Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Người dân TPHCM xếp hàng dài chờ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 4

Rất đông người dân xếp hàng dài chờ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức, TPHCM) trong ngày 15-6. Theo BS. Phan Văn Đức, Phó giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, người dân nên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 vì sau một thời gian dài, lượng kháng thể của cơ thể sẽ giảm dần, nhất là từ tháng thứ 4 trở về sau. Việc tiêm vắc-xin “đúng lịch, đủ liều” không chỉ giúp tăng lượng kháng thể, mà còn giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng nếu không may nhiễm Covid-19.

Ngày 15-6, ghi nhận tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức, TPHCM), rất đông người dân xếp hàng dài chờ đến lượt để được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Tại đây, nhân viên y tế bố trí thêm bàn tiêm để giãn lượng người tiêm ngừa, tránh dồn ứ cục bộ.
Số lượng người đến tiêm đông nên nhân viên y tế phải điều tiết, hướng dẫn mọi người đến khu vực tiêm phù hợp.
Là người đầu tiên trong gia đình tham gia tiêm vắc-xin mũi nhắc lại, bà Lâm Kim Hoa (65 tuổi, ngụ tại quận 10) cho biết bản thân chưa từng mắc Covid-19 và đã được tiêm 3 mũi vắc-xin. Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, bà quyết định tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi thứ 4. Dù lo lắng các loại vắc-xin có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng bà vẫn quyết định tin theo các bác sĩ.
Theo Sở Y tế TPHCM, trong tháng cao điểm tiêm ngừa vắc-xin phòng Covid-19, trẻ em từ 5 đến 17 tuổi được tiêm tại trường học và các điểm tiêm trong cộng đồng.
Đối với nhóm đối tượng suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp, hen phế quản, ung thư… có thể tiêm tại cộng đồng hoặc bệnh viện. Người bệnh không thể đi lại, có thể liên hệ trạm y tế địa phương để được bố trí đội tiêm tại nhà.
Chiến dịch tháng cao điểm tiêm nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 tiếp tục diễn ra từ nay đến hết tháng 6-2022.

Lịch tiêm và địa điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức:

Minh Thảo

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Kết nối