Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

TPHCM: Trẻ mắc sốt xuất huyết nặng gia tăng, đã có ca tử vong

(SGTT) – Năm nay mùa mưa đến sớm, số trẻ mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng so với những năm trước. Theo nhiều chuyên gia y tế, số trẻ mắc sốt xuất huyết nặng chiếm tỷ lệ cao hơn hơn so với các năm trước do nhập viện trễ; trong đó đã có nhiều trường hợp bị sốc rất nặng, tổn thương đa cơ quan.
Đừng chủ quan với sốt xuất huyết ở trẻ em

Năm nay mùa mưa tại TPHCM đến sớm hơn mọi năm, do đó thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tăng cường các giải pháp vệ sinh trường lớp, nhất là các phòng học để hạn chế muỗi, côn trùng.

Trong đó, các trường đã triển khai biện pháp phun thuốc diệt muỗi, vệ sinh sạch sẽ khuôn viên xung quanh trường hay trong lớp học…. nhằm đảm bảo môi trường thông thoáng để các loài côn trùng không sinh sôi nảy nở.

Từ những nguy cơ lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là trong môi trường học bán trú của trẻ mầm non và tiểu học, không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng. Chị Trịnh Thị Yến (thành phố Thủ Đức) cho biết, những ngày này, chị luôn nhắc nhở con gái đang học lớp 2 phải mặc quần áo kín đáo để hạn chế muỗi đốt.

“Tôi cũng chia sẻ với các thầy cô giáo và phụ huynh theo dõi con em, kịp thời phát hiện trẻ bị mắc bệnh để điều trị và phòng ngừa cho các học sinh khác” chị Yến chia sẻ.

Còn tại Trường mầm non Thạnh An (huyện Cần Giờ), vào giờ ngủ của trẻ, những chiếc màn rộng, may theo kích cỡ lớn được chụp vuông vắn để tất cả các cháu đều được nằm màn nhưng vẫn bảo đảm thông thoáng, dễ chịu.

Theo cô Nguyễn Thị Hoàng Bích Thắm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh An, không phải đến thời điểm này, khi dịch sốt xuất huyết hoành hành, các con mới được ngủ màn. Cách đây nhiều năm, nhà trường đã may số màn này để sẵn sàng sử dụng cho những thời điểm xảy ra các loại dịch bệnh lây truyền qua đường muỗi đốt hoặc đề phòng các loại côn trùng khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Hiện tại, những chiếc màn này đã phát huy tác dụng khi bảo đảm trẻ không bị muỗi đốt để phòng tránh dịch sốt xuất huyết. Không chỉ cho trẻ nằm màn, trường đã tiến hành hợp đồng phun thuốc diệt muỗi xung quanh khuôn viên, nhất là ở những nơi nhiều cây cối để bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ.

Theo các bác sĩ, trẻ sốt từ ba ngày trở lên nên được đưa đến khám tại các cơ sở y tế để phát hiện bệnh sốt xuất huyết và điều trị kịp thời. Ảnh: Minh Thảo
Trẻ mắc sốt xuất huyết gia tăng, đã có ca tử vong

Tại Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), số trẻ nhập viện điều trị và khám ngoại trú sốt xuất huyết tại khoa đều tăng gấp đôi so với hai tuần trước. Trung bình có từ 30-35 ca bệnh nội trú, trong đó có 5-7 trẻ phải nằm ở phòng cấp cứu và truyền dịch. Số trẻ mắc sốt xuất huyết nặng chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với các năm trước do nhập viện trễ.

Đáng lưu ý là tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong do tổn thương đa cơ quan, đó là một bé gái 5 tuổi, ngụ Bình Dương. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc sâu, xuất huyết phổi, tổn thương gan, thận. dù được tích cực hồi sức, lọc máu kéo dài 48h nhưng tổn thương tạng không cải thiện. Bé gái có cơ địa thừa cân, nặng 34 kg, một tháng trước đã từng mắc Covid-19.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trong ba tháng đầu năm 2022, số ca sốt xuất huyết đến khám và nhập viện tăng từ 1,5-2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong hai tuần đầu tháng 4, số ca nhập viện cũng tăng cao, nhất là các trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng (sốc sốt xuất huyết Dengue). Chỉ trong nửa tháng 4, khoa Hồi sức tích cực chống độc đã tiếp nhận 10 ca nặng và sốc nặng, tổn thương các cơ quan, thậm chí có ca ngưng thở, ngưng tim trước khi nhập viện. Hiện khoa còn hai bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương đa cơ quan đang phải thở máy, trong đó có một bệnh nhi phải lọc máu.

Trẻ mắc sốt xuất huyết thường khởi phát bệnh với sốt cao đột ngột, thời gian sốt từ 2 – 7 ngày, kèm theo những biểu hiện sau đỏ bừng mặt, da xung huyết, đau nhức cơ, đau khớp, đau đầu. Ảnh minh họa

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, BS. Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), cho biết sốt xuất huyết được chia thành ba giai đoạn là giai đoạn sốt, giai đoạn sốc và giai đoạn hồi phục. Ở giai đoạn sốt rất khó nhận biết bệnh sốt xuất huyết. Dù gần đây đã có xét nghiệm chẩn đoán bệnh sớm, nhưng vẫn có trường hợp âm tính giả.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết thường bị sốt cao liên tục từ 3-7 ngày. Một số dấu hiệu sốt xuất huyết mà phụ huynh lần phải đưa trẻ nhập viện ngay là nôn ói, đau bụng, lạnh tay chân, li bì, vật vã, tiểu ít, xuất huyết da và niêm mạc…

“Hiện trẻ thường mắc sốt xuất huyết với rất nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc kéo dài, tổn thương tạng, xuất huyết tiêu hoá… Sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị, chỉ điều trị triệu chứng. Đặc biệt, bệnh nhân cần phải theo dõi những dấu hiệu nặng để nhập viện kịp thời bởi điều trị trễ khi có biến chứng thì tỷ lệ tử vong cao”, BS. Châu Việt nhấn mạnh.

Để phòng bệnh, BS. Việt khuyến cáo sốt xuất huyết lây qua trung gian là muỗi vằn nên cần phải diệt muỗi, diệt lăng quăng, tránh muỗi chích bằng cách ngủ mùng, mặc áo quần dài, không chơi xó tối…

Khi trẻ bị sốt hơn 24 giờ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xét nghiệm, dặn dò các dấu hiệu nặng để tái khám kịp thời. Đặc biệt phải cho trẻ nghỉ ngơi, uống nhiều nước, không kiêng ăn, tránh thức ăn có màu nâu, đỏ để không nhầm lẫn khi ói hay tiêu máu.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Việt Nam sắp có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết của...

0
(SGTT) - Tại hội thảo “Các định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam”...

Cả nước ghi nhận 81.808 ca mắc sốt xuất huyết, 23...

0
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 81.808 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 23 trường hợp tử vong. So với cùng...

TPHCM: Mùa mưa đến, nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết...

0
TPHCM đang bước vào mùa mưa, các bãi rác tự phát trên các dòng kênh, rạch đầy rác thải không chỉ gây ô nhiễm...

Tay chân miệng và sốt xuất huyết, TPHCM cảnh báo nguy...

0
Tối ngày 5-6, Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này đã xác định được B5 là kiểu gene của chủng Enterovirus 71...

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, Bộ Y tế...

0
Theo Bộ Y tế, hai tháng đầu năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết của cả nước tăng gấp 2,3 lần so với...

Dịch sốt xuất huyết gia tăng, TPHCM kích hoạt ‘báo động...

0
(SGTT) - Trước số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết liên tục tăng cao, TPHCM vừa có quyết định triển khai...

Kết nối