Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Sáng ngày 7-7, TPHCM có 270 ca mắc mới Covid-19

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18: 30 phút ngày 6-7 đến 6:00 ngày 7-7, Việt Nam có thêm 276 ca mắc mới Covid-19 trong nước; trong đó, chỉ riêng TPHCM đã ghi nhận 270 trường hợp.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, trong số 276 ca mắc mới Covid-19 trong nước được Bộ Y tế công bố sáng ngày 7-7, TPHCM có 270 ca, Phú Yên và Đồng Nai, mỗi tỉnh có 2 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Tĩnh, mỗi địa phương 1 ca. Trong đó, 238 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, ca bệnh (BN22065) ghi nhận là nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN19071, đã được cách ly.

Tại Phú Yên, 2 ca bệnh (BN22066-BN22067) ghi nhận là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Tại Hà Tĩnh, ca bệnh (BN22068) ghi nhận là nam, 11 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN 17085, đã được cách ly.

Tại Đồng Nai, 2 ca bệnh (BN22069-BN22070), trong đó 1 ca có tiền sử đi về từ TPHCM; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại TPHCM, 270 ca bệnh (BN22072-BN22341), trong đó 232 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 38 ca đang điều tra dịch tễ.

Lực lượng chức năng sẽ phong tỏa khu vực có ca nhiễm Covid-19.

Theo báo Tin tức, đến 6:00 ngày 7-7, Việt Nam có tổng cộng 20.459 ca ghi nhận trong nước. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 18.889 ca, trong đó có 5.303 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang.

Tạm dừng hoạt động chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

UBND thành phố Thủ Đức đã ra thông báo tạm dừng hoạt động chợ đầu mối Thủ Đức từ 8:00 ngày 7-7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm tại chợ đầu mối Thủ Đức xuyên đêm 30-6 rạng sáng 1-7. Ảnh: nld.com.vn

Theo thông tin trên báo Người lao động, chiều 6-7, UBND thành phố Thủ Đức, TPHCM đã gửi công văn khẩn đến Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Báo Thanh niên thông tin thêm, thời gian thực hiện từ 8:00 ngày 7-7 và chậm nhất là 20:00 ngày 7-7 phải vận chuyển hàng hóa ra khỏi chợ, tạm dừng hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Đây là một trong những động thái được chính quyền thành phố Thủ Đức đưa ra để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Công ty cổ phần quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức cũng được đề nghị sau khi tạm đóng cửa, đơn vị này có trách nhiệm phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ, phối hợp Sở Công Thương, UBND thành phố Thủ Đức đề xuất phương án với nhiều tình huống xử lý khác nhau để áp dụng khi chợ hoạt động trở lại.

Hiện, cả 3 chợ đầu mối lớn của TPHCM đã dừng hoạt động. 8:00 sáng ngày 6-7, chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 đã ngưng hoạt động sau khi xuất hiện nhiều ca dương tính Covid-19, lan đến một số quận huyện và tỉnh lân cận.

Trước đó, chợ đầu mối Hóc Môn cũng tạm ngưng hoạt động từ 28-6 để phòng dịch Covid-19 sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm.

TPHCM sẽ phong tỏa 3 phường ở quận 7

Theo thông tin trên báo điện tử Vnexpress, toàn bộ phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu Chế xuất Tân Thuận), quận 7, TPHCM sẽ bị phong toả theo Chỉ thị 16 từ 18:00 ngày 8-7.

Khu vực 3 phường sẽ bị phong tỏa tại quận 7. Ảnh: thanhnien.vn

Báo Thanh niên thông tin thêm, UBND quận 7 yêu cầu trong thời gian phong tỏa, người dân không được ra khỏi khu vực này, trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Người dân đảm bảo khoảng cách giữa người với người, nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở. Việc thiết lập vùng phong toả nhằm ngăn chặn, dập dịch triệt để, không để lây lan các địa phương khác.

Theo thông tin trên báo Vnexpress, ngày 5-7, thành phố Thủ Đức cũng phong toả phường Tân Phú với hơn 34.000 dân khi địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm. Trước đó, huyện Hóc Môn cũng lập chốt cách ly y tế nhiều ấp, xã khi dịch diễn biến phức

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, tính đến tối ngày 6-7, địa phương đã ghi nhận tổng cộng 7.385 ca nhiễm, đứng đầu cả nước; 14.107 người đang cách ly tập trung, 37.142 trường hợp đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

TPHCM cần giải pháp mạnh hơn để sớm dập dịch

TPHCM hiện đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 của UBND TP với một số quy định được cho là còn “gắt” hơn Chỉ thị 16 nhưng dịch vẫn diễn biến rất phức tạp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: nld.com.vn

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến (chiều ngày 6-7) về phòng chống dịch Covid-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đánh giá dịch bệnh tại TPHCM đang rất phức tạp, còn có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác nên cần áp dụng các giải pháp dứt khoát, mạnh mẽ, cao hơn hiện nay để cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, không để giãn cách xã hội kéo dài.

Báo Thanh niên dẫn lời ông Đam, “chúng ta cần chấp nhận vất vả hơn, thiệt thòi hơn trong một thời gian ngắn để sớm qua làn sóng dịch này”.

Báo VNexpress thông tin thêm, ông Đam cũng yêu cầu TPHCM cần chuẩn bị khẩn trương, chu đáo các quy định nhằm hạn chế người đi lại, tụ tập trong thành phố. Người dân thực hiện nghiêm việc không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Đồng thời, thống nhất cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát tốt người lao động trong các khu công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh ở địa phương này nhưng làm việc ở địa phương kia.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu TPHCM hoàn thiện cơ chế kiểm soát người điều khiển phương tiện vận tải ra vào thành phố để không ách tắc hàng hóa. Tinh thần duy trì sản xuất kinh doanh ở mức độ cao nhất có thể.

Bên cạnh đó, TPHCM tuyệt đối không để tái diễn tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ giãn cách xã hội như một số nơi xảy ra vừa qua.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Kết nối