Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Du lịch Campuchia khởi sắc, người Việt háo hức check-in

(SGTT) – Cuối tuần qua, Campuchia đón ​​314.081 du khách đến các điểm tham quan trên khắp đất nước. Đây là dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch nước này, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của khách Việt Nam.

Theo Khmer Times, kết quả này được Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon cho biết trong các bản tin địa phương ngày 2-5. Bộ trưởng cho biết trong cuối tuần (30-4 đến 1-5), cả nước ghi nhận 314.081 khách du lịch.

Trong đó, bao gồm du khách Việt Nam đến đây để nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi du lịch của quốc gia láng giềng.

Đoàn khách Việt Nam đang chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên Campuchia thuyết minh. Ảnh: Thanh Tâm

Con số trên bao gồm 296.042 khách nội địa và 18.039 khách nước ngoài. Lượng khách nước ngoài được nhận thấy tăng dần kể từ các tuần trước đó. Với việc nới lỏng các biện pháp du lịch an toàn ở Campuchia, con số này dự kiến sẽ còn tăng tiếp tục.

Các con số khách du lịch được thống kê tại các điểm du lịch chính của quốc gia, gồm Preah Sihanouk với 60.741, Kampot với 41.364, Battambang với 38.112, Phnom Penh với 35.064, Kep với 29.926 và Siem Reap với 25.413.

Anh Nguyễn Thư Trung, 50 tuổi, giảng viên âm nhạc ở TPHCM, cho biết kể từ sau Covid-19, đây là lần đầu anh được du lịch nước ngoài cùng đoàn khách Việt Nam trong chương trình tham quan Campuchia bốn ngày ba đêm do công ty Viet Viet Tourism tổ chức. Anh rất hài lòng khi nhận được sự cung cấp đầy đủ các thông tin lịch sử, văn hóa từ hướng dẫn viên bản địa và sự chăm sóc đoàn chu đáo từ hướng dẫn viên công ty.

Anh Nguyễn Thanh Tâm, hướng dẫn viên Viet Viet Tourism, chia sẻ khi dẫn đoàn Việt Nam tham quan nước bạn kỳ lễ tuy không đông như những năm trước nhưng anh thấy rất hạnh phúc khi được tiếp tục công việc yêu thích, cảm xúc trong anh như còn vẹn nguyên như lần đầu anh dẫn đoàn sang đây. Các quy định phòng dịch được gỡ bỏ khiến bản thân anh và du khách trong đoàn ngỡ rằng mình quay về giai đoạn bình thường như trước dịch, anh nói.

Anh Tâm cùng đoàn Việt Nam thăm Angkorwat dịp lễ 30-4 và 1-5-2022. Ảnh: Thanh Tâm

Trước đó theo yêu cầu của chính phủ, bốn tỉnh phía Bắc gồm Ratanakiri, Mondulkiri, Stung Treng và Preah Vihear được thử nghiệm bỏ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng vì tỉ lệ nhiễm Covid-19 tại các địa phương này không tăng.

Dựa trên kết quả có được, Campuchia quyết định gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng trên cả nước kể từ 26-4. Tuy nhiên, những địa điểm có không gian kín, tập trung đông người như phòng họp, rạp chiếu phim, nơi làm việc vẫn bắt buộc đeo khẩu trang.

Tất cả du khách quốc tế nhập cảnh Campuchia bằng đường hàng không, đường bộ và đường thủy được phép cấp lại thị thực nhập cảnh.

Khách nước ngoài không phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ cũng như không cần phải thực hiện xét nghiệm nhanh khi đến Campuchia.

Tuy nhiên, nếu du khách chưa được tiêm đầy đủ vắc-xin Covid-19 thì buộc phải cách ly trong 14 ngày tại địa điểm do Bộ Y tế hoặc tuân theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Campuchia.

Thanh Thu tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Đến Úc, chiêm ngưỡng sắc Thu vàng tại vườn bách thảo...

0
(SGTT) – Thời điểm này, cây cối trong vườn bách thảo Dandenong Ranges (thuộc vùng núi Dandenong, cách thành phố Melbourne khoảng 50km về...

Dạo bước ngắm nước Úc vào Thu

0
(SGTT) - Nếu như các nước ở Bắc bán cầu như Nhật Bản, Hàn Quốc… đang thu hút du khách bởi sắc hoa anh...

Khám phá 9 điểm đến thiên nhiên được yêu thích ở...

0
Theo kết quả khảo sát lượng tìm kiếm thực hiện vào tháng 1-2024 của Agoda, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là 1...

Khám phá khu vực ‘tam giác vàng’ ở miền Bắc Thái...

0
(SGTT) – Khu vực "Tam giác vàng" nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Trên lãnh thổ Thái Lan, khu vực này...

Khách Việt ‘chốt’ sớm tour nước ngoài ngắm hoa anh đào

0
(SGTT) – Ghi nhận từ một số đơn vị lữ hành, hiện tại, du khách Việt đã bắt đầu “chốt” các tour nước ngoài...

Kết nối