Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Thác Vực Hòm dẫn đầu bình chọn ‘Top 7 thác nước ảo diệu’

(SGTT) – Sau hai tuần mở cổng bình chọn “Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022”, ở hạng mục “Top 7 thác nước ảo diệu”, thác Vực Hòm, tỉnh Phú Yên đang dẫn đầu bình chọn, theo ghi nhận từ website https://top7vietnam.sgtiepthi.vn/ tính đến ngày 15-11-2022.

Thác Vực Hòm tọa lạc tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Điều đặc biệt ở thác Vực Hòm chính là kết cấu địa chất độc đáo.

Tại đây, đá ở thác Vực Hòm có cấu trúc mạch dọc, tạo thành những khối thẳng đứng, có đôi chỗ đứt gãy, hõm vào như hang động, khá giống với mạch đá ở danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa.

Thác Vực Hòm có cấu tạo như “Gành Đá Đĩa úp ngược”. Ảnh: Trần Minh

Thác có nguồn nước từ trên độ cao khoảng 20m đổ xuống, có nhiều cột đá bazan xếp chồng lên nhau, có hình dáng tựa “Gành Đá Đĩa úp ngược”.

Thác Vực Hòm với góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Minh

Từ TP Tuy Hòa du khách đi khoảng 30km ra phía Bắc trên QL1A. Sau đó tới Hòa Đa, du khách rẽ trái vào đường DT634 lên cao nguyên Vân Hòa khoảng 10km, tiếp tục rẽ phải vào con đường bê tông lớn, chạy xuyên qua những cánh rừng, vượt vài con dốc lớn thì đến được thôn Vĩnh Xuân. Xe máy sẽ tới khá sát ngọn thác, du khách có thể gửi xe ở nhà người dân và đi bộ khoảng 600m để xuống chân thác.

Ảnh: Trần Minh

Để được chiêm ngưỡng thác Vực Hòm, du khách phải trải qua một đoạn đường khá gian nan, lởm chởm đất đá và những con dốc quanh co. Tuy nhiên, đây cũng là điều tạo nên sức hấp dẫn của thác Vực Hòm bởi vẫn còn giữ trọn vẹn nét hoang sơ và niềm vui của du khách khi vượt qua đoạn đường, chinh phục được thác.

Đá ở thác Vực Hòm có cấu trúc mạch dọc, tạo thành những khối thẳng đứng, có đôi chỗ đứt gãy, hõm vào như hang động. Ảnh: Trần Minh

Hồ nước ở chân thác Vực Hòm khá rộng và trong xanh vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 9 – đây là thời điểm lý tưởng để cắm trại và bơi lội tắm thác, đặc biệt trong khoảng từ giữa tháng 3 đến tháng 5. Từ cuối tháng 5 nước cạn, dòng thác sẽ rất mỏng manh, không còn đẹp nữa.

Ảnh: Trần Minh

Không phải là thác nước có độ cao lớn hay nhiều tầng thác, tuy nhiên chính kết cấu địa chất độc đáo, thiên nhiên thơ mộng đã khiến thác Vực Hòm có sức hút đối với du khách gần xa và nhận về nhiều bình chọn vào “Top 7 thác nước ảo diệu”.

Thác Vực Hòm cũng là nơi diễn ra buổi tọa đàm giữa thiên nhiên “Phú Yên, tâm tình đá và nước” với mục đích đánh thức tiềm năng những thắng cảnh thiên nhiên với cấu trúc địa chất độc đáo có một không hai ở Việt Nam tại khu vực Tuy An, Phú Yên. Từ đó giúp thúc đẩy phát triển du lịch song song với bảo tồn di sản thiên nhiên, cũng như nâng cao đời sống cho cộng đồng người dân địa phương vốn còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Phong 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Kết nối