Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Vietnam Mountain Marathon 2021 mở cự ly 160km, người chơi phải “đủ chuẩn”

(SGTTO) – Việc ban tổ chức giải chạy Vietnam Mountain Marathon 2021 (VMM) công bố sẽ có thêm cự ly 160km khiến cộng đồng chạy bộ rất háo hức. Tuy nhiên, các vận động viên muốn đăng ký cự ly này phải hội đủ một số điều kiện của ban tổ chức mới được tham gia.

Đây là lần đầu tiên giải chạy địa hình VMM (dự kiến diễn ra vào tháng 8-2021 tại vùng núi phía Bắc) có cự ly “khủng” 160km (100 dặm). Việc ban tổ chức giải đưa ra điều kiện cụ thể với các vận động viên đăng ký cự ly này sẽ làm hạn chế số lượng vận động viên tham gia nhưng sẽ an toàn hơn cho các vận động viên.

Đường chạy đầy khắc nghiệt tại Vietnam Mountain Marathon cự ly 100km phải chạy xuyên đêm. Ảnh: Vietnam Train Series

Điều kiện tham gia cự ly 160km

Theo công bố của ban tổ chức VMM 2021, vận động viên chỉ được tham dự ở cự ly 100 dặm khi hội đủ một trong các điều kiện sau tính từ năm 2018: Đã từng hoàn thành giải VMM ở cự ly 100km (không tính DNF – thuật ngữ chỉ người tham gia không hoàn thành cự ly trong thời gian quy định) hoặc hoàn thành một cự ly chạy đường núi từ cự ly 100km ở giải tương tự hay hoàn thành cự ly 70km của chuỗi giải Vietnam Trail Series hoặc giải tương tự với thành tích không quá 15 giờ.

Khi đăng ký, vận động viên cung cấp đường link dẫn tới kết quả đủ điều kiện. Nếu vận động viên có kế hoạch tham gia một giải chạy đủ tiêu chuẩn như ban tổ chức đã nêu trong thời gian từ nay đến khi VMM 2021 diễn ra, cần gửi link kết quả tới ban tổ chức trước ngày 10-7-2021.

Những trường hợp không cung cấp được bằng chứng hoàn thành đủ điều kiện sẽ bị từ chối quyền tham dự cự ly 100 dặm.

An toàn là trên hết

Địa hình hiểm trở đầy nguy hiểm đòi hỏi sức bền và thể lực tốt. Ảnh: iRace

Mục đích của ban tổ chức khi đưa ra điều kiện tham dự cự ly 100 dặm là để chọn lọc ra những vận động viên đủ thể lực và khả năng chịu được thử thách của đường chạy được xem khắc nghiệt nhất Việt Nam.

Nói về thói quen của những người tham gia giải chạy địa hình, theo huấn luyện viên Lưu Chí Hùng, phần lớn các vận động viên có xu hướng đăng ký tham gia ở các cự ly dài trong khi những cự ly ngắn như 42km hay thấp hơn có ít người chọn. Trong số những người đăng ký cự ly “khó nhằn”, nhiều người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng về thể lực và kinh nghiệm nên sẽ rất nguy hiểm khi chạy.

Theo vận động viên Trần Duy Quang, nhà vô địch của VMM 2020 ở cự ly 100km (cự ly dài nhất của năm nay), không phải ai muốn tham gia cự ly siêu dài này đều có thể tham gia được. Chỉ với cự ly 100km, anh Duy Quang đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể về đích.

Anh Lương Ngọc Duy, vận động viên tham gia nhóm cứu hộ của các giải chạy, cho biết: “Ở các giải chạy, nhất là giải chạy địa hình, rất nhiều vận động viên đã ngất xỉu khi đang chạy. Do đó, việc ban tổ chức đưa ra điều kiện cho cự ly 100 dặm là hợp lý để đảm bảo sự an toàn tối đa cho người chạy”.

Nguy cơ bị đột quỵ trên đường chạy

Một vấn đề về sức khỏe mà người chạy hay gặp phải là bị đột quỵ khi hoạt động gắng sức. Không chỉ có vận động viên không chuyên mà ngay cả vận động viên chuyên nghiệp cũng có thể bị đột quỵ.

Điền kinh của thế giới đã chứng kiến nhiều trường hợp bị đột quỵ trong khi tập hay thi đấu. Vận động viên Irene Chebet Cheptai suýt mất mạng sau cú đột quỵ gây sốc tại giải Anniversary Games (London, Anh quốc) năm 2013. Vận động viên người Nga Margarita Plavunova đã đổ gục trên đường chạy 100m rào năm 2019 và qua đời sau đó. Tại đại hội thể thao Millrose Games ở New York (Mỹ) vào tháng 2-2019, vận động viên Kemoy Campbell của đội điền kinh Jamaica bị đột quỵ khi đang chạy dẫn tốc, tuy giữ được tính mạng nhưng anh đã phải giải nghệ.

Theo các vận động viên chạy chuyên nghiệp, khi quyết định tham gia giải chạy địa hình ở cư ly dài, người chạy cần luyện tập bài bản và có kinh nghiệm trên đường đua ít nhất một năm để cơ thể quen dần. Đặc biệt, khi có dấu hiệu đuối sức khi chạy nên dừng lại ngay.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Băng qua biển rừng với những cung đường chạy mùa xuân...

0
(SGTT) - Mùa xuân tới, thời tiết và phong cảnh ở một vài khu vực trên nước ta là điều kiện phù hợp để...

Hơn 11.000 vận động viên “khai xuân” giải chạy Marathon TPHCM...

0
(SGTT) - Giải Marathon TPHCM mùa thứ 11 (HCMC Marathon) sẽ diễn ra vào cuối tuần này ngày 14-1, với sự tham gia của...

Sôi động ngày cuối tuần với giải Marathon quốc tế TPHCM...

0
(SGTT) - Rạng sáng ngày 10-12, không khí tại các tuyến đường trung tâm thành phố vô cùng sôi động và nhộn nhịp bởi...

Hơn 15.000 người từ 91 nước sẽ ‘làm nóng’ đường chạy...

0
(SGTT) - Với số lượng vận động viên hơn 15.000 người, đến từ 91 quốc gia, giải chạy Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank Mùa...

Giải chạy “Dai-ichi Life – Cung đường yêu thương 2023” gây...

0
(SGTT) – Mới đây tại cung đường xung quanh cầu Ánh Sao, quận 7, TPHCM, hàng ngàn vận động viên là người trẻ, gia...

9.000 vận động viên kiến tạo hơn ‘3 vòng trái đất’...

0
(SGTT) - Giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank mùa thứ hai đã diễn ra trong hai ngày 16 và 17-9 vừa qua, với sự...

Kết nối