Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thắc mắc mùa dịch: Có thể tiêm 2 loại vắc-xin Covid-19 khác nhau được không?

(SGTT) – Trong chương trình “Thắc mắc mùa dịch”, rất nhiều bạn đọc đã gửi các câu hỏi xoay quanh vấn đề tiêm vắc-xin Covid-19: “Liệu người đã tiêm vắc- xin AstraZeneca mũi đầu tiên, sang mũi 2 có thể tiêm loại vắc-xin khác mũi 1 có được không? Nếu có thì khoảng cách giữa 2 mũi là bao lâu?”

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, BS Huỳnh Văn Hà – Chuyên khoa Nội tổng quát, Y học Gia đình, nguyên Trưởng Hệ thống phòng khám Bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ, cho biết, trên nguyên tắc, người tiêm sử dụng loại vắc-xin nào ở mũi 1 thì đợt 2 nên tiếp tục tiêm loại vắc-xin đã dùng trước đó (nghĩa là duy trì 2 mũi vắc-xin cùng loại).

Tuy nhiên, tại thời điểm tiêm, trường hợp chỉ có vắc-xin mRNA (Pfizer, Moderna) mà không có AstraZeneca hoặc ngược lại, người dân có thể tiêm thay thế loại vắc-xin khác, vẫn không bị ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc-xin.

Chia sẻ về vấn đề tiêm 2 loại vắc-xin của 2 hãng khác nhau có tỷ lệ bị tác dụng phụ cao hơn so với những người tiêm 2 liều cùng loại, BS Hà cho biết, tùy theo sức đề kháng và cơ địa của mỗi người (như giảm miễn dịch, có bệnh nền…) có thể xảy ra một số phản ứng phụ nhẹ và trung bình gồm như sốt, mệt mỏi và đau đầu.

“Tình trạng sốt sau tiêm là bình thường vì điều này cho thấy vắc-xin đang đáp ứng miễn dịch”, BS Hà cho hay. Hầu hết tác dụng phụ đều biến mất trong vòng 48 tiếng sau khi tiêm. Với trường hợp sau tiêm không có dấu hiệu sốt, hệ miễn dịch vẫn hoạt động bình thường để chống lại tác nhân nhưng nhẹ nhàng hơn. Cả hai trường hợp sốt hay không sốt vẫn mang lại hiệu quả của vắc-xin.

Để hạn chế các phản ứng phụ không mong muốn, BS Hà khuyến cáo, khoảng cách thời gian tối thiểu giữa 2 liều vắc-xin từ 8-12 tuần hoặc có thể từ 12 tuần trở lên.

Theo khuyến nghị từ Uỷ ban Tiêm chủng Quốc gia của Canada và một số quốc gia Châu Âu (Anh, Đức, Tây Ban Nha…), tuỳ theo từng nghiên cứu, khoảng cách thời gian tối thiểu giữa 2 liều vắc-xin AstraZeneca và vắc-xin Pfizer có thể ngắn khoảng 4 tuần hoặc có nghiên cứu ghi nhận là 8-12 tuần.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu khác khi phối hợp giữa 2 vắc-xin Covid-19 với nhau, khoảng thời gian giữa 2 liều vắc-xin càng cách xa nhau từ 8- 12 tuần sẽ làm giảm các phản ứng phụ thường gặp sau tiêm chủng nhiều hơn so với khoảng thời gian ngắn là 4 tuần.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

Kết nối