Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Chuyển mùa, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu trẻ bị sốt xuất huyết cần nhập viện ngay

(SGTT) – Nhiều bệnh lý có các biểu hiện khá tương đồng với sốt xuất huyết như nhiễm siêu vi, tay chân miệng, sốc nhiễm trùng… Do đó, phụ huynh cần đặc biệt cẩn thận, theo dõi kỹ tình trạng sức khỏe của trẻ. Ngay khi phát hiện các biểu hiện của sốt xuất huyết, phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế sớm nhất để điều trị kịp thời.
Hai trẻ bị sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp nặng

Ngày 4-5, BS.CK2. Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), cho biết tuần qua, Khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết Dengue kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu và tổn thương gan nặng.

Theo đó, bệnh nhi tên L. A. S., 12 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú với tình trạng bệnh là 4 ngày sốt cao liên tục, ói tiêu chảy 4-5 lần. Phụ huynh nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên mua thuốc cho trẻ uống nhưng không đỡ, trẻ mệt tay chân lạnh nên đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc mạch nhẹ chi mát, huyết kẹp liên tục 80/60mmHg.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi P. P. Q., 12 tuổi, ngụ tại Sa Đéc, Đồng Tháp với biểu hiện bệnh là 5 ngày sốt cao liên tục, đau bụng, ói, người nhà có đưa trẻ khám phòng khám tư nhưng không đỡ, trẻ đau bụng nhiều, ói ra dịch lợn cơn nâu, mệt tay chân lạnh nên đưa vào bệnh viện địa phương.

Trường hợp bệnh nhi sốc sốt xuất huyết suy hô hấp nặng tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Ảnh: BVCC

Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, hai bệnh nhi đều biểu hiện sốc, mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹp 90/70mmHg, khó thở, tiêu phân đen, bụng phình căng, siêu âm bụng ngực cho thấy tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi lượng vừa, có tổn thương gan nặng và rối loạn đông máu nặng.

Các bác sĩ đã chỉ định cho trẻ được điều trị tiếp tục truyền dịch cao phân tử chống sốc với sự hỗ trợ của các phương tiện đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục, điều chỉnh rối loạn đông máu. Kết quả sau hơn một tuần điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của hai trẻ đã dần cải thiện, tỉnh táo và thở khí trời.

Dấu hiệu cảnh báo đưa trẻ vào viện kể cả trong đêm

Những cơn mưa đầu mùa báo hiệu mùa dịch sốt xuất huyết đã cận kề, BS. CK2. Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, khuyến cáo cả nhân viên y tế và phụ huynh không được chủ quan vì việc phát hiện bệnh trễ dẫn đến trẻ nhập viện muộn. Phụ huynh cần phải luôn nghĩ trẻ có thể mắc sốt xuất huyết khi có biểu hiện sốt, không phải chỉ lo trẻ mắc Covid-19 hay bệnh khác.

Trên thực tế đã có rất nhiều bệnh nhi bị mắc sốt xuất huyết nhưng được phát hiện và đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch kèm nhiều biểu hiện, biến chứng nguy hiểm do phụ huynh nhầm lẫn với Covid-19, sốt siêu vi, viêm họng…

“Nếu thấy trẻ sốt cao trên hai ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu dưới đây cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện, ngay cả trong đêm”, BS. Tiến cảnh báo.

  • Quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì
  • Đau bụng
  • Chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen
  • Tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm phổ biến và có các triệu chứng dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 14.704 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, riêng TPHCM có 4.500 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Theo dự đoán, con số này sẽ tăng lên nhanh chóng khi mùa mưa tới, chính thức bước vào mùa dịch.

Nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng, dịch sốt xuất huyết năm nay sẽ diễn biến hết sức phức tạp do mùa mưa tới sớm. Cùng với đó là số ca mắc không ngừng tăng lên, số ca nặng cũng tăng cao kỷ lục. Tại thời điểm hiện tại, ngay cả khi chưa vào mùa dịch số ca mắc sốt xuất huyết đã cán mốc 14.704 ca, trong đó có 109 ca nặng cùng 6 ca tử vong.

Các bác sĩ đã nhận định nếu như sốt xuất huyết được phát hiện sớm thì rất dễ điều trị. Tuy nhiên, trường hợp không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể khiến cho bệnh nhân gặp phải những biến chứng nguy hiểm như tổn thương đa cơ quan, gan, thận… Theo thống kê, trẻ từ khoảng 8-13 tuổi là nhóm trẻ dễ mắc sốt xuất huyết nặng nhất.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khởi động chương trình thể thao vì cộng đồng cho thanh...

0
(SGTT) – Để khuyến khích học sinh, sinh viên, người yếu thế xây dựng thói quen vận động, tập luyện và tiếp cận được...

Việt Nam sắp có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết của...

0
(SGTT) - Tại hội thảo “Các định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam”...

Cả nước ghi nhận 81.808 ca mắc sốt xuất huyết, 23...

0
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 81.808 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 23 trường hợp tử vong. So với cùng...

Thế giới riêng: Nhiều kết nối, nhiều ảo tưởng

0
(SGTT) - Ngày nay, khung cảnh sum vầy của bữa ăn gia đình Việt Nam đã bị công nghệ tước đi một cách dễ...

Phát hiện không ít mối quan ngại về bữa sáng của...

0
Sau khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS II), Viện Dinh dưỡng quốc gia đã công bố thực trạng dinh dưỡng phổ biến...

Sân chơi cho trẻ em TPHCM: Nhiều mà vẫn thiếu

0
(SGTT) - Tại TPHCM, sân chơi cho trẻ em khá đa dạng từ các công viên công cộng đến các khu vui chơi trong...

Kết nối