Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Nữ hướng dẫn viên du lịch rẽ hướng làm TikToker về xe đạp vì mê đạp xe

(SGTT) – Gặp chị Trương Ngọc Quyền trong trang phục thể thao với vóc dáng khỏe khoắn trên chiếc xe đạp, ít ai nhận ra cô nàng 26 tuổi từng là hướng dẫn viên du lịch ở TPHCM. Chị kể mình yêu thích đạp xe từ thời sinh viên, hiện tại công việc của Ngọc Quyền cũng liên quan và gắn bó với xe đạp mỗi ngày.

Chơi xe đạp vì “bình dân”

Bắt đầu đạp xe cùng các thành viên khác trong cộng đồng yêu xe đạp từ khi mới sinh viên năm 2, chị Ngọc Quyền kể đó là những ngày mình gặp được “duyên lành” để biết được bộ môn thể thao mới và có nhiều cơ hội cho công việc như hiện tại.

Chị tham gia đạp xe vào năm 2015 khi được một người anh cho mượn chiếc xe đạp “xịn”, sau những giờ học trên trường đào tạo chuyên ngành về du lịch, chị Ngọc Quyền luôn có mặt trong hội đạp xe và tham gia những tour khám phá các địa điểm trong TPHCM.

Trải nghiệm đạp xe kết hợp du lịch của chị Ngọc Quyền. Ảnh: NVCC

Chị nhớ lại kể trong nhóm các biker (người đạp xe) toàn những anh chị thành đạt, trung niên, lớn tuổi, tuy mình là cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng chị vẫn luôn cảm nhận được tinh thần vui vẻ, tích cực từ hội nhóm chơi môn thể thao này.

“Tôi luôn thắc mắc tại sao người chơi xe đạp toàn là những người thành công, có vị trí trong xã hội nhưng họ không cần ăn sang, mặc đẹp mà luôn rất bình dân với nhau. Mỗi khi đạp cùng nhau đều không có khoảng cách giữa người mới người cũ, họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau những điều chưa đúng về kỹ thuật, những điều khác trong cuộc sống để đẩy mạnh phong trào”, chị bộc bạch.

Cùng đồng đội đạp xe chinh phục những con đường mới lạ. Ảnh: NVCC

Đó cũng chính là một trong nhiều lý do thuyết phục chị Quyền nuôi niềm đam mê bộ môn này đến tận bây giờ và có những thành tích đáng nể trong các giải đấu xe đạp.

Cụ thể, chị từng đạt giải ba hạng nội dung nữ giải xe đạp địa hình Hố Lang Cross Country 2020, liên tiếp hai lần hạng ba nữ thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2020 và 2021, giải tư nữ hạng mục xe đạp địa hình ở Đại hội Doanh nhân Thể thao Olympic 2030 năm 2020, những giải đấu khác chị thường nằm trong top 8 đến top 4.

Chị Quyền đã tham gia đạp xe được bảy năm. Ảnh: NVCC

Với nhóm từ 20-30 người, mỗi cuối tuần chị sẽ cùng đạp khoảng 50-100km. Chị Quyền cho hay việc đạp xe ngày đó cũng bổ trợ cho ngành học của một hướng dẫn viên tương lai rất nhiều. Từ cô sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố, chị đã có cơ hội khám phá nhiều điểm đến mới lạ qua cách du lịch chậm trên từng cây số này.

Chị đã đạp xe tới thác Giang Điền, khu du lịch Bửu Long, đi những con đường mòn chỉ có dân đạp xe mới “khai quật” được. Cũng kể từ đây, chị và những người đồng hành có chung niềm yêu thích với kiểu du lịch bằng xe đạp. Nhiều người cho rằng đây là kiểu nghỉ dưỡng “hành xác” vì vừa tốn tiền nhiều hơn để vận chuyển xe đạp, vừa tốn công sức đạp, thậm chí là những điểm đến có dốc cao, đường sỏi đá.

Nữ hướng dẫn viên du lịch trẻ trung, thích đi chơi kết hợp với đạp xe. Ảnh: NVCC

Tuy vậy, chị Quyền cùng nhóm bạn của mình lại yêu sự thấm mệt này. Lựa chọn đi chơi bằng xe đạp ở một vùng đất mới sẽ có thể hiểu về nơi đó một cách khác người. Ngoài sức khỏe luôn được duy trì, tiết kiệm chi phí đi lại, ăn chơi trong chuyến đi, người đi xe đạp sẽ không tham quan những đích đến đại trà mà là con đường riêng chỉ xe đạp mới check-in. Bên cạnh đó, những ai muốn đi theo hình thức này cũng cần có hành trình tập luyện đủ nhiều và có kinh nghiệm đi những cung đường lạ, mới mẻ hoàn toàn.

“Chỉ cần thích thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để đạp, để trải nghiệm chứ không phải quan niệm du lịch vừa tốn tiền vừa cực cái thân, vì đó là sở thích riêng của mỗi người, cái gì cũng có điểm thú vị của nó”, chị Quyền nói thêm.

Sắp tới, chị sẽ tham gia tour đạp xe ở Hà Giang để ngắm nhìn đèo Mã Pì Lèng qua từng con dốc cao ngất, cảm nhận cảm giác chinh phục và chiến thắng bản thân.

Nghỉ việc hướng dẫn viên, rẽ hướng cùng xe đạp

Từ năm 2020, chị Quyền quyết định khởi nghiệp cửa hàng chuyên sản phẩm phụ kiện xe đạp, thể thao với tâm thế “vừa làm vừa chơi” song song công việc hướng dẫn viên du lịch của mình. Với số vốn ban đầu chỉ 20 triệu đồng, chị chọn những mặt hàng mình từng dùng qua thấy ổn thì nhập về để mọi người cùng trải nghiệm. Càng làm càng có nhiều ý tưởng thôi thúc, cộng với sự ủng hộ từ mọi người, chị lựa chọn tạm dừng công việc hướng dẫn viên để tập trung kinh doanh và phục vụ ngược lại đam mê du lịch bằng xe đạp của mình gần đây.

“Tôi cũng đắn đo trước quyết định nghỉ việc vì đây là công việc giúp tôi có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm sống. Tuy vậy khi kinh doanh cửa hàng, tôi có thể kết hợp cả việc du lịch và đạp xe của mình một cách tự do hơn vì tôi có thể đóng cửa đi chơi bất cứ lúc nào. Nó như một vòng tròn hỗ trợ xoay quanh nhau vậy”, chị tiết lộ.

Cửa hàng 69 BikeShop của chị Ngọc Quyền ở quận 7. Ảnh: NVCC

Được biết, cửa hàng của chị Quyền chuyên bán về phụ kiện xe đạp, bảo dưỡng và nâng cấp xe, đồng thời chị cũng trở thành người tư vấn cho những ai mới bắt đầu chơi xe đạp qua kênh TikTok tên “Ngọc Quyền” gần 80.000 người theo dõi của mình.

Chuyển hướng sang làm video, nội dung kết hợp với kinh doanh vốn không phải là sở trường của nữ hướng dẫn viên, từ những video review xe đạp, giới thiệu phụ kiện, các chuyến đi khám phá bằng xe đạp, chị nhanh chóng nhận được sự yêu thích và quan tâm từ những người xem.

“Họ đã liên hệ tôi nhờ tư vấn chọn xe, tin tưởng để tôi đi mua xe chung và bắt đầu với bộ môn này, tôi rất vui vì có thể đẩy thêm phong trào thể dục thể thao đến mọi người”, chị cười nói.

Làm TikTok khoảng sáu tháng nay, chị Huyền dự định sẽ phát triển thêm các kênh nội dung khác thiên về chủ đề du lịch xe đạp. Chị cũng cho rằng nhờ sự phát triển của mạng xã hội, chị có thể sống bằng đam mê và khởi nghiệp suôn sẻ hơn khi nhiều người biết đến mình với hình ảnh cô gái trẻ yêu thích xe đạp thực thụ.

Chị Quyền tham gia giải đua xe đạp và luôn có thành tích nổi bật. Ảnh: NVCC

Anh Huỳnh Quyết Thắng, một thành viên trong cộng đồng đạp xe cũng gửi những lời có cánh đến chị Ngọc Quyền, anh nói “Quyền rất mạnh mẽ và đam mê, trong giới đạp xe, tôi yêu thích nhất việc đua xe là vì niềm vui không phải hơn thua. Em ấy luôn quan niệm đạp để chiến thắng bản thân và kết nối mọi người với nhau. Cũng nhờ kênh chia sẻ TikTok của Quyền, nhiều anh em có thêm kinh nghiệm và kiến thức hữu ích, từ đó đẩy mạnh phong trào thể dục để nâng cao sức khỏe hơn”.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Kết nối