoẻ nam phi công người Anh tiếp tục phục hồi

Đến 18:00 ngày 14-6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 334 ca, đã chữa khỏi 323 trường hợp. Như vậy, cả nước 59 ngày không ghi nhận ca nhiễm lây lan trong cộng đồng. Theo thống kê, Việt Nam đã chữa khỏi 96,7% trường hợp nhiễm bệnh.

Trong 11 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 1 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Đa số bệnh nhân sức khoẻ ổn định. Trường hợp bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục có những hồi phục đáng kể, đã ngưng thở máy được hai ngày, nhiều chức năng cơ thể cải thiện, ngưng toàn bộ các loại kháng sinh.

Ngày 13-6: thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19

Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 13-6 Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19. Bệnh nhân 334 là nam, 29 tuổi, ngụ TPHCM. Trước đó bệnh nhân đi du lịch Trung Quốc và mắc kẹt do dịch bệnh, sau đó về nước ngày 31-5 và được cách ly sau khi nhập cảnh ở Quảng Ninh. Bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, cả nước hiện có 334 ca nhiễm Covid-19, đã chữa khỏi 323 trường hợp, còn 11 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Việt Nam đã chữa khỏi gần 97% số ca nhiễm. Riêng bệnh nhân phi công người Anh có những hồi phục tích cực, đã ngưng thở máy, hô hấp cải thiện, tiếp xúc tốt.

Ngày 12-6: thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19, 2 trường hợp khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 12-6, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 333 ca. Bệnh nhân 333 là nam, 37 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu Pacific Vũng Tàu hoạt động tại Malaysia. Bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh tại cảng Vũng Tàu ngày 30-5, được cách ly tập trung sau khi nhập cảnh. Sau các đợt xét nghiệm, bệnh nhân được phát hiện dương tính và chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Trong ngày, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có 2 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Cụ thể là BN297, BN298 điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngày 11-6: thêm 1 bệnh nhân được chữa khỏi

Đến 18:00 ngày 11-6, Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi lên 321 trường hợp (tổng số ca nhiễm là 332 ca). Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi 96,7% số ca nhiễm Covid-19. Đã 56 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Cụ thể, trường hợp khỏi bệnh hôm nay là bệnh nhân 303, nam, sinh năm 1972, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly trong 14 ngày theo quy định.

Trong 11 ca bệnh đang điều trị, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tiếp tục tiến triển tốt về sức khoẻ, cử động hai tay gần như bình thường, dự kiến sắp cai máy thở.

Ngày 10-6: bệnh nhân người Anh phục hồi tốt

Đến 18:00 ngày 10-6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp đã chữa khỏi lên 320 trường hợp. Như vậy trong tổng số 332 trường hợp nhiễm Covid-19, hiện chỉ còn 12 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Theo thống kê, Việt Nam đã chữa khỏi 96% ca bệnh.

Ba trường hợp vừa ra viện là BN290, BN319 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; BN321 ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TPHCM). Ba trường hợp này tiếp tục được cách ly 14 ngày tại nhà để theo dõi.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 1 ca. Riêng bệnh nhân người Anh đã hồi phục đáng kinh ngạc, nhớ được mật khẩu điện thoại, máy tính bảng, chức năng phổi đã cải thiện nhiều.

Ngày 9-6: Việt Nam có thêm 1 trường hợp được ra viện

Đến 18:00 ngày 9-6, Việt Nam có thêm 1 trường hợp được ra viện, nâng tổng số người được chữa khỏi lên 317 người. Đó là BN326 (nữ, 20 tuổi) tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam vẫn giữ nguyên 322 trường hợp nhiễm Covid-19, còn 15 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong số những trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 3 ca. Trường hợp bệnh nhân người Anh đã có những phục hồi đáng kể, tỉnh táo, ngồi dậy được. Hiện bệnh nhân đang được hãng bảo hiểm xem xét hồ sơ chi trả bảo hiểm.

Ngày 8-6: Việt Nam thêm 3 trường hợp nhiễm Covid-19, 9 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 8-6, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 332 ca. Các ca bệnh mới gồm 2 bệnh nhân nữ làm cùng công ty tại TPHCM, bay từ Mexico qua Nhật Bản rồi về sân bay Đà Nẵng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 1 ca bệnh là nam từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu ở tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong ngày 8-6 cả nước có 9 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 6 bệnh nhân tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 2 bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và 1 bệnh nhân tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TPHCM). Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi 316 trường hợp, còn 16 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Ngày 7-6: Việt Nam 51 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng

Đến 18:00 ngày 7-6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới Covid-19, tổng số ca nhiễm vẫn là 329 ca, đã chữa khỏi 307 trường hợp. Đã 51 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam hiện còn 22 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) sau 4 ngày ngưng ECMO sức khoẻ tiếp tục có tiến triển, tỉnh táo hơn. 

Ngày 6-6-2020: Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 6-6, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 329 ca. Bệnh nhân 329 là du học sinh từ Anh trở về trên chuyến bay VN50, được cách ly ngay và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TPHCM. 16 thành viên tổ bay của chuyến bay VN50 có kết quả xét nghiệm âm tính,  được cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines. Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 329 cũng đều có kết quả âm tính.

Như vậy, cả nước đã có 307 trường hợp ra viện, còn 22 người đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Riêng trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tiên lượng còn nặng dù đã ngưng được ECMO, còn cần nhiều thời gian điều trị.

Ngày 5-6-2020: thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

18:00 ngày 5-6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 307 trường hợp, còn 21 trường hợp đang điều trị. Đã 50 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Cụ thể, các bệnh nhân khỏi bệnh là BN293, BN302, BN314, BN320, BN325, trong đó 3 bệnh nhân tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 bệnh nhân tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Ngày 4-6-2020: 7 tuần Việt Nam không có ca nhiễm mới

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 4-6 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 328 ca, đã chữa khỏi 302 trường hợp. Như vậy cả nước đã 49 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 26 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Riêng trường hợp bệnh nhân người Anh sau 24g ngừng sử dụng ECMO, sức khoẻ vẫn ổn định, chức năng thận dần hồi phục, hiện tiếp tục được điều trị tích cực.

Ngày 3-6-2020: thêm 4 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 3-6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam có thêm 4 trường hợp ra viện, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 302 ca. Cả nước hiện còn 26 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Như vậy, Việt Nam 49 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm vẫn là 328 ca.

Bốn trường hợp khỏi bệnh là BN305, BN309, BN317 và BN319 điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các trường hợp này tiếp tục được cách ly theo dõi tại nhà trong 14 ngày.

Riêng trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) sức khoẻ được cải thiện tốt hơn, đã ngừng sử dụng ECMO. Trong những ngày tới, bệnh nhân tiếp tục dùng kháng sinh điều trị nhiễm trùng, tập vật lý trị liệu, cai máy thở…

Ngày 2-6-2020: thêm 5 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 2-6, theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 5 trường hợp được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 298 ca. Như vậy, Việt Nam 48 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm vẫn là 328 ca, còn 30 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngày 1-6-2020: thêm 14 trường hợp ra viện

Đến 18:00, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có thêm 14 trường hợp được ra viện, nâng tổng số người ra viện lên 293 trường hợp. Trong đó, 1 ca khỏi bệnh ở bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; 13 ca ở bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Trong 35 trường hợp đang chữa trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 7 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 22 ca. Hầu hết các bệnh nhân sức khoẻ ổn định, tiến triển tốt.

Ngày 31-5-2020:

Đến 18:00 ngày 31-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm vẫn là 328 ca, đã chữa khỏi 279 trường hợp. Như vậy đã 45 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong 49 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 7 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 22 ca. Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) phổi đã cải thiện, thông khí phổi lên đến 40%, có thể  xoay đầu, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm, tuy nhiên tiên lượng vẫn nặng.

Ngày 30-5: Việt Nam ghi nhận 1 ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 30-5, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 328 người. Bệnh nhân 328 là bé trai 1 tuổi (bay từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062 vào ngày 13-5), hiện bé được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Hiện bé khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không sốt, không ho.

Như vậy, hiện cả nước đã có 279 bệnh nhân được chữa khỏi, còn 49 người đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Riêng trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tình trạng phổi đã cải thiện một phần nhưng tiên lượng còn nặng.

Ngày 29-5-2020:

Thêm 1 người khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 29-5, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân 315 (39 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Bệnh nhân từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 2-5, cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh Tây Ninh. Sau quá trình xét nghiệm và điều trị, bệnh nhân đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Như vậy, 43 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Số ca nhiễm giữ nguyên 327 ca, đã chữa khỏi 279 trường hợp. Trong 48 trường hợp đang điều trị, 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên. Riêng trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) sức khoẻ đã khá hơn, đã tỉnh và cử động được ngón tay.

Không ghi nhận ca nhiễm mới

Đến 6:00 ngày 29-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 cho thấy Việt Nam vẫn giữ nguyên số ca nhiễm là 327 ca, đã chữa khỏi 278 trường hợp. Trong 49 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 17 ca.

Ngày 28-5-2020:

42 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 28-5 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm là 327 ca, trong đó 278 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh. Như vậy, cả nước 42 ngày qua không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong số 49 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế, 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Hầu hết các bệnh nhân sức khoẻ ổn định.

Tổng số ca nhiễm vẫn là 327

Đến 6:00 ngày 28-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm vẫn là 327 ca, đã chữa khỏi 278 trường hợp. Như vậy đã 42 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong 49 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 17 ca. Các bệnh nhân cơ bản sức khoẻ ổn định, riêng bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tiên lượng vẫn nặng.

Ngày 27-5-2020:

Thêm 6 bệnh nhân khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 27-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 327 ca. Như vậy, Việt Nam 41 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong ngày 27-5, 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh: BN19, BN52, BN291, BN295, BN308 và BN324. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tới thời điểm này là 278 người, còn 49 người đang điều trị tại các cơ sở y tế.

41 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Đến 6:00 ngày 27-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 327 ca, đã ra viện 272 trường hợp. Cả nước 41 ngày qua không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 55 người đang điều trị tại các cơ sở y tế, 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Dự kiến hôm nay bệnh nhân 19, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sẽ được công bố khỏi bệnh.

Ngày 26-5-2020:

Thêm 1 ca nhiễm mới

Theo trang tin về dịch bệnh Covid-19 (Bộ Y tế), đến 18:00 ngày 26-5 Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 327 trường hợp, đã chữa khỏi 272 trường hợp.

Cụ thể, bệnh nhân 327 là nam, 31 tuổi, có địa chỉ tại Nam Vân, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 13-5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trong 55 trường hợp đang điều trị, 6 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

40 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng

Đến 6:00 ngày 26-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, đã 40 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 326 ca, đã ra viện 272 trường hợp.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, trường hợp bệnh nhân 91, phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, phổi có phục hồi nhưng không nhiều, tiên lượng vẫn còn rất nặng.

Ngày 25-5-2020:

Tổng số ca nhiễm vẫn là 325

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 24-5 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm là 325 ca, trong đó 267 trường hợp đã được chữa khỏi. Tròn 38 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 58 trường hợp đang điều trị, 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

39 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 6:00 ngày 25-5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới, giữ nguyên tổng số 325 ca. Như vậy đã 39 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó, 267 trường hợp đã ra viện, còn 58 ca đang điều trị. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 7 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 4 ca.

Ngày 24-5-2020:

Tổng số ca nhiễm là 325

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 24-5 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm là 325 ca, trong đó 267 trường hợp đã được chữa khỏi. Tròn 38 ngày cả nước không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 58 trường hợp đang điều trị, 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Thêm 1 ca nhiễm mới

Đến 6:00 ngày 24-5, Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm mới. Bệnh nhân là người từ Nga trở về trên chuyến bay VN0062 ngày 13-5 , được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 325 ca, đã ra viện 267 ca.

Trong 58 trường hợp đang điều trị, 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Riêng bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tiên lượng còn nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 23-5-2020:

Tổng số ca nhiễm giữ nguyên 324 ca

Đến 18:00 ngày 23-5, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh, tổng số ca nhiễm giữ nguyên 324 ca, đã chữa khỏi 267 trường hợp. Như vậy, Việt Nam đã 37 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 57 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 3 ca.

37 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 6:00 ngày 23-5 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 324 ca, đã ra viện 267 người. Như vậy 37 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 57 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 3 ca.

Ngày 22-5-2020:

Việt Nam có thêm 1 ca khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 22-5, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 thông tin Việt Nam có thêm 1 trường hợp khỏi bệnh, nâng số ca được chữa khỏi lên 267 ca.

Trong số 57 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca, số ca âm tính 2 lần trở lên là 3 ca. Riêng trường hợp bệnh nhân phi công người Anh tình trạng nặng, trong chiều 22-5 đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Tổng số ca nhiễm vẫn là 324

Đến 6:00 ngày 22-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 324 ca, đã chữa khỏi 266 ca.

Trong 58 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 4 ca.

Ngày 21-5-2020:

Còn 58 bệnh nhân đang điều trị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 21-5, Việt Nam có thêm 2 trường hợp được ra viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 66 trường hợp. Như vậy, Việt Nam hiện có 364 ca nhiễm, chỉ còn 58 ca đang điều trị.

Cụ thể, 2 trường hợp ra viện là bệnh nhân 188 (nữ, 44 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) – là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh từng điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam; bệnh nhân 261, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Hà Nội.

Trong ngày 21-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) thông tin địa phương này có trường hợp người bán hàng rong tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Người này được nhờ mua hàng nhiều lần, sau đó tiếp tục tiếp xúc với vợ con và di chuyển nhiều nơi. Hiện gia đình này đã được cách ly ở khu cách ly tập trung và lấy máu xét nghiệm.

35 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng

Đến 6:00 ngày 21-5,Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới, giữ nguyên tổng số 324 ca, đã ra viện 264 người. Việt Nam cũng đã có 35 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong 60 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 5 ca. Ban Chỉ đạo đề nghị người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ngày 20-5-2020:

Không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 20-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 324 ca, đã chữa khỏi 264 trường hợp.

Trong 60 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SAR-COV-2 là 3, số ca âm tính lần 2 trở lên là 5. Riêng trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) dù đã 5 lần liên tiếp có kết quả âm tính nhưng tiên lượng còn nặng và chưa đủ điều kiện ghép phổi. Theo thông tin từ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, thời gian tới bệnh nhân 91 sẽ được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị tích cực.

Tổng số ca nhiễm vẫn là 324

Đến 6:00 ngày 20-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam 34 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm là 324 ca, đã chữa khỏi 264 trường hợp.

Trong 60 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 4 ca. Riêng bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã có dấu hiệu tiến triển. Bệnh nhân đã 5 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính.

Ngày 19-5-2020:

33 ngày không có ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 19-5, Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh là BN 92 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Như vậy, trong 324 ca nhiễm, 264 trường hợp đã ra viện. Việt Nam liên tục 33 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong 60 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 6 ca.

Tổng số ca nhiễm vẫn là 324

Đến 6:00 ngày 19-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 324 ca, đã chữa khỏi 263 ca. Như vậy, 33 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong số 61 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 6 ca.

Ngày 18-5-2020:

Thêm 4 ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 18-5, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới Covid-19 là 2 tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines trở về từ Nga và 2 hành khách trở về từ Mỹ. Tất cả đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Như vậy, Việt Nam hiện có 324 ca nhiễm.

Ngày 18-5 Việt Nam cũng ghi nhận thêm 3 ca khỏi bệnh là BN257, BN264, BN270; nâng tổng số người ra viện lên 263 người, còn 61 ca đang điều trị.

Tổng số vẫn 320 ca nhiễm, 260 đã xuất viện

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam đến 6:00 ngày 18-5 không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm là 320 trường hợp, đã ra viện 260 người.

Trong 60 người đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 12 ca.

Ngày 17-5-2020:

Tổng số ca nhiễm là 320 ca

Đến 18:00 ngày 17-5, báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm là người trở về từ Nga được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 320 ca, đã chữa khỏi 260 ca.

Trong 60 ca đang điều trị, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Không ghi nhận ca nhiễm mới

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, đến 6:00 ngày 17-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 318 ca, đã chữa khỏi 260 trường hợp. Liên tục 31 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 58 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 12 ca. Ban Chỉ đạo đánh giá, rất khó kiểm soát triệt để được người dân qua lại biên giới đường bộ thông qua đường mòn, lối mở, nên luôn thường trực nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm cho cộng đồng trong thời gian tới.

Ngày 16-5-2020:

Tổng số ca nhiễm tăng lên 318 ca

Đến 18:00 ngày 16-5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm là 318 ca, đã ra viện 260 trường hợp. Như vậy, tròn một tháng Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 58 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARs-nCoV-2 là 4 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 12 ca.

Thêm 1 ca nhiễm mới

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ngày 16-5 có thêm một ca nhiễm là hành khách về từ Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tổng số ca nhiễm là 314 ca, đã ra viện 260 người.

Trong số 54 người đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 10 ca.

Ngày 15-5-2020:

Tống số ca nhiễm là 313

Đến 18:00 ngày 15-5, Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 313 ca. Ca nhiễm mới là hành khách trên chuyến bay VN0088 từ Dubai về nước ngày 3-5 và được cách ly tại Bạc Liêu sau khi nhập cảnh.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, trong 313 ca nhiễm, 260 ca đã ra viện, hiện còn 50 trường hợp đang điều trị.

Thêm 24 ca nhiễm mới

Đến 6:00 ngày 15-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam ghi nhận thêm 24 ca nhiễm mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tất cả ca bệnh mới này là hành khách về nước trên chuyến bay từ Nga theo chương trình của cơ quan chức năng Việt Nam.

Như vậy, Việt Nam hiện có 312 ca nhiễm, đã chữa khỏi 260 trường hợp, còn 52 trường hợp đang điều trị.

Ngày 14-5-2020:

Thêm 8 bệnh nhân ra viện

Đến 18:00 ngày 14-5, Việt Nam có thêm 8 trường hợp khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm giữ nguyên 288 ca, đã chữa khỏi 260 người, còn 28 người đang điều trị. Như vậy, Việt Nam liên tục 28 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch Covid-19, trong số những bệnh nhân đang điều trị, 5 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 9 người có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Tổng số ca nhiễm vẫn là 288 ca

Đến 6:00 ngày 14-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 288 ca, đã chữa khỏi 252 trường hợp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong 36 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 11 ca.

Bộ Y tế khuyến cáo tuy dịch đã được kiểm soát, Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện giải pháp ngăn chặn triệt để nguồn lây nhiễm bên ngoài. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

Ngày 13-5-2020:

27 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng

Đến 18:00 ngày 13-5, Việt Nam liên tục 27 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 288 ca, đã chữa khỏi 252 người. Trong số 36 người đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca, âm tính lần 2 trở lên là 11 ca.

Tổng số ca nhiễm vẫn 288

Đến 6:00 ngày 13-5, Việt Nam không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 288 ca, đã chữa khỏi 252 trường hợp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong 36 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 7 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 9 ca.

Ngày 12-5-2020:

255/288 người đã khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 12-5, Việt Nam có thêm 3 ca khỏi bệnh, nâng tổng số người ra viện lên 252 người. Như vậy, cả nước hiện còn 36 trường hợp đang điều trị. Tổng số ca nhiễm vẫn giữ nguyên 288 trường hợp.

Trong số các ca đang điều trị, 2 ca có triệu chứng nặng, còn lại sức khoẻ ổn định.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 6:00 ngày 12-5 Việt Nam không có ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm giữ nguyên 288 ca, đã chữa khỏi 249 trường hợp. Như vậy, Việt Nam 26 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 39 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 11 ca.

Ngày 11-5-2020:

Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Đến 18:00 ngày 11-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có thêm 8 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Hiện tại những trường hợp này sức khoẻ ổn định, sau khi ra viện sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại nhà.

Như vậy, tổng số ca nhiễm của Việt Nam vẫn là 288, đã ra viện 249 người, còn 39 người đang điều trị.

Không ghi nhận ca nhiễm mới

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 cho thấy, đến 6:00 ngày 11-5 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca vẫn là 288 ca, đã chữa khỏi 241 trường hợp.

Trong 47 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 14 ca.

Ngày 10-5-2020:

Tròn 24 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng

Đến 18:00 ngày 10-5, tổng số ca nhiễm vẫn giữ nguyên 288 ca, trong đó 241 người đã ra viện. Như vậy, Việt Nam tròn 24 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong số 47 người đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với là 13 ca.

Không có ca nhiễm mới

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, đến 6:00 ngày 10-5 Việt Nam không có ca nhiễm mới. Tổng số ca vẫn là 288 ca, đã chữa khỏi 241 người, còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Đa số các bệnh nhân đang điều trị đều có sức khoẻ ổn định. Trong đó, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 13 ca. Riêng bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang nguy kịch, được Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị ghép phổi.

Ngày 9-5-2020:

Cho quán bar, rạp chiếu phim hoạt động trở lại

Đến 18:00 ngày 9-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca vẫn là 288 ca, đã ra viện 241 người, còn 47 người đang điều trị. Như vậy, Việt Nam liên tục 23 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 9-5, UBND TPHCM đã có công văn điều chỉnh, cho phép quán bar ở thành phố được hoạt động trở lại. Trước đó, thành phố cũng đã cho phép rạp chiếu phim, spa, trung tâm tiệc cưới… mở cửa đón khách.

Đến 6:00 ngày 9-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 288 ca, đã ra viện 241 trường hợp. Việt Nam đã có hơn 3 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong số 47 bệnh nhân đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 10 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 4 ca.

Ngày 8-5-2020:

Đã có 241 người ra viện

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 8-5, Việt Nam có thêm 8 ca khỏi bệnh. Trong 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 288 ca, đã ra viện 241 người, còn 47 người đang điều trị.

Số ca nhiễm vẫn là 288

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 6:00 ngày 8-5, Việt Nam có 288 ca nhiễm, đã chữa khỏi 233 người, còn 55 trường hợp đang điều trị.

Trong các trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là14 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 7 ca.

Ngày 7-5-2020: Thêm 17 ca dương tính

Đến 18:00 ngày 7-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam ghi nhận thêm 17 ca dương tính virus SARS-ncov, nâng tổng số ca nhiễm lên 288 ca. 17 ca này là người Việt Nam trên chuyến bay VN0088 từ các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về Bạc Liêu. Các bệnh nhân này về Việt Nam ngày 3-5 theo chương trình bảo hộ công dân của các cơ quan chức năng, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, trong đó có một bé trai sinh năm 2020. Hiện tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, sức khỏe ổn định.

Như vậy, trong tổng số 288 ca nhiễm, 233 ca đã chữa khỏi, còn 55 trường hợp đang điều trị.

271 ca nhiễm, 232 ca đã được chữa khỏi

Đến 6:00 ngày 7-5, Việt Nam liên tục 21 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm giữ nguyên 271 ca, đã chữa khỏi 232 người.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, trong 39 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là16 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 6 ca. Ban Chỉ đạo cũng khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Ngày 6-5-2020:

20 ngày không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng

Đến 18:00 ngày 6-5, Việt Nam tròn 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 271, đã chữa khỏi 232 người, còn 39 người đang điều trị.

Cũng trong ngày 6-5, Ban Chỉ đạo đã họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ban Chỉ đạo đề xuất mở cửa trở lại các dịch vụ không thiết yếu, trừ vũ trường, quán karaoke.. Các phương tiện giao thông công cộng, máy bay, xe lửa… được đề xuất bỏ giới hạn số chỗ, nhưng hành khách phải tuân thủ đeo khẩu trang và các biện pháp phòng dịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 6:00 ngày 6-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca vẫn là 271, đã chữa khỏi 232 người. Như vậy, Việt Nam 20 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 39 bệnh nhân đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 12 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 9 ca.

Ngày 5-5-2020:

Đến 18:00 ngày 5-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong 19 ngày qua, tổng số ca nhiễm vẫn là 271.

Trong ngày 5-5, cả nước có 11 người được ra viện. Hiện còn 39 người đang điều trị.

Đến 6:00 ngày 5-5, Việt Nam đã có 19 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca vẫn giữ nguyên 271 trường hợp, đã ra viện 221 người.

Trong số 50 ca đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 10 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 11 ca.

Bộ Y tế cũng đã thông tin chính thức về trường hợp bệnh nhân nam 64 tuổi tử vong tại Hà Nam, trước đó từng dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng đã chữa khỏi. Bệnh nhân này có 4 lần xét nghiệm âm tính và được công bố khỏi bệnh, chuyển tuyến dưới để điều trị xơ gan từ ngày 17-4.

Do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng, bệnh nhân tử vong. Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Bộ Y tế xác định trường hợp tử vong này không phải do Covid-19.

Ngày 4-5-2020:

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, đến 18:00 ngày 4-5, Việt Nam có thêm 2 ca được chữa khỏi. Tổng số ca nhiễm là 271, đã ra viện 221 người. Như vậy, Việt Nam liên tiếp 18 ngày qua không có ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Hai ca xuất viện hôm nay là bệnh nhân 166 và 170 ở tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, 5 bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh, dự kiến ra viện vào ngày mai.

Đến 6:00 ngày 4-5, Việt Nam 18 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 lây lan trong cộng đồng, tổng số giữ nguyên 271 trường hợp, đã chữa khỏi 219 người.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, trong 52 bệnh nhân đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 12 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 9 ca.

Ngày 3-5-2020: Việt Nam thêm một ca nhiễm mới

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, chiều 3-5 Việt Nam ghi nhận một ca nhiễm mới. 

Cụ thể, BN271 là nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, là chuyên gia Tập đoàn Dầu khí được nhập cảnh ngày 28-4 ở sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện dự án kinh tế. Đây là chuyến bay riêng số hiệu AXY 2504 (không chở khách thương mại), cùng với 12 chuyên gia khác. Tất cả được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ (TPHCM), không lây ra cộng đồng.

Như vậy, Việt Nam hiện có 271 ca nhiễm, 219 ca đã chữa khỏi, còn 52 ca đang điều trị.

Đến 6:00 ngày 3-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam đã 17 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm giữ nguyên 270 ca, đã chữa khỏi 219 người.

Trong số những bệnh nhân đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 12 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 9 ca. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

Ngày 2-5-2020:

Thêm 2 ca dương tính trở lại

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, đến 18:00 ngày 2-5, Việt Nam 16 ngày liên tục không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Tổng số giữ nguyên 270 ca, đã ra viện 217 người.

Ngày 2-5 Bộ Y tế cũng ghi nhận 2 ca dương tính trở lại ở TPHCM, nâng số ca đang điều trị lên 53 ca.

Trong các trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 12 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 9 ca.

Việt Nam 16 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam đã 16 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số vẫn giữ nguyên 270 ca, đã chữa khỏi 219 trường hợp.

Trong 51 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus  SARS-CoV-2 là 9 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 7 ca. Riêng trường hợp bệnh nhân 92 sống tại chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TPHCM dương tính trở lại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã có kết quả xét nghiệm đối với 87 cư dân của chung cư và 5 nhân viên của cửa hàng tiện lợi từng tiếp xúc với bệnh nhân này, đều âm tính. Như vậy, BN92 không lây bệnh cho những người xung quanh.

Ngày 1-5-2020:

Việt Nam tròn 15 ngày không có ca nhiễm mới

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 1-5 Việt Nam tròn 15 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 270 ca, đã ra viện 219 người.

Trong 51 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 9 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 7 ca.

Cũng trong ngày 1-5, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng số ca nhiễm vẫn 270

Đến 6:00 ngày 1-5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới, tổng số 270 ca nhiễm, 219 người đã ra viện. Như vậy Việt Nam đã 15 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Trong 51 trường hợp đang điều trị, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 10 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên là 5 ca.

Bộ Y tế khuyến cáo trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 người dân không nên chủ quan, cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh để dịch lây lan trong cộng đồng.

Ngày 30-4-2020:

14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới

 Đến 18:00 ngày 30-4, Việt Nam tròn 2 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, tổng số ca vẫn là 270.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, ngày 30-4 thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN268, ngụ tại Hà Giang. Tuy nhiên TPHCM có 1 ca dương tính trở lại. Cụ thể, BN92 là du học sinh 21 tuổi từ Pháp về, xuất viện vào ngày 14-4 nay tái dương tính. Người dân tại block chung cư đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 nơi bệnh nhân này sống đã được cách ly để điều tra dịch tễ.

Như vậy, Việt Nam hiện có 219 ca đã ra viện, 51 người đang điều trị.

Đến 6:00 ngày 30-4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục 14 ngày, tổng số giữ nguyên 270 ca, đã ra viện 219 người.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, trong số 51 bệnh nhân đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 10 ca; số ca âm tính 2 lần trở lên là 4 ca.

Hiện cả nước còn 3 ca bệnh nặng là bệnh nhân 19, 161 và 91 (phi công người Anh). Trong đó, bệnh nhân 19 đang tập phục hồi chức năng và cai máy thở; bệnh nhân 161 vừa tai biến vừa cao tuổi nhưng đã có những tiến triển khả quan; bệnh nhân 91 đang trong tình trạng nặng, tiến triển chậm.

Ngày 29-4-2020:

13 ngày liên tục không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng

Đến 18:00 ngày 29-4, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng. Như vậy, 13 ngày liên tục cả nước không có ca nhiễm mới, tổng số vẫn là 270 ca, đã ra viện 219 người.

Chiều 29-4, Việt Nam đã ghi nhận 2 ca dương tính trở lại sau khi ra viện, đó là bệnh nhân 50 và 130, hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tổng cộng cả nước đã có 11 ca dương tính trở lại.

Thêm một ca dương tính lại sau khi âm tính

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, đến 6:00 ngày 29-4 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 270, hiện còn 48 người đang điều trị. Trong đó, số ca xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 11 ca; số ca âm tính 2 lần trở lên là 8 ca.

Cũng trong sáng 29-4, Việt Nam thêm một trường hợp dương tính trở lại sau khi ra viện. Cụ thể, bệnh nhân 151 là vợ của BN207, được công bố khỏi bệnh, tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Ngày 27-4, sau khi chồng dương tính trở lại, BN151 được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TPHCM), xét nghiệm âm tính nhưng ngày 28-4 dương tính. Hiện bệnh nhân được theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, cả nước có tổng cộng 9 ca dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh. Hiện có 5 mẫu virus của các ca dương tính lại được nuôi cấy nhưng kết quả cho thấy các virus này không phát triển.

Ngày 28-4-2020:

12 ngày liên tục không vó ca nhiễm mới

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 28-4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong 12 ngày liên tục.

Tổng số ca nhiễm vẫn là 270, đã ra viện 222 người. Trong 48 ca đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca âm tính 2 lần trở lên là 7 ca. Ba bệnh nhân diễn biến nặng (BN20, 91, 161), trong đó bệnh nhân số 20 và 161 đang tập cai thở máy. Riêng 5 trường hợp khỏi bệnh nhưng dương tính trở lại đang được theo dõi tại các cơ sở y tế.

Số ca nhiễm vẫn là 270

Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy đến 6:00 ngày 28-4 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 270, đã ra viện 222 người. Như vậy, 12 ngày qua Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong số 48 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca âm tính 2 lần trở lên là 6 ca.

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch, không nên chủ quan trước diễn biến dịch bệnh.

Ngày 27-4-2020:

3 ca nghi ngờ dương tính trở lại sau khi chữa khỏi

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nghi ngờ dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh trước đó. Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 vẫn là 270, còn 48 người đang điều trị.

Trong 3 ca nghi ngờ dương tính trở lại, BN74 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị và công bố khỏi bệnh ngày 10-4, về nhà cách ly tại Phú Thọ, không sốt, không ho nhưng ngày 25-4, bệnh nhân được xét nghiệm và nghi ngờ tái dương tính. BN207 được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh ngày 18-4 sau 3 lần xét nghiệm âm tính nhưng ngày 25-4 kết quả dương tính trở lại. BN 224 được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh ngày 18-4 sau 5 lần xét nghiệm âm tính nhưng ngày 23-4 tái dương tính. Hiện BN207 và BN224 được đưa vào Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi theo dõi.

11 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng

Đến 6:00 ngày 27-4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, tổng số vẫn 270 trường hợp, còn 45 người đang điều trị. Như vậy Việt Nam đã có 11 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, hiện số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 13 ca; số ca âm tính 2 lần trở lên là 3 ca.

Ngày 26-4-2020:

Còn 45 người đang điều trị

Đến 18:00 ngày 24-4, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 cho thấy, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 270, đã chữa khỏi 225 trường hợp, còn 45 người đang điều trị. Trong các bệnh nhân đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 13, số ca âm tính 2 lần trở lên là 3 ca.

Riêng trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tạm ổn định, không sốt, kết quả xét nghiệm ngày 25-4 dương tính. Bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp lọc máu ECMO, tiên lượng còn nặng.

Cũng trong ngày 25-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công nhận chất lượng kit xét nghiệm nCoV do Việt Nam sản xuất. Bộ kit này đã được cấp mã số danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL). Loại kit này cho phép phát hiện nCoV bằng kỹ thuật sinh học phân tử, do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu.

Không ghi nhận ca nhiễm mới

Đến 6:00 ngày 26-4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Số ca nhiễm vẫn là 270, đã chữa khỏi 225 trường hợp, không ghi nhận ca nhiễm mới do lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 16-4 đến nay.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, hiện số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 13 ca; số ca âm tính 2 lần trở lên là 3 ca.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đề nghị người dân hạn chế tối đa ra ngoài; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất là 2m; rửa tay thường xuyên; vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc; thực hiện khai báo y tế.

Ngày 25-4-2020:

Không ghi nhận thêm ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 25-4, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 cho thấy Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 270, số ca đã chữa khỏi là 225. 45 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 6 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó 37 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương, 6 ca điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca đang được điều trị tại tuyến huyện. Riêng 5 ca bệnh dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh, các bệnh nhân này tiếp tục được điều trị.

Trong các ca đang điều trị, 13 ca có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 3 ca âm tính lần 2 trở lên.

5 người dương tính trở lại sau khi ra viện

Đến 6:00 ngày 25-4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong 12 giờ qua. Tổng số ca nhiễm là 270, đã ra viện 220 người, còn 50 người đang điều trị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, tính đến nay, 5 bệnh nhân đã dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh, gồm bệnh nhân 188, 52, 149, 137, 36. Kết quả này xuất phát từ việc Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu Sở Y tế các nơi và những bệnh viện được phân công điều trị Covid-19 theo dõi xét nghiệm các trường hợp đã ra viện.

Trong thời gian này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân vẫn nên hạn chế ra ngoài và tiếp xúc gần, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và thực hiện khai báo y tế.

Ngày 24-4-2020: thêm 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 24-4 Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm, nâng tổng số lên 270 ca.

Hai ca nhiễm mới là du học sinh về từ Nhật Bản, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể, ca bệnh số 269 là nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang. Ca bệnh số 270 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang. Trong ngày 24-4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm hai trường hợp này cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cũng trong ngày 24-4, có thêm bệnh nhân 247 được điều trị khỏi tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai. Như vậy, Việt Nam hiện có 225 ca đã chữa khỏi, 45 ca đang điều trị. Trong đó, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 15 ca; số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 là 2 ca.

Đến 6:00 ngày 24-4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm vẫn là 268, đã ra viện 224 người, còn 44 người đang điều trị. Như vậy 8 ngày qua, Việt Nam không có thêm ca nhiễm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong số các ca nhiễm đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 15 ca; số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 là 2 ca.

Ngày 23-4-2020:

Đến 18:00 ngày 23-4, thông tin từ Bộ Y tế cho thấy Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Tổng số ca nhiễm là 268, đã ra viện 224 người, hiện còn 44 người đang điều trị. Các bệnh nhân này hiện đang điều trị tại 7 cơ sở y tế trong tình trạng ổn định, 20 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1-2 lần.

Việt Nam cũng đã nới lỏng cách ly xã hội từ 0:00 ngày hôm nay, một số dịch vụ đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt thường xuyên.

Việc phong tỏa thị trấn Đồng Văn và thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phố Bảng (huyện Đồng Văn) đã được dỡ bỏ. Các địa phương này phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến 6:00 ngày 23-4, thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam tròn 7 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19. Tổng số ca nhiễm hiện vẫn là 268 ca, đã ra viện 223 người. Hiện còn 45 bệnh nhân đang điều trị.

Trong đó, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 là 8 ca. Riêng 3 ca bệnh nặng đang có dấu hiệu cải thiện, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

22-4-2020: thêm 7 bệnh nhân được ra viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 18:00 ngày 22-4, Việt Nam có thêm 7 trường hợp được ra viện. Bảy bệnh nhân ra viện là BN 184, BN 215, BN 216, BN 246, BN 266 và BN 252. Như vậy, trong tổng số 268 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, 223 người đã khỏi bệnh, hiện chỉ còn 45 trường hợp đang điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Cùng ngày, UBND huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã có quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn với 1.629 hộ dân, do ghi nhận trường hợp bệnh nhân 268 dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân tộc Mông, thường trú ở thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Bệnh nhân này đang được điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, với những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt và chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm. Thời gian thực hiện phong tỏa thị trấn Đồng Văn từ 9:00 ngày 22-4 đến khi có thông báo của ngành y tế.

Đến 6:00 ngày 22-4, Việt Nam không có ca nhiễm mới, số người mắc Covid-19 vẫn là 268, đã ra viện 216. Như vậy, 6 ngày liên tiếp cả nước không tăng thêm ca nào.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy, số người đang điều trị là 52 người, 8 người trong số đó đã có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Dự kiến hôm nay sẽ công bố 6 ca điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khỏi bệnh.

Ngày 21-4-2020: 5 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới

Tính đến 18:00 ngày 21-4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, tổng số ca nhiễm được ghi nhận là 268, trong đó đã có 216 người xuất viện. Trong 52 trường hợp còn lại, 20 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Sáng 21-4, Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương đã tổ chức họp báo trực tuyến về diễn biến dịch bệnh và biện pháp ứng phó. Ông Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, bày tỏ quan ngại về diễn biến của dịch bệnh, đồng thời đánh giá cao nỗ lực kiểm soát dịch ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến 6:00 ngày 21-4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, tổng số giữ nguyên 268 ca. Như vậy tròn 5 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca nhiễm mới.

Riêng trường hợp bệnh nhân 188 hiện được tính là đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị. Trước đó, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 19-4 âm tính với SARS-CoV-2. Do đó cả nước hiện nay còn 53 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế. Trong đó, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 là 14 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính là 7 ca.

Ngày 20-4-2020: 108 giờ liên tiếp không có ca nhiễm mới

Đến 18:00 ngày 20-4, thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới, đã có 108 giờ liên tiếp không có ca bệnh mới. Tổng số ca nhiễm Covid-19 là 268 trường hợp, đã ra viện 214 người, còn 54 bệnh nhân đang điều trị.

Trong đó, ngày 20-4 có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo – Hà Tĩnh; 2 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TPHCM) và 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình.

Riêng rường hợp bệnh nhân 188 (nhân viên Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai) từng có kết quả xét nghiệm tái dương tính với virus SARS-CoV-2 đến hôm nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo bản tin cập nhật của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 sáng ngày 20-4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, tổng ca nhiễm vẫn là 268, hiện còn 66 ca đang điều trị. Trong đó có 20 ca có kết quả xét nghiệm âm tính 1-2 lần với SARS-CoV-2. Như vậy, 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, tính từ sáng ngày 16-4.

Trước đó, tối 19-4, các bộ trưởng y tế G20 (diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn) đã họp trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và đề ra giải pháp phòng dịch Covid-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, đại diện Bộ Y tế Việt Nam đã tham dự cuộc họp.

Ngày 19-4-2020: tổng số ca nhiễm vẫn 268; một bệnh nhân tái nhiễm

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 lúc 18:00 ngày 19-4 cho biết không có thêm ca mắc mới Covid-19, tổng số ca mắc vẫn là 268. Trong ngày đã có thêm hai bệnh nhân khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu gồm BN156, BN241, hiện chỉ còn 65 ca đang điều trị.

Tuy nhiên, bản tin có thông tin về trường hợp của bệnh nhân 188, 44 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh, được xuất viện ngày 16-3, ba ngày sau khi có kết quả âm tính lần hai, bệnh nhân 188 ho khan từng cơn, không sốt. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Như vậy, bệnh nhân 188 là trường hợp Covid-19 thứ hai tại Việt Nam tái dương tính sau khi xuất viện.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, Chống dịch Covid-19 cho biết đến 6:00, ngày 19-4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nào, đánh dấu tròn ba ngày không có ca mắc mới, kể từ ngày 7-3 khi ca bệnh số 17 xuất hiện đánh dấu giai đoạn 2 Covid-19 bùng phát ở Việt Nam. Tất cả các bệnh nhân Covid-19 nặng đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành. Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã có tiến triển tốt.

Ngày 18-4-2020:

Chiều ngày 18-4, Bộ Y tế công bố không có thêm trường hợp nào mắc bệnh Covid-19. Như vậy, trong 60 giờ qua, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Đến nay, cả nước có tổng số người mắc là 268 trường hợp mắc.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 18-4, có ba bệnh nhân nước ngoài được công bố khỏi bệnh gồm BN97 tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, TPHCM, và BN151, BN207 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TPHCM. Hiện còn 67 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở y tế. Số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 14 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là năm ca.

Theo bản tin sáng của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến nay số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam vẫn là 268 ca. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7-3, đã 48 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Cụ thể, trong 268 trường hợp mắc Covid-19 có 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%.

Ngày 17-4-2020:

Chiều ngày 17-4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2, tổng ca nhiễm vẫn là 268, trong đó 70 người đang điều trị và 198 người đã khỏi bệnh. Cũng trong hôm nay, có 21 người đã xuất viện gồm 17 người ở Hà Nội, ba người ở Trà Vinh và một người ở Ninh Bình. Số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 trường hợp. Số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là 4 trường hợp.

Tính đến sáng ngày 17-4, Việt Nam chưa có thêm ca mắc bệnh Covid-19 mới trong vòng 12 giờ qua. Hiện Việt Nam đã ghi nhận 268 trường hợp mắc bệnh, trong đó chưa có ca tử vong. Dự kiến trong ngày 17-4 sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Về tình hình điều trị của một số trường hợp bệnh nặng, BN19, BN161, BN91 đã có tiến triển tốt. Về tình hình dịch bệnh, tỉnh Hà Giang đã được đưa vào danh sách nhóm các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch, sau khi xuất hiện một ca mắc bệnh ở huyện Đồng Văn.

Ngày 16-4-2020:

Chiều ngày 16-4, Bộ Y tế công bố không có thêm trường hợp nào mắc bệnh Covid-19 trong 12 giờ qua. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 268 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 60%), 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm (40%).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày 16-4 có thêm sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm BN52, BN149 (Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh), BN168, BN188, BN231 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam), BN211 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình). Như vậy, Việt Nam đã có tổng cộng 177 bệnh nhân trong tổng số 268 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 65%).

Bản tin sáng ngày 16-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 là bệnh nhân nữ 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang, nâng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 268.

Ngày 15-4-2020:

Chiều ngày 15-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành trong đó có Hà Nội và TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội đến ngày 22-4 hoặc 30-4 tùy tình hình cụ thể và có thể kéo dài hơn nữa. Đọc tiếp.

Theo TTXVN, đến chiều ngày 15-4, Bộ Y tế công bố trong 12 giờ qua không có thêm trường hợp nào mắc bệnh Covid-19. Như vậy tổng số trường hợp mắc bệnh tại Việt Nam vẫn là 267 người, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm (60%), 107 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40%). Về tình hình điều trị, trong ngày có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN145, BN235.

Đến chiều cùng ngày, số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 trường hợp. Số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là sáu trường hợp.

Theo bản tin sáng ngày 15-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 ở ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, nâng tổng số ca mắc đến nay lên 267 ca. Tính đến sáng 15-4, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 13 bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngày 14-4-2020:

Tối ngày 14-4, thôn Văn Lâm 3 ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận được dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19. Hơn 5.000 người dân trong thôn trở lại nhịp sống bình thường sau 28 ngày bị cách ly.

Chiều ngày 14-4, Bộ Y tế công bố có thêm một trường hợp mắc bệnh Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Việt Nam lên 266 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài (chiếm 60%), 106 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40%).

Theo Bộ Y tế, vào 6:00 ngày 14-4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19, tổng ca nhiễm vẫn là 265 ca, hiện có 119 người đang điều trị và 146 người đã khỏi bệnh. Lúc 22:00 ngày 13-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân số 28 là ông Dixong John Garth, 74 tuổi, quốc tịch Anh. Rạng sáng ngày 14-4, ông Dixong cùng vợ (cũng là bệnh nhân mắc Covid-19 nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh trước đó) sẽ về nước trên chuyến bay do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

Ngày 13-4-2020:

Chiều ngày 13-4, Bộ Y tế công bố có thêm ba trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Việt Nam lên 265 người.

Theo bản tin 6:00 ngày 13-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đã có thêm hai ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 262. Cả hai người này đều ở “ổ dịch” Hạ Lôi.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Ảnh: TTXVN

Ngày 12-4-2020:

Chiều 12-4, Bộ Y tế công bố có thêm hai ca mắc Covid-19, đều ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh (Hà Nội), nâng tổng số người mắc bệnh ở Việt Nam lên 260 trường hợp.

Theo bản sáng ngày 12-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến sáng nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới. Hiện vẫn là 258 ca. Số ca bệnh có xét nghiệm âm tính với virus gây Covid-19 hiện là 25.

Ngày 11-4-2020:

Chiều ngày 11-4, Bộ Y tế công bố có thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc ở Việt Nam lên 258, trong đó 159 người từ nước ngoài (chiếm 61%), 99 người lây nhiễm thứ phát.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính tới sáng ngày 11-4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam vẫn là 257 trường hợp (159 người từ nước ngoài chiếm 61,9%; 98 người lây nhiễm thứ phát). TTXVN choa biết hiện tổng số người được cách ly trên cả nước là 75.337 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.290 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.005, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 54.042. Về tình hình điều trị, hiện còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh, 144 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có ca bệnh nào tử vong.

Ngày 10-4-2020:

Chiều ngày 10-4, Bộ Y tế công bố có thêm hai trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại Việt Nam lên 257 người, trong đó có 159 người từ nước ngoài (chiếm 61%), 98 người lây nhiễm thứ phát.

Theo bản tin sáng ngày 10-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến thời điểm này, không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Hiện số mắc vẫn là 255 ca, trong đó 158 người từ nước ngoài chiếm 62,2%, 97 người lây nhiễm thứ phát.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị – Ban chỉ đạo Quốc gia:

  • Số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2: 17 ca.
  • Số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2: 18 ca.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, dự kiến trong ngày 10-4, sẽ có 14 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi Covid-19, cụ thể như sau: 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Ngày 9-4-2020:

Chiều 9-4, Bộ Y tế công bố thêm bốn trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 255, trong đó có 158 người từ nước ngoài (chiếm 62%) và 97 người lây nhiễm thứ phát.

Theo bản tin phát lúc 6:00 ngày 9-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến sáng nay vẫn không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Như vậy là tròn 24 giờ qua, Việt Nam không có ca mắc mới. Số ca mắc đến hiện tại là 251 trường hợp.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia, đến thời điểm này số ca bệnh mắc Covid-19 đã được chữa khỏi, ra viện ở nước ta là 126 trường hợp (thêm bốn ca ra viện ngày 8-4), bằng trên 50% số ca mắc hiện tại.

125 ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại 17 cơ sở y tế trên cả nước, đa số có sức khỏe ổn định, trong số này có năm bệnh nhân thở oxy. Số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 25 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là 17 ca. Dự kiến trong ngày 9-4, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ sẽ công bố hai bệnh nhân là BN203, BN234 được điều trị khỏi và ra viện.

Ngày 8-4-2020:

Theo bản tin lúc 18:00 ngày 8-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến chiều 8-4 không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Số ca bệnh hiện vẫn là 251 trường hợp, trong đó 126 trường hợp đã khỏi bệnh và ra viện.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, có bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8-4 bao gồm: một bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TPHCM) và ba bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (TPHCM).

Theo bản tin sáng ngày 8-4 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm hai trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó một trường hợp là tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 251 ca bệnh Covid-19, chưa có trường hợp tử vong; 122 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Ngày 7-4-2020:

Chiều ngày 7-4, Bộ Y tế công bố thêm bốn trường hợp mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Việt Nam lên 249 trường hợp. Trong đó, 156 người từ nước ngoài, 93 người lây nhiễm thứ phát.

Bản tin sáng của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 mang đến tin vui khi không có ca bệnh mắc Covid-19 mới nào được ghi nhận. Đây là sáng thứ ba liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới. Đến nay, Việt Nam vẫn đang có 245 ca mắc, tính đến 18:00 chiều ngày 6-4, trong đó có 153 người từ nước ngoài chiếm 62,4%, 92 người lây nhiễm thứ phát trong đó 62 người thuộc ổ dịch nội địa.

Theo TTXVN, chiều ngày 6-4, bác sỹ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết bệnh nhân thứ 123 dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được điều trị khỏi bệnh, được ra viện và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi.

Ngày 6-4-20202:

Đến 18:00 ngày 6-4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm bốn ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại nước ta đến thời điểm này là 245. Bên cạnh đó, có thêm bốn bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 95 trường hợp. Đó là các bệnh nhân BN122, BN154, BN117 và BN118.

Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 6-4, tổng số ca mắc Covid-19 vẫn là 241 trường hợp, trong đó có 150 người từ nước ngoài, chiếm 62,2%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó có 61 người thuộc ổ dịch trong nước.

Về tình hình điều trị, 150 người mắc Covid-19 hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế. Số ca âm tính từ một lần trở lên đã tăng lên 52 ca, trong đó âm tính từ hai lần trở lên tăng lên 23 ca.

Ngày 5-4-2020:

Chiều ngày 5-4, Bộ Y tế công bố trong ngày hôm nay chỉ ghi nhận thêm một trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 241.

Sáng ngày 5-4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam vẫn ghi nhận 240 ca bệnh, không tăng trường hợp nào so với ngày 4-4. Trong số này có 149 ca bệnh từ nước ngoài nhâp cảnh, chiếm 62,1% tổng số ca bệnh ở nước ta, 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa.

Ngày 4-4-2020:

Chiều 4-4, thông tin từ Trung tâm Báo chí TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định về tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và có hiệu lực thi hành từ ngày ký 3-4 đến hết ngày 15-4-2020. Có tất cả 62 chốt, trạm kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các chốt, trạm này đặt cửa ngõ ra, vào thành phố, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào thành phố. Danh sách 62 chốt chặn ở TPHCM.

Sáng ngày 4-4, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm hai ca mắc Covid-19 trong đó có một ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đã nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 239 ca.

Theo Trung tâm báo chí TPHCM, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM vào chiều tối ngày 3-4, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM cho biết thành phố sẽ triển khai 62 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố, bao gồm 16 chốt trạm chính, 46 chốt trạm phụ nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Vietnamplus, chiều ngày 3-4, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết bắt đầu từ 8:00 ngày 4-4 đến hết 15-4, đơn vị này phối hợp với Tập đoàn Mai Linh bố trí 200 xe taxi túc trực tại các bệnh viện, vận chuyển người dân khi có nhu cầu cấp cứu và xuất viện sau phẫu thuật (không áp dụng đối với người mắc hoặc nghi mắc Covid-19). Những chiếc taxi này sẽ túc trực tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, chịu sự điều phối của Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM và không được đón trả khách dọc đường. Đáng chú ý, các xe taxi này vận chuyển hoàn toàn miễn phí.

Ngày 3-4-2020:

Chiều ngày 3-4, Bộ Y tế công bố thêm bốn ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 237; trong đó có một bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp) 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đã tới nhiều bệnh viện. Ngoài ra, đã có 85 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Đọc tiếp.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6:00 ngày 3-4 đã ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 233 người. Năm ca trong số đó đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Ngày 2-4-2020:

Theo công bố của Bộ Y tế, đến 18 giờ ngày ngày 2-4, trên toàn quốc ghi nhận thêm năm ca mắc Covid-19. Trong đó một ca liên quan đến nhân viên của Công ty Trường Sinh, hai ca tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 đã được công bố, hai ca từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, vào chiều ngày 2-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có một bệnh nhân quốc tịch Pháp. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có 75 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sáng ngày 2-4, Việt Nam đã ghi nhận thêm bốn trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 lên 222 người. Trong đó một ca là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ngày 1-4-2020:

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, lúc 19:00, Việt Nam ghi nhận thêm sáu ca mắc mới từ ca 213 đến 218, trong đó hai người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, một người tới khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và ba người từ nước ngoài trở về được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Cùng ngày, bệnh nhân BN73, 11 tuổi, được điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện đã xuất viện sau ba lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhi Covid-19 đầu tiên xuất viện trong hơn một tháng qua. Sau khi xuất viện, bé được cách ly tại nhà trong 14 ngày, theo dõi sức khỏe.

Trưa ngày 1-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký quyết định công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc. Theo đó, thời gian xảy ra dịch từ ngày 23-1-2020, cũng là ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch là trên toàn quốc. Nguyên nhân do chủng mới của virus corona gây ra. Quyết định cũng nêu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này là ở nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu và lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Đồng thời, quyết định đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch: Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, khai báo, cảnh báo dịch, tổ chức cấp cứu, khám, chữa bệnh, tổ chức cách ly y tế… Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch, các biện pháp bảo vệ cá nhân, kiểm soát ra vào vùng có dịch, huy động và trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch. Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi và điều trị người mắc bệnh.

Sáng ngày 1-4, bệnh nhân 61 và bệnh nhân 67 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xuất viện và được đưa về nhà ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Cả hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu ngày 21-3, lần hai ngày 24-3, lần ba ngày 28-3. Sáng cùng ngày, bệnh nhân 45, 48, 65 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cũng đã xuất viện, nâng tổng số người khỏi Covid-19 tại TPHCM lên 15 và tổng số người khỏi bệnh, ra viện trên cả nước là 63 trường hợp. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sáng ngày 1-4 đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 212 người. Trong đó, một ca là nhân viên Công ty Trường Sinh, một ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Từ ngày 1-4 đến 15-4, Bộ GTVT yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ. Đây là thông tin trong băn bản vừa ban hành của Bộ GTVT tải chiều tối 31-3-2020. Cụ thể, tạm dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh; xe vận tải hợp đồng; xe du lịch; xe taxi; xe buýt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngày 31-3-2020:

Lúc 18:00 ngày 31-3, Bộ Y tế công bố thêm ba ca mắc mới Covid-19, trong đó một người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh và hai người liên quan tới bệnh nhân 124. Cả nước ghi nhận tổng cộng 207 ca mắc Covid-19.

Trong chỉ thị ban hành ngày 31-3-2020 về phòng chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội tính từ 0h ngày 1-4-2020 và kéo dài 15 ngày.

Lúc 6:00 sáng ngày 31-3, Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới là một bé trai 10 tuổi, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 15-3 từ Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 204.

Ngày 30-3-2020:

Chiều ngày 30-3, Bộ Y tế vừa công bố chín ca mắc Covid-19 mới (từ ca 195 đến 203), đáng lưu ý có bảy người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Đọc tiếp.

Trưa ngày 30-3, ba bệnh nhân 53, 75, 89 đã làm thủ tục rời Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sau hơn hai tuần điều trị Covid-19. Sau khi xuất viện, cả ba người được cách ly tại nhà thêm 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương, tiếp tục theo dõi sức khỏe và đảm bảo không lây nhiễm virus ra cộng đồng, theo quy định của Bộ Y tế.

Sáng ngày 30-3, theo bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong hôm nay sẽ có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện khỏi bệnh và ra viện. Cùng với 25 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trước đó, tính đến hôm nay 30-3, Việt Nam có 52 bệnh nhân khỏi bệnh trên tổng số 194 ca mắc Covid-19, 142 ca đang được điều trị, sức khỏe ổn định.

Sáng 30-3, Việt Nam đã ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới tại ổ dịch Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 194.

Từ ngày 30-3, mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác một chuyến khứ hồi/ngày trên 5 đường bay nội địa gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Phú Quốc, các đường bay nội địa khác tạm dừng khai thác.

Ngày 29-3-2020:

Tới 18:00 chiều ngày 29-3, Việt Nam đã ghi nhận thêm chín ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 188. Trong đó, 25 trường hợp đã khỏi bệnh, ra viện. Các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Sáng ngày 29-3, Việt Nam đã ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 trên cả nước lên 179. Trong số năm ca này, có bốn ca liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đọc tiếp.

Ngày 28-3-2020:

Chiều 28-3, Việt Nam ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 174. Có ba trong số năm ca bệnh Covid-19 mới liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra, một ca có thời gian sống trong cộng đồng và một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức cho bệnh nhân thứ 33, 58 tuổi, quốc tịch Anh xuất viện sau một thời gian điều trị. Đây là ca bệnh được phát hiện tại tỉnh Quảng Nam ngày 10-3 cùng chuyến bay với ca bệnh số 17 đáp xuống Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Như vậy, đã có 21 ca bình phục, trong đó có 4 bệnh nhân mắc và được chữa khỏi trong giai đoạn từ 6-3 đến 23-3.

Tới 7:00 sáng ngày 28-3, Việt Nam ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 của Việt Nam lên 169 ca. Đọc tiếp.

Sở Du lịch TPHCM đề nghị các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tạm ngưng đón khách từ 0 giờ ngày 28-3. Doanh nghiệp lữ hành cũng được đề nghị tạm dừng đưa khách đến đây từ thời điểm này.

Ngày 27-3-2020:

Ba bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 22, 23 và 35 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vừa được xuất viện. Cả ba sẽ tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú, nhà ở trong vòng 14 ngày.

Tới 18:00 chiều 27-3, theo website Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 của Việt Nam lên 163 ca. Theo đó, 4 trong số 10 bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21-3 đến 23-3-2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trưa 27-3, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM chính thức có văn bản báo cáo đề xuất lên UBND TPHCM về việc giảm số chuyến các tuyến xe khách, xe buýt để tránh sự lây lan của dịch Covid-19. Trong đó giảm số chuyến xe buýt, xe khách liên tỉnh; xe taxi và xe công nghệ vẫn hoạt động bình thường. Đọc tiếp.

Ngày 26-3-2020:

Theo Bộ Y tế, tính đến 18:00, ngày 26-3, Việt Nam ghi nhận thêm năm trường hợp dương tính với nCoV, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 153. Hai trong số năm bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21-3 đến 23-3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ba ca còn lại bị lây từ các bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trước đó. Đọc tiếp.

Chiều 26-3, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM đề nghị Sở Giao thông Vận tải đề xuất Cảng vụ Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp hạn chế hành khách quốc nội tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, số lượng du khách đến TPHCM bằng đường sắt cũng cần kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, các phương tiện vận tải hành khách như xe buýt, xe khách liên tỉnh cũng được đề nghị tạm dừng trong thời gian hai tuần. Các phương tiện vận tải công nghệ ngoại trừ các xe giao hàng cũng cần xem xét hạn chế hoạt động.

Cũng tại buổi họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM chiều 26-3, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM ra chỉ thị từ ngày 27-3, người dân ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang. Người không thực hiện sẽ bị cưỡng chế đeo và lập biên bản xử phạt hành chính.

Đến 19h ngày 26-3, đã có 37 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 người dự kiến xuất viện trong ngày 27-3.

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào sáng ngày 26-3, Việt Nam ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc mới, trong đó có 4 ca ở TPHCM, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của Việt Nam lên 148. Đọc tiếp.

Ngày 25-3-2020:

Tối 25-3, Bộ Y tế chính thức thông tin thêm bảy trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm của Việt Nam lên 141, trong đó có một bác sĩ đang làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đọc tiếp.

Sở Xây dựng TPHCM đã có công văn gửi đến các quận, huyện về việc tạm dừng hoạt động tại các khu vực tập trung đông người trong các công viên, mảng xanh… Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện tạm dừng hoạt động của tất cả các khu vực tập trung đông người trong công viên, mảng xanh do đơn vị quản lý như: khu trò chơi thiếu nhi, thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất, khiêu vũ… cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành Ủy, UBND TPHCM.

Ngày 24-3-2020:

Cuối ngày 24-3, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, từ ca thứ 124 đến 134, trong đó có một số ca là người nước ngoài, đưa tổng số ca mắc trên cả nước lên 134 người. Đọc tiếp. Đọc tiếp.

TPHCM: kể từ 18:00 ngày 24-3-2020, các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống (có công suất phục vu từ 30 người trở lên), CLB bida, phòng gym, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc… sẽ tạm dừng hoạt động đến hết ngày 31-3-2020, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Đọc tiếp

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu quận Thủ Đức siết chặt quản lý địa bàn, không để tái diễn tình trạng tụ tập đông người ở khu vực ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người được cách ly chống dịch Covid-19. Đọc tiếp

Ngày 23-3-2020:

Kiểm tra thân nhiệt cho từng người mỗi sáng tại khu cách ly tập trung. Ảnh: TTXVN

Theo công bố của Bộ Y tế tối ngày 23-3, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm thứ 123. Bệnh nhân thứ 123 (BN123) là nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar, Malaysia được 3-4 tháng nay.

Ngày 17-3-2020, bệnh nhân từ Malaysia sang Bandar Seri Begawa, Brunei, trên chuyến bay của Hãng Hàng không Royal Brunei Airlines số hiệu BI381, tới sân bay Tân Sơn Nhất buổi trưa cùng ngày.

Bệnh nhân về Bến Tre lúc 15:30 chiều ngày 17-3 trên chuyến xe của nhà xe Công Tạo và được bạn đón về nhà, tự cách ly tại nhà. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Nhóm PV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cô giáo tiểu học ‘phượt’ hơn 1000km khám phá Cao Bằng

0
(SGTT) - Ở chuyến "phượt" xe máy thứ hai trong đời, cô giáo Ngọc Lan, đến từ Hà Nội, đã có hành trình 3...

The New York Times gợi ý 7 quán cà phê ngon...

0
(SGTT) - Phóng viên của tờ The New York Times đã đi khắp TPHCM để tìm ra những quán cà phê có hương vị...

Kèn hồng bắt đầu khoe sắc ở trung tâm TPHCM

0
(SGTT) – Thời điểm này, một số cây kèn hồng trên tuyến đường Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) bắt đầu khoe sắc hoa. Con...

Giá vé máy bay tăng nhưng doanh nghiệp hàng không vẫn...

0
(SGTT) - Theo Bộ Tài chính, giá vé máy bay tăng nhưng các công ty kinh doanh dịch vụ hàng không vẫn lỗ. Hiện...

Khung cảnh suối Tía lọt top 10 bức ảnh đẹp nhất...

0
(SGTT) - Bức ảnh chụp từ trên cao tại Suối Tía, thành phố Đà Lạt, của tác giả Nguyễn Khánh Vũ Khoa được chọn...

Nghiên cứu mở rộng cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng toàn tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận theo...

Kết nối