Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Năm con trâu kỳ vọng phục hồi và phát triển của ngành du lịch

(SGTT) – Gần một năm tròn bị phong tỏa, người dân nhiều nước đã bắt đầu cảm thấy như bị chôn chân trong bốn bức tường nhà. Liệu 2021 có phải là năm họ tìm cách thoát ra ngoài ngõ hít thở khí trời, thưởng thức cảnh quan theo sở thích và những món ăn lạ mà ngon để bù lại những ngày giãn cách xã hội?

Ảnh minh họa: Shutterstock

Mới đây, trang web chung của cộng đồng du lịch thế giới – Tripadvisor – đưa ra những kết quả thăm dò thú vị từ Mỹ, Anh Quốc, Úc, Ý, Nhật Bản và Singapore.

Theo đó, khảo sát cho thấy đến gần một nửa (47%) người được hỏi cho biết họ sẽ đi du lịch nước ngoài. Trong đó người Singapore tới 61% (cứ 1 trong 10 người Singapore báo họ đã mua tour du lịch trong năm 2021).

Tuy vậy, các chuyến đi chủ yếu được sắp xếp vào nửa cuối năm nay sau khi tiêm chủng vắc-xin chống Covid-19 cho an toàn. Như vậy, du khách chỉ muốn khởi hành một khi đã tiêm đủ liều vắc-xin theo yêu cầu và khi nắm giấy chứng nhận đã tiêm phòng trong tay. 77% người được hỏi nói sẽ đi nước ngoài chơi và 86% bảo chỉ đi du lịch trong nước.

Du khách Mỹ (26%), Úc (32%) và Singapore (30%) cho biết sẽ đến những nước có yêu cầu người du lịch phải tiêm chủng trước khi đi. Tiêm chủng đối với họ như là biện pháp phòng chống dịch để có chuyến du lịch an toàn.

Dù lệnh phong tỏa tùy từng nước trong năm 2020, nhưng tâm lý ái ngại ấy đã giảm và nhu cầu du lịch nội địa vẫn bùng phát trong năm 2021, dự báo tập trung từ tháng Năm đến tháng Tám. Nhìn chung, có 74% khách du lịch nội địa, cho biết ít nhất sẽ ở lại một đêm tại các điểm đến. Về ẩm thực, 47% du khách cho biết họ thích tự trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng họ thích so với 2020 chỉ là con số 27%.

Tâm lý đại trà cho thấy du khách rất lạc quan với chương trình tiêm chủng vắc-xin chống Covid-19 tại các nước. Khách mua tour sẽ không “đi liều” như trước. Có lẽ một trong những câu hỏi hàng đầu khi du khách mua tour là các vấn đề liên quan đến tiêm chủng vắc-xin và biện pháp phòng chống dịch nơi họ đến.

Đã đến lúc người làm du lịch phải bắt tay quảng bá, tiếp thị sản phẩm của mình nếu không muốn bị lỡ đò.

Nguyễn Quang Bình

Bạn có tin rằng năm 2021, du lịch Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới sẽ phục hồi và phát triển?

Xem kết quả

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kết nối