Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

VĐV điền kinh Lương Minh Sang: “SEA Games 31 là cột mốc lớn trong sự nghiệp thi đấu của tôi”

(SGTT) – Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sắp diễn ra, vận động viên điền kinh Lương Minh Sang vinh dự khoác màu áo đội tuyển quốc gia, trở thành một trong hai thành viên tham gia thi đấu nội dung 10 môn phối hợp.

Mùa giải lớn đầu tiên trong sự nghiệp

Từng đạt nhiều huy chương trong các giải đấu từ năm 2015 đến nay như huy chương bạc nhảy cao trẻ vô địch quốc gia (VĐQG) 2015, huy chương đồng 10 môn phối hợp VĐQG năm 2017, huy chương vàng 10 môn phối hợp VĐQG năm 2020, huy chương bạc 10 môn phối hợp VĐQG năm 2021, anh Lương Minh Sang, 26 tuổi, nhận định SEA Games chính là cột mốc lớn nhất từ khi anh bắt đầu chơi thể thao chuyên nghiệp.

Vận động viên điền kinh Lương Minh Sang. Ảnh: NVCC

Để đạt thành quả như mong đợi, anh gia tăng thời gian tập luyện tại tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TPHCM cũng như sự quyết tâm để đem vinh quang về cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Chia sẻ cơ duyên đến với điền kinh, anh Sang tâm sự: “Từ lúc tôi học phổ thông, tôi nhận ra mình có năng khiếu nhảy cao và có tham gia các giải học sinh của tỉnh. Sau khi học xong lớp 12, tôi vào trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM và bắt đầu tập luyện thi đấu chuyên nghiệp cho tỉnh nhà Bạc Liêu. Tôi đã tập luyện bộ môn này được tám năm”.

Anh Sang (bìa trái) nhận huy chương vàng vô địch quốc gia 2020 cùng thầy huấn luyện viên và đồng đội. Ảnh: NVCC

Trước đây, anh đã từng tham gia thi đấu nội dung 10 môn phối hợp ở cấp giải vô địch quốc gia và mùa SEA Games sắp tới là lần đầu tiên anh được tham dự. Anh cho biết lúc đầu tập thể thao thì anh tập nội dung nhảy cao được hai năm nhưng chưa có thành tích gì tốt nên chuyển qua nhảy xa thêm một năm. Sau đó các huấn luyện viên nhận thấy anh có khả năng tập nội dung 10 môn phối hợp khắc nghiệt và nhiều thử thách này nên anh bắt đầu gắn bó với nội dung trên.

“Mỗi vận động viên đều tự hào và yêu mến bộ môn nội dung mình tập luyện. Với tôi, 10 môn phối hợp là nội dung gian khổ nên khi tôi rèn luyện và thi đấu tốt, giành được chiến thắng của bản thân và đối thủ thì đó là niềm vui to lớn và động lực cho bản thân mình để làm được nhiều điều tốt hơn, thành tích cao hơn trong thể thao cũng như cuộc sống”, anh Sang tâm sự.

Anh Sang thi đấu nội dung nhảy sào. Ảnh: NVCC

Anh cho biết nội dung cảm thấy thử thách nhất trong 10 môn phối hợp là nhảy sào vì đòi hỏi sự tập trung cũng như khả năng phối hợp vận động, bản lĩnh của người tham gia. Tuy vậy, vận động viên điền kinh Lương Minh Sang cũng bày tỏ quyết tâm khi tham gia mùa SEA Games 31 đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình trước thềm giải đấu diễn ra tại Hà Nội.

Vượt qua khó khăn chấn thương

Đến với thể thao, anh Sang xúc động, nhớ lại kể “Thể thao nói chung và điền kinh nói riêng đã mang lại cho tôi một cuộc sống khác hơn. Nếu không nhờ thể thao thì chắc tôi đã nghỉ học từ đầu năm lớp 12. Tôi đã chọn gắn bó với nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình”.

Anh nói thêm, thể thao đã giúp cơ thể anh thay đổi mỗi ngày, sức khỏe tốt hơn cũng như rèn luyện ý chí và sự quyết tâm vững vàng hơn.

Như nhiều vận động viên khác, chấn thương khi vận động luôn là nỗi lo lắng và là trở ngại bất kỳ ai cũng phải đối diện và vượt qua, gặp chấn thương đùi năm 2018 đến nay vẫn chưa khỏi hoàn toàn cộng thêm thời gian dịch bệnh kéo dài, anh Sang cũng ít có cơ hội cọ xát với vận động viên nước ngoài nên khi ra đấu trường SEA Games, anh cũng lo ngại không biết đối thủ như thế nào.

Thời gian sau buổi tập của vận động viên điền kinh. Ảnh: NVCC

“Cũng vì chấn thương đùi chưa lành nên lúc tôi tập nặng hay tăng tốc độ sẽ bị ảnh hưởng đến thành tích. Tuy vậy, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa phải ra sân thi đấu nên tôi đã duy trì tinh thần thoải mái và sẵn sàng chiến đấu đến cùng, hạn chế tái phát bằng cách tập luyện cẩn trọng hơn”, anh tiết lộ.

Vận động viên thi đấu nội dung 110 mét vượt rào. Ảnh: NVCC

Được trao cơ hội tham dự SEA Games tổ chức ở nước nhà, anh hy vọng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu chiến thắng bản thân và giành tấm huy chương danh giá nhất cho thể thao Việt Nam.

Anh Sang có chiều cao 1m80 và nặng 79kg. Ảnh: NVCC

“Hiện tại tôi đang hoàn thành chặng tập luyện cuối cùng cùng huấn luyện viên, thầy Cao Thanh Vân và nhận được sự cổ vũ hết mình từ gia đình, bạn bè. Ngay giây phút được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia và là một trong hai vận động viên thi đấu nội dung 10 môn phối hợp tôi cảm thấy rất tự hào vì có thể cống hiến sức lực cho một giải đấu lớn. Đây cũng là động lực giúp tôi vươn tới những mục tiêu khác trong tương lai”, anh nói thêm.

Được biết, sau SEA Games 31, anh sẽ tập trung cho Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay để có thành tích tốt giành tấm vé tham dự SEA Games 32 tại nước bạn Campuchia.

An Phú

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: Nhu cầu tập luyện tăng cao, kinh doanh sân chơi...

0
(SGTT) – Nhu cầu tập luyện thể thao của người dân ngày càng tăng đã khiến nhu cầu về sân bãi để luyện tập...

Khi ca sỹ đam mê chạy bộ

0
(SGTT) - Mới đây, giải Cat Tien Jungle Paths 2023 do Vườn Quốc gia Cát Tiên và Race Jungle, thành viên của New Race...

Khởi động chương trình thể thao vì cộng đồng cho thanh...

0
(SGTT) – Để khuyến khích học sinh, sinh viên, người yếu thế xây dựng thói quen vận động, tập luyện và tiếp cận được...

Nữ sinh gen Z chinh phục 100km đường núi, vươn lên...

0
(SGTT) – Là sinh viên năm cuối bận rộn chuyện học tập và làm thêm, tuy nhiên bạn Dương Thị Thúy Hằng vẫn duy...

Hà Nội Marathon Techcombank thu hút 9.000 vận động viên tham...

0
(SGTT) - Giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank mùa thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 15-9 đến ngày 17-9 tới đây tại Hà...

TPHCM tổ chức tuyên dương HLV, VĐV sau kỳ SEA Games...

0
(SGTT) - Ngày 30-5, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành...

Kết nối