Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với trước Covid-19

(SGTT) – Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng 9 vừa rồi, lượng hàng tồn giảm còn 2.120 tỉ đô la, tăng 28% so với mức trước đại dịch vào tháng 12-2019. Kết luận này dựa trên dữ liệu tổng hợp từ 4.353 công ty và dữ liệu so sánh của QUICK-FactSet. 
Tình hình kinh tế trì trệ ở Trung Quốc là một tác nhân góp phần tình trạng dư thừa hàng tồn kho toàn cầu kéo dài. Ảnh: AP

Hàng tồn do doanh nghiệp trữ hàng và nhu cầu giảm

Nhiều doanh nghiệp tăng cường trữ hàng trong thời gian đại dịch như một chiến lược ứng phó với đứt gãy chuỗi cung ứng, trong đó chi phí nguyên vật liệu và cước tàu biển cao cũng đóng một vai trò nào đó.

Hàng tồn kho là một chỉ số hàng đầu về hoạt động kinh tế. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho chậm có nguy cơ làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu sau đại dịch. Các công ty cần 87,2 ngày để tiêu thụ hàng tồn kho tính đến hết quí 3-2023. Đây là mức cao nhất trong 10 năm qua, không tính quí 2-2020 khi doanh số bán hàng giảm mạnh do đại dịch.

Các ngành có thời gian bán hết hàng (turnover time) đặc biệt dài bao gồm máy móc công nghiệp với mức cao nhất trong 10 năm là 112 ngày và thiết bị điện tử là 140 ngày. Hơn 70% trong số 40 ngành được khảo sát có thời gian bán  trong quí 3 dài hơn cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán hàng chậm lại ở Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp.

Hãng chế tạo robot Fanuc của Nhật Bản đã lưu ý rằng việc giải phóng lượng thiết bị tự động hóa của Fanuc sẽ dài hơn dự kiến, do các doanh nghiệp ở Trung Quốc vẫn giữ thái độ “chờ xem” khi quyết định chi vốn cho sản xuất. Hãng sản xuất máy lạnh Daikin Industries cho rằng việc giải phóng kho hàng đang gặp khó khăn do tác động của lĩnh vực bất động sản.

Kinh tế châu Âu cũng đang có dấu hiệu chững lại, tác động đến các công ty như nhà sản xuất máy móc công nghiệp Thụy Điển Sandvik. Hãng này nói vẫn chưa biết tốc độ giải phóng kho hàng sẽ mất bao lâu. Hãng thiết bị xây dựng Komatsu của Nhật Bản cho biết hàng tồn tại các nhà phân phối châu Âu của hãng vẫn cao và đơn đặt hàng tại châu Âu đã giảm.

Ngay cả ở Bắc Mỹ, nơi nền kinh tế tương đối mạnh, Mitsubishi Electric của Nhật Bản đã chứng kiến doanh số máy điều hòa không khí và thiết bị sụt giảm khi hàng tồn kho của nhà phân phối vẫn tồn đọng. Hãng Cummins của Mỹ cũng đối mặt với doanh số bán động cơ, thiết bị xây dựng giảm do hàng tồn của nhà phân phối cao.

Duy trì mức tồn kho tối ưu

Mức tồn kho tối ưu là số lượng tồn kho lý tưởng mà doanh nghiệp cần duy trì. Mức tồn này cần phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng, vì vậy doanh nghiệp cần luôn có đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu của khách. Tất cả đều đồng thời giữ chi phí tồn kho ở mức thấp, dòng tiền luân chuyển và lợi nhuận ở mức cao nhất có thể.

Các nhà sản xuất lớn trên thế giới đang nỗ lực giải phóng lượng hàng tồn trong các năm Covid, trong bối cảnh chuỗi cung ứng đã hoạt động bình thường trở lại nhưng sự trì trệ ở các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Mỹ ảnh hưởng đến nhu cầu toàn cầu

Hàng tồn gây áp lực lên dòng tiền. Đối với 4.076 công ty có dữ liệu so sánh, lợi nhuận ròng hàng năm gần đây nhất của họ đạt tổng cộng 945,9 tỉ đô la, tăng 42% so với mức trước Covid. Nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng chậm hơn, tăng 24% lên 1.380 tỉ đô la, với lượng hàng tồn kho cao hơn kéo tổng giá trị xuống 250 tỉ đô la.

Các nhà phân tích vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng là lượng hàng tồn cao trên toàn cầu sẽ kéo dài trong bao lâu. Trong khi đó, các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc vẫn chưa có tác động rõ ràng. Bên cạnh đó là mối quan ngại về mức chi tiêu đang yếu dần của thị trường Mỹ.

Một số ngành đang nỗ lực trong việc giảm bớt lượng hàng tồn quá mức. Các hãng máy tính đã có những đợt điều chỉnh sớm với phần cứng máy tính khi nhu cầu máy tính giảm sau đại dịch. Hiện chu kỳ giải phóng hàng tồn của phần cứng máy tính là 56 ngày trong quí 3 vừa rồi, ngắn nhất trong bảy quí liên tiếp. Hãng Asustek Computer của Đài Loan vừa thông báo hàng tồn kho của họ đã trở lại bình thường.

Ricky Hồ

Theo AP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị mua hàng mới khi...

0
Các nhà bán lẻ lớn ở Mỹ đã giải phóng gần hết lượng hàng tồn kho dư thừa và đang chuẩn bị bổ sung...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối