Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trưa 9-6: Việt Nam ghi nhận thêm 283 ca mắc, dịch đã lan đến khu công nghiệp

(SGTT) – Theo bản tin trưa ngày 9-6 của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận thêm 283 ca mắc đều liên quan đến các ca lây nhiễm trong nước.
Nguồn: Bộ Y tế

Cụ thể, trong 283 ca mắc mới ghi nhận nhiều nhất tại Bắc Giang (253), TPHCM (20), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3) và Hà Nội (1). Riêng Bắc Giang, trong 253 ca mắc ghi nhận 52 ca từ 6:00 đến 9:00 ngày 9-6 và 201 ca bổ sung mã bệnh nhân sàng lọc trong vùng phong tỏa từ ngày 27-5 đến 29-5 vừa được đăng ký trên hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 vào sáng 9-6.

Như vậy, tính đến thời điểm này Việt Nam có tổng cộng 7.897 ca ghi nhận trong nước và 1.608 ca nhập cảnh. Số ca điều trị khỏi bệnh là 3.549 ca và số ca tử vong là 55 trường hợp.

TPHCM: hơn 1.000 công nhân tạm nghỉ việc bởi 1 trường hợp F1

Theo thanhnien.vn, ông Kim Vĩnh Cường, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, TPHCM vừa thông tin về một nữ công nhân làm việc tại công ty, là F1 do người chồng cô này có kết quả dương tính.

Sau khi phát hiện sự việc nêu trên, nữ công nhân này đã được cách ly tập trung và trung tâm kiểm soát bệnh tật đã tổ chức lấy mẫu cho 1.110 người có liên quan. Sau lấy mẫu, những người này đã được thông báo tạm nghỉ việc để tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Còn các phân xưởng khác sẽ được lấy mẫu gộp. PouYuen Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da với số lượng công nhân khoảng 60.000 người.

TP Biên Hòa xây dựng kịch bản ứng phó nếu có 1.000 F1

Là địa bàn giáp ranh TPHCM, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang khẩn trương xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống số lượng F1 tăng nhiều. Cụ thể, các kịch bản sẽ tính theo cột mốc từ 200 ca lên 500, thậm chí là số ca F1 lên đến 1.000 trường hợp.

Liên quan đến ca F1 đang làm việc tại tại công ty Tommbow trong khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ F2 và những người liên quan, dự kiến hơn 800 mẫu. Ngoài ra, 27 trường hợp F2 tiếp xúc gần được đưa ly tập trung tại công ty và hiện công ty này đã tạm ngưng hoạt động cho đến khi bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 9-6, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hẻm 32 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh do phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 sống tại khu vực này. Theo đó, lực lượng y tế đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả hộ dân trong hẻm này. Người nhà của ca nghi nhiễm này cũng được đưa đi cách ly tập trung. 

Sáng 9-6, cơ quan chức năng quận 11 đã tổ chức khoanh vùng khu vực xung quanh một công ty trên đường số 4 cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11 do có ca Covid-19. Hiện cơ quan chức năng đã tổ chức lấy mẫu 58 người có liên quan và đưa 10 người tiếp xúc gần ca bệnh đi cách ly tập trung, theo tuoitre.vn

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hiểu hơn về những loại trái cây tốt cho sức khỏe...

0
Trái cây là thực phẩm cung cấp nguồn vitamin, khoáng chất thiếu yếu cho cơ thể. Hơn thể nữa, chất xơ và lượng nước,...

Chung tay ngăn chặn mua bán chim hoang dã

0
(SGTT) - Ngày 19-4, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế...

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Kết nối