Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Trưa 6-7: Chợ Bình Điền tạm ngưng hoạt động, TPHCM vẫn đứng đầu số ca nhiễm trên cả nước

(SGTT) – Với nhiều ca dương tính mới phát hiện, chợ đầu mối lớn nhất TPHCM – Bình Điền – phải tạm ngưng hoạt động để phòng dịch. Cũng theo bản tin trưa nay của Bộ Y tế, thành phố vẫn đứng đầu về số ca nhiễm ghi nhận trên cả nước.
Nguồn: Bộ Y tế

Từ 8:00 ngày 6-7, chợ Bình Điền tạm ngưng hoạt động

Theo vnexpress.net, mới đây UBND quận 8 đã chỉ đạo Công ty Quản lý kinh doanh chợ Bình Điền tạm ngưng hoạt động để hoàn chỉnh các phương án phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 8:00 ngày hôm nay, các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ sẽ tạm dừng cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch. Cùng lúc đó, chợ sẽ thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất 20:00 cùng ngày.

Hiện, ban quản lý đã thông tin cho các tiểu thương để thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng trực tuyến, giao tận nơi cho khách mà không thực hiện trực tiếp tại chợ. Được biết, hiện tại thành phố có 2/3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ chợ Bình Điền, sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường Phan Huy Ôn, bên hông chợ Thị Nghè (phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM) do nơi đây có ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại khu chợ trên.

209/248 ca mắc là ở TPHCM

Theo bản tin trưa của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận thêm 248 ca mắc mới. Trong đó, 6 ca cách ly ngay khi nhập cảnh tại Quảng Nam (4), Kiên Giang (2). Về số ca bệnh do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TPHCM (209), Hà Nội (10), Phú Yên (7), Long An (6), Thanh Hoá (4), Bắc Giang (3), Lạng Sơn (1), Bắc Ninh (1) và Hà Nam (1).

Với 209 ca nhiễm mới của TPHCM ghi nhận 163 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 46 ca đang điều tra dịch tễ. Như vậy, chỉ sau 18 giờ (từ 18:00 ngày 5-7 đến 12:00 ngày 6-7), thành phố ghi nhận tổng cộng 439 ca nhiễm.

Về năng lực xét nghiệm nhanh kháng nguyên để điều tra, truy vết ca bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết thành phố có thể đạt được 150.000 – 200.000 mẫu/ngày.

Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca tử vong vì Covid-19

Sáng nay, Bộ Y tế đưa ra thông báo về 4 ca mắc Covid-19 tử vong, đa số là trường hợp có bệnh nền nặng, bị viêm phổi do Covid-19. Cụ thể, ca tử vong thứ 91 là bệnh nhân 71 tuổi, ngụ ở tỉnh Nghệ An. Ngày 23-6, bệnh nhân có kết quả dương tính, nên nhập viện điều trị. Đến ngày 5-7 bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do Covid-19 biến chứng suy hô hấp.

Ca tử vong tiếp theo (92) là BN19.182, 62 tuổi, ngụ ở TPHCM. Ngày 30-6, bệnh nhân có kết quả dương tính, được nhập viện điều trị. Đến ngày 3-7, tử vong do thuyên tắc phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp.

Trong khi đó, ca tử vong thứ 93 là bệnh nhân 97 tuổi ở Hà Tĩnh. Ngày 5-6 có kết quả dương tính nên được nhập viện điều trị. Ngày 9-6, chuyển viện với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp. Đến ngày 4-7 thì tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, áp xe đùi phải, tăng huyết áp.

Về ca tử vong cuối cùng (94), ghi nhận là bệnh nhân 62 tuổi ở Hà Nội. Ngày 8-5 được chuyển đến bệnh viện điều trị với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân K tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp. Đến ngày 5-7, tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, ung thư tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Thái Lan: Áo thun từ vảy cá, nội thất từ gỗ...

0
(SGTT) - Gom vảy cá làm chất liệu may áo thun, thu thập những chiếc áo khoác da cũ để thiết kế giày hay...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Kết nối