Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM vượt ngưỡng 5.000 ca mắc Covid-19: Cần bình tĩnh ứng phó

(SGTT) – Bộ Y tế trưa 3-7 ghi nhận 330 ca dương tính nCoV, gồm 329 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó, TPHCM chiếm cao nhất 249 ca nhiễm, vượt ngưỡng 5.000 ca mắc. 

Thêm 330 ca Covid-19, đa số ở TPHCM

Lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiện tại Công viên nước Đầm Sen. Nguồn: Trung tâm Y tế quận 11, TPHCM

330 ca mắc mới từ số 18361-18690. Trong đó, 329 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (249), Bình Dương (32), Phú Yên (12), Đồng Tháp (12), Nghệ An (7), Lâm Đồng (4), Vĩnh Long (3), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), An Giang (1), Đăk Lăk (1). Trong số này, 280 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, từ sáng đến trưa, Bộ Y tế công bố 568 ca Covid-19 tại 16 tỉnh thành. Tổng số ca nhiễm đợt dịch này vượt 15.000, riêng tổng số ca nhiễm tại TPHCM vượt 5.000 ca.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TPHCM lên 5.187, Bắc Ninh 1.609, Bình Dương 542, Phú Yên 174, Long An 117, Nghệ An 113, Đồng Tháp 56, An Giang 17, Vĩnh Long 9, Trà Vinh 7, Đăk Lăk 6, Lâm Đồng 5, Khánh Hòa 4, Bạc Liêu 4, Bình Phước 3. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 15.284, ghi nhận ở 52 tỉnh thành.

Theo Tuổi Trẻ, các chuyên gia dịch tễ khuyên người dân không nên quá lo lắng, bởi “kịch bản” này đang ở thế chủ động.

Theo phân tích của nhóm chuyên gia Đại học Fulbright và Tech4Covid, các ca mắc tăng sẽ phát sinh từ các yếu tố, bao gồm việc F1 được truy vết cách ly đến thời điểm phát bệnh; chiến lược xét nghiệm diện rộng toàn TPHCM với quy mô lớn, đủ hình thức truy bắt F0 mang lại hiệu quả; cuối cùng xu hướng dịch đạt đỉnh trong tháng Bảy. Kết quả nghiên cứu nhóm Đại học Fulbright cho rằng kể từ đầu tháng 8 TPHCM chỉ còn rải rác vài ca mắc/ngày và dự kiến đợt dịch sẽ kết thúc vào cuối tháng 8-2021.

Đây là đợt dịch mà TPHCM rất khó khăn trong việc xác định đỉnh dịch. Việc xác định được đỉnh dịch là điều vô cùng quan trọng, quyết định sự thành – bại trong cả chiến lược chống dịch.

Việt Nam chế tạo thành công máy oxy dòng cao để phòng, chống Covid-19

Theo TTXVN, tối 2-7-2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và VMED Group công bố sản xuất thành công máy oxy dòng cao ký hiệu BKVM-HF1.

Máy oxy dòng cao BKVM-HF1 được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hoan nghênh và đánh giá cao kết quả nghiên cứu này. Thời gian qua, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế đã hỗ trợ nhanh thủ tục pháp lý để có thể sản xuất hàng loạt máy oxy dòng cao BKVM-HF1.

Ông Long mong muốn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và VMED Group tiếp tục nghiên cứu sản xuất quy mô lớn, hoàn thiện sản xuất hệ thống tích hợp làm giàu oxy không khí di động và đặc biệt là thiết bị xét nghiệm sàng lọc nhanh các biến thể virus SARS-CoV-2.

Giáo sư Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam nhận định việc sản xuất được máy oxy dòng cao là một bước tiến trong việc Việt Nam chủ động các phương tiện, thiết bị y tế trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo Giáo sư Bình, “Trong dịch Covid-19, tỷ lệ bệnh nhân suy hô hấp mức độ vừa khá cao. Việc tạo ra một thiết bị ứng dụng công nghệ oxy dòng cao với kỹ thuật đơn giản, rất dễ sử dụng, giá thành hợp lý thì có thể ứng dụng được với rất nhiều bệnh nhận. Đặc biệt, trong dịch bệnh, đều phải huy động hết lực lượng cán bộ y tế, chỉ chuyên khoa không thì không đủ, nên với máy thao tác đơn giản lại sử dụng hiệu quả là vô cùng hữu ích”.

Hiệp Trần tổng hợp

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Kết nối