Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM đóng cửa điểm tham quan để chống dịch Covid 19

(TBKTSG Online) – Ngày 27-3, Sở Du lịch TPHCM đề nghị các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tạm ngưng đón khách từ 0 giờ ngày 28-3. Doanh nghiệp lữ hành cũng được đề nghị tạm dừng đưa khách đến đây từ thời điểm này.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TPHCM. Ảnh: Đào Loan

Theo công văn được ký bởi bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cùng với hai yêu cầu nêu trên, cơ quan quản lý du lịch thành phố cũng yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung trên 20 người từ 0 giờ ngày 28-3 cho đến khi có thông báo mới.

Những quy định mới này nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc, ít nhất trong hai tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động, sự kiện tập trung trên 20 người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết gồm các cơ sở du lịch, tham quan, các điểm vui chơi giải trí… để quyết liệt ngăn dịch.

Theo Sở Du lịch TPHCM, ngành du lịch thành phố bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid-19. Hiện nay, cùng với việc thực hiện các biện pháp ngăn dịch, cơ quan này đang chuẩn bị cho kế hoạch giảm thiểu tác động của dịch bệnh với ngành công nghiệp không khói.

Trong đó, sở đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và tập trung các chương trình quảng bá, kích cầu sau dịch để thu hút du khách nhằm thúc đẩy du lịch phát triển ngay sau dịch Covid-19.

Hạn chế chuyến bay, hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TPHCMNgày 27-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch.Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ ngày 28-3 đến hết ngày 15-4; tiếp tục kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh; xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự trường hợp không chấp hành biện pháp cách ly…Cũng trong chỉ thị này, người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến địa phương khác. Thủ tướng giao Bộ giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Thành phố Hà Nội, TPHCM đến các nơi khác trên toàn quốc.

Theo Đào Loan

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Năm 2023, nửa triệu người phải tiêm vaccine phòng dại, chi...

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, số người tử vong do bệnh dại liên tục tăng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, cả nước...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kết nối