Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Giảm áp lực thí sinh dồn về TPHCM

BAN CAO – 

Đến thời điểm này, việc đăng ký dự thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của tất cả thí sinh đã được thực hiện xong. Tại TPHCM, trong kỳ thi năm nay, số lượng thí sinh đăng ký giảm hơn một nửa do thí sinh ở địa phương khác không dồn về thành phố dự thi.

Mỗi tỉnh, thành đều có cụm thi

anh-gocThí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016 tại TPHCM. Ảnh: T.A

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, toàn thành phố có 55.615 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm nay. Trong đó, hơn 52.000 thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ); hơn 2.200 chỉ đăng ký xét tốt nghiệp và hơn 800 học sinh chỉ đăng ký để xét tuyển.

Môn Lịch sử là môn được ít thí sinh chọn dự thi nhất. Trong số hơn 55.600 thí sinh thì chỉ có 3.908 em (chiếm hơn 7%) đăng ký thi môn Lịch sử. Môn thi có số thí sinh nhiều nhất là Toán với 55.494 em. Đối với các môn còn lại, số lượng thí sinh đăng ký gồm Ngữ văn: 55.000 em, Ngoại ngữ: 50.917, Vật lý: 36.489, Hóa học: 26.396, Địa lý: 11.759, Sinh học: 7.696.

Thí sinh sẽ dự thi tại bốn cụm thi do bốn trường đại học chủ trì, bao gồm trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM và Đại học Sư phạm TPHCM.

Trước đó, cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại TPHCM cho biết, năm nay thành phố có 9.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi THPT quốc gia. Như vậy, tại kỳ thi năm nay, TPHCM có hơn 64.000 thí sinh dự thi. So với kỳ thi năm ngoái (với khoảng 140.000 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm học sinh THPT của thành phố và các tỉnh lân cận, thí sinh tự do), số thí sinh dự thi giảm hơn một nửa.

So với kỳ thi năm 2015, ở kỳ thi năm nay, cụm thi được đặt tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM, lượng thí sinh năm nay giảm vì mỗi tỉnh, thành đều có cụm thi riêng, do đó thí sinh đăng ký thi ở các địa phương, thay vì dồn về TPHCM đăng ký nhiều như các năm trước.

Nhiều điều chỉnh trong xét tuyển

Về quy chế xét tuyển, mới đây Bộ GD&ĐT tiếp tục thông tin về việc cung cấp phần mềm xét tuyển dùng chung cho các trường ĐH, CĐ thay vì để các trường xét tuyển theo nhóm. Theo đó, phần mềm này tự động lọc thí sinh trúng tuyển, sau đó cung cấp lại dữ liệu cho các trường. Theo nhận định của Bộ GD&ĐT, việc sử dụng một phần mềm phân tích cơ sở dữ liệu đăng ký xét tuyển chung giúp các trường nắm được toàn cảnh bức tranh xét tuyển, hạn chế tối đa thí sinh ảo, từ đó quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển phù hợp nhất. Tuy nhiên, các trường không bắt buộc phải sử dụng phần mềm xét tuyển này.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay cũng có một số điều chỉnh mới nhằm khắc phục những bất cập của kỳ thi năm ngoái. Chẳng hạn, theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, mỗi thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi; thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Internet thay vì phải đến trường ĐH, CĐ nộp như năm ngoái.

Việc đăng ký xét tuyển cũng được điều chỉnh so với năm 2015. Thí sinh được đăng ký nhiều trường hơn nhưng không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Cụ thể, việc đăng ký xét tuyển sẽ chia thành hai giai đoạn: đợt 1 và các đợt bổ sung. Trong đó, ở đợt 1, thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa vào hai trường, mỗi trường không quá hai ngành. Ở các đợt bổ sung, thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa vào ba trường, mỗi trường không quá hai ngành.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng không quy định điểm sàn với hệ CĐ. Nếu năm ngoái Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng chất lượng đầu vào cho cả hai hệ ĐH, CĐ thì năm nay căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh, bộ chỉ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Đối với trường CĐ, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tốt nghiệp THPT.

Quy định về điểm ưu tiên cũng được Bộ GD&ĐT siết chặt hơn. Theo đó, để được hưởng ưu tiên ở khu vực 1, thí sinh phải là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại khu vực 1.

Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong ba năm học THPT (hoặc thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-7. Công tác xét tuyển ĐH, CĐ sẽ bắt đầu từ ngày 1-8 và kết thúc ngày 20-10 đối với bậc ĐH, ngày 15-11 đối với bậc CĐ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa cuối tuần thử lẩu vịt om măng

0
(SGTT) – Với vị chua thanh đặc trưng từ măng, hòa quyện cùng vị ngọt thịt vịt, lẩu vịt om măng hứa hẹn mang...

Đến Gia Lai ngắm những ‘ô màu’ vàng xanh trên ruộng...

0
(SGTT) – Ngoài miền Bắc, thì ít ai nghĩ rằng đại ngàn Tây Nguyên cũng được “điểm xuyết” bởi những thửa ruộng bậc thang...

Bữa sáng Sài Gòn: Quán bún riêu 50 năm giữ vị...

0
(SGTT) - Từ gánh bún bán dạo ở khu vực chợ Bến Thành hơn 50 năm trước, bà Mai Thị Liên duy trì hương...

Những bệnh nghề nghiệp nào được đề xuất hưởng bảo hiểm...

0
(SGTT) - Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó,...

Chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ...

0
(SGTT) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng...

Giải golf Lương Văn Can vun đắp ước mơ cho người...

0
(SGTT) - Ngày 3-5, Giải Golf Lương Văn Can do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất...

Kết nối