Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Hết tháng 1-2022, TPHCM sẽ tiêm xong mũi 3

(SGTT) – Dự kiến trong tháng 1-2022 TPHCM sẽ hoàn thành việc bao phủ vắc-xin Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TPHCM.

Hết tháng 1-2022, TPHCM sẽ tiêm xong mũi 3

Theo Thanh niên, tính đến ngày 24-12, TPHCM đã tiêm được hơn 15,2 triệu liều vắc-xin Covid-19. Trong đó, tiêm mũi 1 là hơn 7,97 triệu liều, mũi 2 hơn 6,96 triệu liều và 78.370 liều mũi bổ sung, 192.088 liều mũi nhắc lại.

Với người từ 18 tuổi trở lên (7,2 triệu người), mũi 1 đã tiêm đạt 100,89%, mũi 2 đạt 87,75%. Đối với người từ 50 tuổi trở lên (1,98 triệu người), mũi 1 đạt 90,46%, mũi 2 đạt 87,32%. Đối với trẻ từ 12 – 17 tuổi (702.563 người), mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 91,6%.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TPHCM. Ảnh: HCDC

Liên quan đến việc tiêm mũi 3 (mũi bổ sung và nhắc lại), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM vừa điều chỉnh tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dành cho người trên 18 tuổi.

Theo đó, TPHCM ưu tiên triển khai trước cho người thuộc nhóm nguy cơ, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Dự kiến, TPHCM sẽ hoàn thành việc bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TPHCM trong tháng 1-2022.

Hơn 140.000 người Việt ở nước ngoài mong muốn về quê dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT việc triển khai kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.

Theo Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, Cục Hàng không Việt Nam đã gửi văn bản chính thức tới nhà chức trách hàng không Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào ngay sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn quy định cách ly hôm 17-12.

Số liệu từ Bộ Ngoại giao cho thấy, nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài còn rất lớn, ước tính hơn 140.000 người. Ảnh: TTXVN

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị khôi phục các đường bay tới các nước này với tần suất 4 chuyến/tuần/chiều đối với mỗi bên, áp dụng từ 1-1-2022 và sẽ tiếp tục xem xét tùy thuộc tình hình kiểm soát dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, số liệu từ Bộ Ngoại giao cho thấy, nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài còn rất lớn, ước tính hơn 140.000 người nên các chuyến bay thương mại thường lệ chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu của hành khách, đặc biệt là người dân Việt Nam ở nước ngoài.

Khai mạc Tuần lễ Du lịch ‘TP.HCM – Thành phố tôi yêu’

Theo Nhân dân, sáng 24-12, Sở Du lịch TPHCM tổ chức phát động Tuần lễ Du lịch “TP Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”. Đây là lần đầu tiên Tuần lễ Du lịch được tổ chức tại TPHCM, diễn ra vào tuần cuối cùng của năm 2021 trong bối cảnh thành phố đang hồi phục kinh tế-xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19.

Cùng với sự thành công của Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2021, Tuần lễ Du lịch được kỳ vọng sẽ là bước chạy đà cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trong năm 2022, góp phần hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Du khách tham quan TPHCM bằng xe bus 2 tầng, mui trần. Ảnh: Đào Loan
Tuần lễ Du lịch “TP Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu” bao gồm các hoạt động chính như: Lễ phát động; tổ chức không gian giới thiệu hình ảnh và thông tin chi tiết về các điểm đến nổi bật của thành phố; tổ chức các chương trình nghệ thuật đường phố; thi ảnh đẹp online khám phá du lịch TPHCM cùng hàng trăm chương trình khuyến mãi, ưu đãi các sản phẩm và dịch vụ du lịch cuối năm.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc uống thứ hai trị Covid-19

Theo Sức khỏe & đời sống, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) thuốc molnupiravir của Merck’s để điều trị Covid-19.

Theo đó, molnupiravir được dùng điều trị Covid-19từ nhẹ đến trung bình ở người lớn với kết quả dương tính với xét nghiệm virus SARS-CoV-2; những người có nguy cơ cao tiến triển thành Covid-19 nghiêm trọng, bao gồm nhập viện hoặc tử vong; những người mà các lựa chọn điều trị Covid-19 thay thế được FDA cho phép không thể tiếp cận hoặc không phù hợp về mặt lâm sàng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) thuốc molnupiravir của Merck’s để điều trị Covid-19. Ảnh: Suckhoedoisong.

Molnupiravir là một loại thuốc hoạt động bằng cách đưa các lỗi vào mã di truyền của SARS-CoV-2, giúp ngăn sự nhân lên của virus. Hay nói cách khác nó thuốc gây đột biến nhân của virus bằng cách gắn mạnh vào RNA, giúp ngăn cản quá trình phiên mã, cắt đứt quá trình phân chia. Bên cạnh đó hoạt chất còn giảm sản xuất RNA của virus, từ đó có khả năng kháng virus hiệu quả.

Minh Hoàng tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối