Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Tuy An (Phú Yên) phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo trang thông tin huyện Tuy An, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khóa XVIII vừa tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.
Thác Vực Hòm – “Gành đá dĩa trên cạn” ở Phú Yên, điểm đến được nhiều du khách yêu thích trong thời gian gần đây. Dòng thác thuộc thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, cách Tuy Hòa khoảng 45 km về hướng Bắc. Ảnh: Đặng Lê

Theo UBND huyện Tuy An, đến nay địa phương này có một di tích quốc gia đặc biệt (danh thắng Gành Đá Dĩa), bảy di tích cấp quốc gia – Địa đạo Gò Thì Thùng, khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh – nơi xảy ra cuộc thảm sát Ngân Sơn-Chí Thạnh, mộ và đền thờ Lê Thành Phương, Chùa Đá Trắng, Thành An Thổ, Đầm Ô Loan, Quần thể Hòn Yến – và 23 di tích cấp tỉnh, với bốn loại hình di tích cơ bản, gồm lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ và danh thắng.

Bên cạnh đó còn có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá, thể hiện rõ nét đặc trưng của địa phương như mộ cổ, chùa, nhà thờ, làng nghề truyền thống, đàn đá, kèn đá…

Ngoài ra, tại địa phương có 23 khách sạn, homestay, farmstay, 10 nhà nghỉ, 10 bè nổi và hơn 10 phương tiện phục vụ hoạt động du lịch.

Hoàng hôn trên đầm Ô Loan. Ảnh: Đan Khôi

Nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian tới, huyện Tuy An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững. Phát động phong trào mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch.

Bên cạnh đó, huyện Tuy An cũng từng bước đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng xây dựng một số sản phẩm mang tính đặc trưng của huyện để tạo lợi thế cạnh tranh.

Danh thắng Gành Đã Dĩa. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thời gian tới, ngành du lịch huyện Tuy An tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch nhằm tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự, bảo đảm an ninh, an toàn và là điểm đến hấp dẫn, thân thiện của du khách.

Nhờ sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú nên từ đầu năm đến nay, huyện Tuy An đón gần 535.000 lượt du khách, tăng hơn 176% so với cùng kỳ, trong đó có 966 du khách quốc tế, tăng 758% so với cùng kỳ.

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về Phú Yên, thăm làng nghề đan thúng chai ở Tuy...

0
(SGTT) - Làng Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An là một trong những nơi còn giữ nghề đan thúng chai truyền thống...

Ngắm tháp Nghinh Phong từ trên cao

0
(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Gành Đá Đĩa, tháp Nhạn, bãi Xép hay hòn Yến… tháp Nghinh Phong được...

Về Phú Yên thăm hải đăng Gành Đèn

0
(SGTT) – Hải đăng Gành Đèn nằm ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách danh thắng Gành Đá Đĩa...

Ngắm cầu gỗ dài nhất Việt Nam từ trên cao

0
(SGTT) – Với độ dài khoảng 800m, cầu gỗ ông Cọp là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm xứ...

Tắm biển, chèo sup tại ‘đảo khủng long’ Hòn Nưa

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi qua đèo Cả, du khách có thể nhìn thấy Hòn Nưa – một đảo nhỏ cách bờ chưa...

Thăm làng chài gần Gành Đá Đĩa, ít người biết ở...

0
(SGTT) - Làng chài An Hải khá gần danh thắng Gành Đá Đĩa, nhưng ít người biết đến khi du lịch Phú Yên. Với...

Kết nối