Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Điệp anh đào khoe sắc tại ngôi trường trăm tuổi ở Huế

(SGTT) – Hiện, hoa điệp anh đào (còn gọi là đỗ mai) bắt đầu nở rộ, khoe sắc tại cố đô Huế. Theo đó, nơi được nhiều người chọn để ngắm loài hoa này là trường THPT chuyên Quốc Học Huế, một trong những ngôi trường lâu đời nhất Việt Nam.
Cứ đến cuối tháng 2, đầu tháng 3, điệp anh đào lại nở rộ tại trường sân trước… Ảnh: Ngô Lễ
…và sân sau của trường THPT chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Ngô Lễ
Nằm bên bờ sông Hương, trường THPT chuyên Quốc học Huế ra đời năm 1896, theo chỉ dụ của vua Thành Thái và là một trong những ngôi trường lâu đời nhất Việt Nam. Ảnh: Ngô Lễ
Đây cũng là nơi trồng nhiều cây điệp anh đào nhất cố đô Huế. Ảnh: Ngô Lễ
Vì vậy, không ngạc nhiên khi nhiều nhiếp ảnh gia thường đến đây để săn những bức ảnh điệp anh đào cùng những góc cổ kính của ngôi trường gần 130 tuổi này. Ảnh: Ngô Lễ
Hoa nở kết thành từng chùm, có hương thơm nhẹ. Ảnh: Ngô Lễ
Một cây điệp anh đào khoe sắc hoa. Ảnh: Ngô Lễ
Hoa điệp anh đào màu phớt tím rụng trên những dãy ghế trong sân trường. Ảnh: Ngô Lễ

Ngô Lễ

Ngô Lễ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề