Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Cả nước ghi nhận gần 800.000 người đã tiêm vắc-xin mũi 3

(SGTT) – Theo Bộ Y tế, tính đến 25-12, cả nước đã có 783.757 liều vắc-xin mũi 3 đã được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên tại 29 tỉnh, thành; trong đó các tỉnh, thành miền Nam có tốc độ tiêm nhanh nhất.
Hoạt động tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại một cơ sở y tế. Ảnh minh hoạ: Tiến Chương

Cụ thể, khu vực miền Nam đã tiêm hơn 525.000 liều mũi 3; miền Bắc tiêm được hơn 232.000 liều; miền Trung hơn 16.000 liều, trong khi khu vực Tây Nguyên chỉ có Gia Lai tiêm được 115 liều. Một số tỉnh, thành có mũi tiêm nhắc lại nhiều phải kể đến là TPHCM, Hà Nội, Bến Tre, Tây Ninh, Hà Tĩnh…

Thông tin trên vnexpress.net, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết việc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 3 sau mũi hai từ 6 tháng xuống còn 3 tháng nhằm tăng cường kháng thể để chống lại sự lây lan của biến chủng mới Omicron đang hoành hành trên toàn cầu.

Về vắc-xin tiếp nhận và phân bổ trên cả nước, tính từ tháng 3 đến 24-12, Việt Nam đã tiếp nhận 183,1 triệu liều; phân bổ tổng cộng 110 đợt với tổng số 166,8 triệu liều. Riêng 16,3 triệu liều mới tiếp nhận thì cơ quan quản lý đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc-xin.

Lâm Đồng dừng các chốt kiểm dịch từ 27-12

Tuoitre.vn thông tin ngày 26-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kể từ 6:00 ngày 27-12.

Theo UBND tỉnh, tính đến ngày 24-12, tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt 75,9%, trong đó, dân số trên 18 tuổi tiêm đủ liều vắc xin đạt 96,1%.

Do đó, nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 26-12, nước ta ghi nhận 15.218 ca mắc mới

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 của cả nước đến ngày 26-12. Ảnh: Bộ Y tế

Theo bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế, cả ngày 26-12, nước ta ghi nhận thêm 15.218 ca mắc Covid-19, trong đó 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước (giảm 377 ca so với ngày trước đó).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TPHCM (-341), Cà Mau (-256), Tiền Giang (-197). Trong khi đó, một số địa phương lại ghi nhận số ca nhiễm mới tăng so với ngày hôm qua là Vĩnh Long Bình Định (+413), Đắk Lắk (+270), Bến Tre (+227).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.651.673 ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 16.749 ca nhiễm).

Trong ngày 26-12, đã có 18.556 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của nước ta tới thời điểm hiện tại là 1.248.240 ca. Trải qua 24 giờ (tính từ 17:30 ngày 25-12), nước ta ghi nhận 207 ca tử vong tại TPHCM (36), An Giang (24), Tiền Giang (16), Tây Ninh (15), Đồng Nai (15), Vĩnh Long (13), Đồng Tháp (12), Kiên Giang (12), Bình Dương (9), Sóc Trăng (8 ), Bến Tre (7), Cà Mau (7), Cần Thơ (6), Trà Vinh (5), Bình Định (4), Bình Thuận (4), Hà Nội (3), Long An (3), Khánh Hoà (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (2), Lạng Sơn (1), Quảng Ngãi (1), Phú Yên (1), Bạc Liêu (1).

Hà Nội: Một tuần qua luôn dẫn đầu về ca mắc mới

Hà Nội hiện nằm trong nhóm 10 địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước. Ảnh: thanhnien.vn

Qua thống kê tình hình dịch tại Hà Nội, ghi nhận trong 7 ngày liên tiếp (từ 19 đến 25-12), địa phương này có tổng cộng 11.869 ca Covid-19 mới.

Trả lời trên tuoitre.vn, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho rằng nguyên nhân số ca liên tục tăng cao là do mầm bệnh đã ở trong cộng đồng, các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách.

Ngoài ra, do khí hậu đang vào mùa Đông – Xuân cũng là điều kiện thuận lợi để virus phát triển trong môi trường công cộng. Đáng lưu ý là tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch của người dân khi đã tiêm vắc-xin, nghĩ rằng mình sẽ không có vấn đề gì nếu lỡ bị nhiễm Covid-19.

Cũng theo bà Hà, hiện ngành Y tế tiếp tục truy vết, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm, cách ly hẹp nhất có thể. Tuyến y tế cơ sở tập trung chăm sóc người dân, giải tỏa cho tuyến trên, còn thành phố đang chủ động trong phòng chống dịch bệnh.

Liên quan đến ca chuyển nặng trên địa bàn thành phố, theo số liệu của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Hà Nội ghi nhận có 330 ca tính đến sáng 26-12. Số ca tử vong cũng có xu hướng tăng, cao điểm là ngày 20-12 ghi nhận 8 ca. Nếu tính luôn từ đầu mùa dịch thì hiện có 108 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 0,3% so với số ca mắc. Đáng lưu ý, Hà Nội hiện nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có số mắc mới, số đang điều trị, số ca chuyển nặng cao nhất cả nước.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Hơn 60,8 triệu lượt người Việt đi du lịch trong nửa...

0
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã không những hồi phục mà còn tăng trưởng cao...

Tồn đọng 22 triệu liều vắc-xin, Bộ Y tế yêu cầu...

0
Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đến giữa tháng 6-2022 còn hơn 22,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna và Pfizer...

Kết nối