Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Bình Dương đồng loạt tiêm vắc-xin cho học sinh từ 15-17 tuổi, đảo Lý Sơn phát hiện ca Covid-19 đầu tiên

(SGTT) – Bình Dương vừa đồng loạt tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh nhóm tuổi từ 15-17  từ ngày 31-10.  Ngoài ra, với trường hợp học sinh 14 tuổi ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi mắc Covid-19 do tiếp xúc người về từ TPHCM, đây là ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở đảo sau hai năm. Đảo Lý Sơn được xem là “vùng xanh” của tỉnh trước khi xuất hiện ca nhiễm.

Việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ấn định lại thời gian cho các em quay lại trường trước bối cảnh “sống chung với dịch”.

Theo VOV.vn, ước tính sẽ có khoảng 180.000 người trong độ tuổi 12-17 được tiêm vắc-xin, gồm cả học sinh phổ thông, học viên trường nghề và trẻ em trong độ tuổi nhưng không đi học. Trước mắt, Bình Dương tiêm cho các em ở độ tuổi 15-17 (học sinh THPT) với số lượng khoảng 58.500 liều (vắc-xin Pfizer). Các độ tuổi thấp hơn sẽ có kế hoạch tiêm trong thời gian tới.

Đáng chú ý, mặc dù là ngày tiêm vắc-xin cho trẻ em đầu tiên tại Bình Dương nhưng có nhiều em đã tiêm mũi 1 từ tháng 8-2021 nay tới để tiêm mũi 2.

Lý giải về việc này, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết trước đây từng có kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em và đã có một số em được tiêm mũi 1. Nhưng sau đó Bộ Y tế không đồng ý, yêu cầu tỉnh Bình Dương dừng tiêm vắc-xin cho trẻ em để ưu tiên cho người có nguy cơ cao hơn (người lớn tuổi, người có bệnh lý nền…), Tuổi trẻ Online đưa tin.

Tới giữa tháng 10-2021, Bộ Y tế mới chính thức cho tiêm vắc-xin cho trẻ 12-17 tuổi. Trước mắt, từ đầu tháng 11-2021, chỉ học sinh khối THPT tại các huyện phía bắc của tỉnh (giáp Bình Phước, Tây Ninh) được tới trường. Các khu vực khác và từng cấp học dự kiến phải tới cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2021 mới có thể trở lại trường, phụ thuộc vào tiến độ tiêm vắc-xin cho các em.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TPHCM. Ảnh: HCDC
Lý Sơn phát hiện ca Covid-19 đầu tiên

Học sinh 14 tuổi ở đảo Lý Sơn mắc Covid-19 do tiếp xúc người về từ TPHCM, là ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở đảo sau hai năm, Vnexpress đưa tin.

Ca nhiễm đầu tiên ở Lý Sơn được Sở Y tế Quảng Ngãi công bố hôm nay là học sinh lớp 9 ở thôn Tây, An Hải. Em này tiếp xúc một người từ TPHCM về đảo hôm 26-10, được xác định dương tính hôm qua, sau thời gian cách ly tại nhà,

Ngoài học sinh trên, 66 người khác được xác định là F1 của người về TPHCM về quê. Hiện, Lý Sơn đã phong tỏa 2 khu vực ở thôn Tây An Hải liên quan ca dương tính, tiếp tục truy vết F2. Người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm 5K. Các trường tiểu học, THCS và THPT chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến; mầm non tạm nghỉ.

Từ 26-6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.609 ca Covid-19, được xếp vào diện nguy cơ trung bình (vùng vàng) theo phân loại của Bộ Y tế. Đảo Lý Sơn được xem là “vùng xanh” của tỉnh trước khi xuất hiện ca nhiễm.

31 người đã tiêm 2 liều vắc-xin Covid-19 về Hà Nội xét nghiệm dương tính

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã có 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó về từ TPHCM (34), Đồng Nai (6), Bình Dương (3), Quảng Ngãi (2), Tây Ninh (1), Hà Giang (1) và Hà Nam (1).

Trước đó, CDC Hà Nội, cho biết tính đến ngày 30-10, thành phố đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 8.153 người về từ các tỉnh miền Nam. Trong đó, số người về bằng máy bay là 4.798 người; tàu hỏa (1.124); ô tô, xe khách (1.317) và phương tiện cá nhân (914).

Theo Vietnamnet, trong số 48 trường hợp này, CDC Hà Nội phân loại theo phương tiện di chuyển trong đó có 26 người đi ô tô, 15 người đi máy bay, 6 đi tàu hỏa và 1 người đi xe máy.

Theo tiền sử tiêm chủng, có 31 người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, 10 người đã tiêm 1 mũi, 5 người chưa tiêm vắc-xin và 2 người chưa đến tuổi tiêm chủng.

Sóc Trăng: Vượt mốc 5.000 ca mắc Covid-19

Theo báo Thanh nhiên, ngày 31-10, BS Trần Văn Khải, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng nhanh, đến nay Sóc Trăng đã vượt mốc hơn 5.000 ca dương tính Covid-19.

Cụ thể, qua khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, khu phong tỏa và các khu cách ly tập trung, tối 30-10, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận thêm 165 ca dương tính Covid-19. Trong đó, có đến 46 ca cộng đồng, 79 ca là F1 trở thành F0; 10 ca là người dân tự phát về từ vùng dịch; 30 ca trong khu vực phong tỏa.

Minh Thảo tổng hợp

Sài Gòn Tiếp Thị phát động chương trình “Chèo SUP sau giãn cách”. Chương trình sẽ là nơi đăng tải những câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân, người thân hoặc bạn bè về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm quen, tham gia môn chèo SUP, giới thiệu các cung chèo SUP ở TPHCM và các tỉnh, thành phố khác trên mọi miền đất nước.Để tham gia chương trình, bạn đọc gửi thông tin trực tiếp đến tòa soạn tổ chức qua email admin@sgtiepthi.vn, ghi rõ chủ đề: “Chèo SUP sau giãn cách”_ tên tác phẩm hoặc truy cập vào facebook Sài Gòn Fit và Sáng kiến Điểm đến an toàn để đăng tải thông tin, hình ảnh, video clip do bản thân hoặc đồng nghiệp thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối