Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Rút ngắn thời gian tiêm mũi 3 sau mũi 2 xuống còn 3 tháng

(SGTT) – Mới đây, Bộ Y tế đã đồng ý rút ngắn thời gian tiêm mũi 3 (sau mũi 2) từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

Theo vnexpress, với hướng dẫn mới của Bộ Y tế ngày 17-12, những ai đã tiêm mũi 2 thì chỉ cần sau 3 tháng đã có thể tiêm mũi 3, so với hướng dẫn trước đó (ngày 1-12) là phải đợi đủ 6 tháng. Cụ thể hơn, khoảng cách tiêm liều nhắc lại xuống còn 3 tháng, thay vì 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi hai).

Được biết, liều cơ bản là liều vắc-xin tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Việt Nam đang tiêm chủ yếu là các loại vắc-xin liệu trình hai liều (thường gọi là mũi một, mũi hai), như vắc-xin của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm… Còn liều tiêm nhắc lại là liều cho người 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản.

Ngoài ra, với những ai là F0 đã hoàn toàn hết bệnh, hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định sẽ được tiêm vắc-xin Covid-19 ngay. Hướng dẫn mới ngày 17-12 này dựa theo khuyến cáo của Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vắc-xin của các nước.

Sáng 18-12: Gần 1,1 triệu ca Covid-19 đã khỏi bệnh

Theo bản tin sáng 18-12 của Bộ Y tế, kể từ khi dịch lần 4 bùng phát đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi bệnh cho 1.092.701/1.503.003 ca mắc Covid-19. Nếu tính luôn từ khi có đại dịch Covid-19 tại nước ta thì cả nước ghi nhận 1.508.473 ca mắc.

Hiện có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn, Lai Châu. Về các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TPHCM (492.650), Bình Dương (288.763), Đồng Nai (94.192), Tây Ninh (62.132), Long An (39.537).

Liên quan đến các ca nặng đang điều trị theo thống kê sơ bộ cho thấy có 7.912 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ là 5.504, thở oxy dòng cao HFNC là 1.283, thở máy không xâm lấn là 140, thở máy xâm lấn là 966 và điều trị ECMO là 19 ca. Số ca tử vong tính đến nay là 29.103 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca mắc.

Việt Nam đã tiêm gần 137 triệu liều/172 triều liều đã nhận

Theo tuoitre.vn, tính luôn lô vắc-xin mà Việt Nam mới nhận thì hiện nước ta đã tiếp nhận tổng cộng 172 triệu liều vắc-xin Covid-19. Qua đó, tình hình tiêm vắc-xin trên cả nước cũng đã ghi nhận mức tiêm đạt gần 137 triệu mũi.

Tính đến 14-12, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin là 97%, tiêm đủ 2 mũi đạt xấp xỉ 81%, tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin/dân số đạt trên 60%. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á thì Việt nam xếp thứ 4, sau 3 nước là Singapore, Campuchia và Brunei.

Vắc-xin của Ấn Độ đã được WHO cấp phép khẩn cấp

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 –  Covovax – do Ấn Độ sản xuất. Theo đó, Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất vắc-xin Covovax theo giấy phép của Công ty dược Novavax có trụ sở tại Mỹ cấp và phân phối qua cơ chế chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX.

Như vậy, Covovax là vắc-xin ngừa Covid-19 thứ 8 được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp, sau 7 loại vắc-xin của các hãng như Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm/BBIP, Sinovac và Bharat Biotech.

Theo TTXVN, trong thông báo quyết định trên ngày 17-12, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, Tiến sỹ Mariangela Simao khẳng định các loại vắc-xin hiện có vẫn là một trong những công cụ hữu hiệu bảo vệ con người trước nguy cơ mắc biến chứng nặng hoặc tử vong do nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối