Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM: 78 ca F0 tại Bình Chánh hầu hết đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin

(SGTT) – Thông tin từ Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, hôm nay ngày 23-10, nước ta ghi nhận thêm 3.373 ca mắc Covid-19 mới tại 47 tỉnh, thành phố, giảm 616 ca so với hôm qua. Liên quan đến 189 trường hợp dương tính test nhanh kháng nguyên tại xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, cho biết 78 F0 mới phát hiện trên địa bàn đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.
Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối ngày 23-10.

Trải qua 24 tiếng (tính từ 17:00 ngày 22-10), trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận thêm 3.373 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.361 ca ghi nhận trong nước tại 47 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, các ca mắc mới được ghi nhận tại TPHCM (749), Đồng Nai (605), Bình Dương (517), An Giang (224), Tiền Giang (156), Bạc Liêu (130), Kiên Giang (97), Tây Ninh (90), Bình Thuận (81), Phú Thọ (75), Long An (68), Trà Vinh (58), Gia Lai (53), Cần Thơ (43), Cà Mau (40), Khánh Hòa (39), Bà Rịa – Vũng Tàu (38), Thừa Thiên Huế (34), Đồng Tháp (32), Hậu Giang (25), Nghệ An (23), Bình Phước (22), Thanh Hóa (18), Vĩnh Long (15), Quảng Nam (13), Quảng Ngãi (12), Bình Định (12), Kon Tum (11), Bến Tre (10), Phú Yên (8 ), Quảng Trị (7), Hà Nội (7), Ninh Thuận (7), Thái Bình (6), Hà Giang (6), Hà Nam (5), Bắc Ninh (5), Lào Cai (5), Nam Định (3), Hải Phòng (2), Bắc Giang (2), Đà Nẵng (2), Ninh Bình (2), Đắk Nông (1), Hà Tĩnh (1), Quảng Ninh (1), Tuyên Quang (1).

Số ca mắc mới trên cả nước đã giảm 616 ca so với ngày hôm qua, trong đó, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất là TPHCM giảm 456 ca, Đắk Lắk giảm 266 ca, Sóc Trăng giảm 148 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.986 ca nhiễm).

Hôm nay, nước ta đã có 1.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tính đến thời điểm hiện tại là 804.664.

Cũng trong ngày, Việt Nam đã ghi nhận 77 ca tử vong, cụ thể tại TPHCM (42), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (3), Sóc Trăng (3), Tiền Giang (2), An Giang (2), Ninh Thuận (2), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Cần Thơ (1), Trà Vinh (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).

Thống kê trên Cổng tiêm chủng Quốc gia cho biết đến 13:00 hôm nay, cả nước đã tiêm được trên 72,2 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Liên quan đến công tác tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng (nhà nước và tư nhân) triển khai tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm để đạt mục tiêu bao phủ vắc-xin vì trong thời gian tới vắc-xin sẽ về nhiều.

78 F0 tại Bình Chánh hầu hết đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, triệu chứng nhẹ

Tuổi trẻ Online đưa tin, trong ngày 22-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tại 11 ấp thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM và ghi nhận tổng cộng 189 trường hợp dương tính test nhanh kháng nguyên tại xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

Hiện toàn huyện Bình Chánh đang ở vùng vàng (cấp độ 2 – nguy cơ trung bình), riêng xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B là vùng cam (cấp độ 3 – nguy cơ cao).

Theo đánh giá ban đầu, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, cho biết 78 F0 mới phát hiện trên địa bàn đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, hiện đang cách ly tại nhà, không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Ngày mai (24-10), lực lượng chức năng sẽ xét nghiệm lần 2 để đánh giá.

Ông Tuấn cũng cho rằng có nhiều nguyên nhân khách quan đã “tạo điều kiện” số ca mắc trong cộng đồng tăng.

Cụ thể, dân số tại hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B rất đông, với khoảng 160.000 dân/xã (cao hơn một số quận, huyện trên địa bàn TP). Mặt khác, đây là địa bàn có nhiều nhà trọ và khu dân cư tự phát san sát nhau, cộng thêm việc người dân được đi ra đường sau nới lỏng giãn cách nên tiếp xúc nhiều hơn…

Về việc xử lý ca nhiễm trong tình hình mới, ông Tuấn cho hay có nhiều tiêu chí để đánh giá như số lượng F0 mới phát hiện, tình trạng tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (đã tiêm 2 mũi vắc xin và thời gian mũi 2 từ 14 ngày trở lên), tính chất địa bàn dân cư. Nếu đủ điều kiện, F0 và người tiếp xúc gần sẽ được cách ly tại nhà. Chính quyền địa phương không giăng dây phong tỏa, mà chỉ dán thông báo.

Cũng theo dữ liệu Cổng thông tin Covid-19 TPHCM, số ca dương tính tại huyện Bình Chánh trong ngày 22-10 cao nhất trong số các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Từ đầu mùa dịch thứ 4 đến nay, tổng số ca nhiễm tại huyện này là 27.311. Hiện huyện Bình Chánh đang cách ly tập trung 1.367 ca F0, còn tại nhà là 1.299

60% người dân tại TPHCM hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM

Theo thông tin từ Nhân Dân, bảo hiểm xã hội TPHCM có văn bản tiếp tục chủ trì phối hợp Bưu điện, xây dựng phương án, tăng cường truyền thông, vận động người hưởng chính sách hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố đang quản lý 241.779 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó 145.232 người hưởng nhận qua thẻ ATM (chiếm 60,1%) và 96.547 người hưởng nhận bằng tiền mặt (chiếm 39,9%).

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong tháng 10, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện phối hợp ngân hàng để mở tài khoản và cấp thẻ ATM cho người hưởng đang lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt có đủ thông tin.

Theo đó, trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11-2021, Bưu điện Thành phố tổ chức phát thẻ ATM cho người hưởng, hướng dẫn người hưởng thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức nhận bằng tiền mặt sang hình thức nhận bằng tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không đồng ý chuyển đổi, không thể mở được tài khoản do mất năng lực hành vi dân sự, mất giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hết hạn… thì tiếp tục chi trả bằng hình thức tiền mặt.

Văn bản cũng nêu rõ, Bảo hiểm xã hội TPHCM lập danh sách chi lương hưu qua hình thức không dùng tiền mặt trong kỳ chi trả tiếp theo đối với người hưởng hoàn tất thủ tục mở thẻ ATM và chuyển đổi hình thức nhận lương hưu; để thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng từ tháng 12 năm 2021.

Đối với những trường hợp chưa nhận thẻ ATM hoặc chưa hoàn tất thủ tục để được mở tài khoản ngân hàng hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức nhận, Bưu điện Thành phố tiếp tục hỗ trợ người hưởng đăng ký thông tin, mở tài khoản ngân hàng, chuyển đổi hình thức nhận từ tiền mặt sang tài khoản ATM cho đến khi 100% người hưởng đủ điều kiện được mở tài khoản ngân hàng và nhận trợ cấp qua thẻ ATM.

Phùng My tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối