Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Úc – điểm đến du học chất lượng cao

Hiện nay, những trường đại học ở Úc đang tiếp nhận một số lượng lớn sinh viên đến từ nhiều quốc gia. Hai thành phố Melbourne và Sydney của đất nước này hiện nằm trong danh sách từ khóa tìm kiếm điểm đến du học chất lượng hàng đầu trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu những lý do giúp cho xứ sở chuột túi Kangaroo thành công trong việc thu hút học sinh quốc tế đến như vậy.

Nhắc đến Úc, chúng ta nghĩ đến một đất nước rộng lớn với sự hòa quyện kỳ thú giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ và những thành phố hiện đại. Tuy nhiên, những yếu tố tiếp theo đây mới là lý do chủ yếu khiến những trường đại học ở Úc ghi điểm trong mắt hàng trăm ngàn du học sinh đến quốc gia này mỗi năm.

Vị trí đáng nể trên bản đồ giáo dục toàn cầu

Trong danh sách 100 trường đại học đứng đầu thế giới thì có đến 8 trường là ở Úc. Theo đánh giá của trang web thông tin giáo dục của Ủy ban Thương mại và đầu tư Úc (studyinaustralia.gov.au), trong năm 2018, chất lượng hệ thống giáo dục tại Úc đứng thứ 9 trên thế giới, vượt qua cả một số quốc gia rất phát triển như Đức và Nhật Bản.

Tuy có dân số chỉ vỏn vẹn 23 triệu người, Úc hiện đang tiếp nhận đến hàng trăm ngàn sinh viên quốc tế mỗi năm. Số lượng chương trình đào tạo tại nơi này lên đến 22.000 khóa học, với 1.100 cơ sở giáo dục các cấp trên khắp cả nước, những chỉ số này hiện chỉ đứng sau Mỹ và Anh.

Cơ hội việc làm phong phú

Lợi ích thiết thực nhất khi du học ở Úc chính là sự đa dạng về chương trình học. Úc có một số lượng lớn những chương trình đào tạo đa ngành nghề, việc này rất có ích trong việc chọn trường của sinh viên quốc tế. Ngoài ra, công nghệ nghiên cứu của Úc được xếp hàng đầu thế giới với những công trình khoa học đương đại nổi tiếng toàn cầu. Du học sinh cũng sẽ luôn có cơ hội trải nghiệm và tham gia những công trình nghiên cứu quan trọng nếu thực sự chuyên tâm làm khoa học.

Những trường đại học ở Úc đều có một điểm chung thu hút du học sinh chính là chất lượng đầu ra và cơ hội việc làm ngay khi tốt nghiệp. Các trường đại học ở Úc được doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đầu ra cũng như thái độ của sinh viên sau khi là một thành viên trong doanh nghiệp lớn. Phần lớn những sinh viên tìm được cho mình việc làm kể cả ngay khi còn đi học thông qua những chương trình tình nguyện và ứng cử vào vị trí thực tập, thử việc tại các doanh nghiệp.

Hỗ trợ thiết thực từ chính phủ

Bằng cấp của các trường ở Úc được công nhận trên toàn cầu. Bên cạnh đó hệ thống giáo dục được chính phủ Úc bảo đảm những chế độ tốt nhất cho mọi học sinh theo học. Điều kiện sống ở Úc cao nhưng học phí và phí sinh hoạt tại đây lại rẻ hơn so với ở Anh và Mỹ. Ngoài ra, sinh viên nước ngoài được đi làm bán thời gian để trang trải tiền học phí và sinh hoạt. Sinh viên có thể đi làm đến 40 giờ mỗi hai tuần và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội được làm việc từ 2 đến 4 năm tại Úc.

Theo chị Lê Xuân Tiên, cựu du học sinh trường Đại học Wollongong, chia sẻ: “Đến với Úc bạn sẽ có cơ hội làm việc ở trong trường cho đến ngoài xã hội. Có thể thời gian đầu bạn sẽ không quen được guồng công việc nhưng việc thích nghi sẽ chỉ cần hai đến ba tuần. Làm việc tại Úc không chỉ giúp bạn có thêm kinh nghiệm và tiền bạc mà còn giúp bạn gầy dựng được những mối quan hệ đồng hương hoặc quốc tế. Những mối quan hệ này sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của bạn sau khi tốt nghiệp”.

Ngoài ra, mỗi năm chính phủ Úc đều trích ra 200 triệu đô la Úc (AUD) để tài trợ cho những chương trình học bổng khắp toàn quốc. Vì vậy, sinh viên chỉ cần cố gắng học tập, có thành tích tốt thì sẽ có thể giành được cho mình những suất học bổng. Nhiều du học sinh Việt Nam đã được chính quyền các bang khen thưởng. Ví dụ như bang New South Wales đã vinh danh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền cho các du học sinh từ Việt Nam như Thái Minh Thùy, Bùi Trung Hiếu, Trần Đặng Đình Áng. Địa chỉ tham khảo học bổng du học Úc: www.idp.com/vietnam/scholarships/

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Kết nối