Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai năm dịch bệnh

Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu hút khách du lịch quay trở lại mua sắm, đặc biệt là các nhóm khách đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan…

Chợ Hàn, ngôi chợ truyền thống nổi tiếng của Đà Nẵng. Ban đầu, ngôi chợ chỉ là điểm mua bán nhỏ, sau này được xây mới lại hoàn toàn vào năm 1989. Ảnh: Quỳnh Như

Theo ghi nhận tại thời điểm trước dịch, 80% lượng khách đến chợ Hàn là khách du lịch, trong đó chủ yếu là khách Hàn Quốc và Trung Quốc. Có thời điểm, trong một ngày, chợ Hàn đón 4.000-5.000 khách.

Khu chợ nằm ngay trung tâm thành phố nên thu hút rất nhiều khách du lịch đến mua sắm, đặc biệt là du khách Hàn Quốc. Ảnh: Quỳnh Như

Khi dịch Covid diễn ra, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng giảm mạnh, dẫn đến giảm 90% doanh thu của chợ Hàn, gây khó khăn cho các tiểu thương.

80% lượng khách đến chợ Hàn là khách du lịch. Nên khi dịch bệnh bùng phát thì khu chợ rơi vào tình trạng buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương phải “phủ bạt” hoặc đóng cửa. Ảnh: Quỳnh Như

Năm 2022, sau khi Chính phủ có chủ trương mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, du lịch thành phố Đà Nẵng cũng có những tiến triển. Theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, khách do cơ sở lưu trú phục vụ tại thành phố ước đạt gần 3,7 triệu lượt khách, tăng 3,1 lần so với năm 2021.

Sau thời gian các tiểu thương của chợ Hàn lao đao vì dịch bệnh, hiện nay không khí buôn bán tại đây “bận rộn” hơn hẳn khi khách du lịch bắt đầu quay trở lại Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Như

Tiếp nối những bước phát triển của năm 2022, những tháng đầu năm 2023 ghi nhận được lượng khách đến với Đà Nẵng tăng cao, đặc biệt là vào các kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Cụ thể, theo số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp lễ (29-4 đến 3-5) ước đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa tăng 16,3% và khách quốc tế tăng gấp 4,7 lần so với năm 2022. Cũng trong thời gian đó, bình quân mỗi ngày có 81 chuyến bay nội địa, 46 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Hiện tại, số lượng khách mà mỗi ngày chợ Hàn tiếp đón gần như ngang bằng so với thời điểm trước dịch, chủ yếu là du khách đến từ Hàn Quốc, Thái Lan.

Dọc các lối đi bên trong khu chợ đều kín khách du lịch. Ảnh: Quỳnh Như
Khi đến chợ Hàn, du khách thích ghé thăm và thưởng thức tại các gian hàng bán đồ khô, thực phẩm chế biến sẵn, cà phê,…. Ảnh: Quỳnh Như
Vì phần đông khách là người nước ngoài nên các tiểu thương ở đây cũng bắt đầu học các câu giao tiếp cơ bản tiếng Hàn, tiếng Thái Lan và tiếng Anh nhằm phục vụ khách Ảnh: Quỳnh Như

Quỳnh Như

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Dấu xưa – Hồn phố: Nghề làm bánh tráng tại làng...

0
(SGTT) – Với hơn 500 năm tuổi, làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nổi tiếng với...

Ngắm danh thắng Ngũ Hành Sơn từ trên cao

0
(SGTT) - Danh thắng Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng có 6 ngọn núi đá vôi gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy...

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 sẽ có...

0
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) chính thức trở lại Đà Nẵng vào mùa Hè năm nay, với chủ đề “Made...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Kết nối