Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Khám phá ẩm thực đặc sắc tại Lễ hội con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn

Trong hai ngày 10, 11-12 tới đây, tại khu Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ hội con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn. Theo đó, khu vực lễ hội có khoảng 60 gian hàng bao gồm ẩm thực, quảng bá du lịch hai quốc gia.
Họp báo công bố Lễ hội con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn. Ảnh: BTC

Theo danviet.vn, lễ hội diễn ra trên phố Trần Văn Lai (nơi có đông người Hàn Quốc sinh sống) với các gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Hàn Quốc như kim chi, cơm trộn, miến trộn, bánh hải sản cũng như các loại thịt nướng được ướp gia vị đặc trưng của xứ sở kim chi. Đặc biệt, du khách có thể tìm đến các nhà hàng Hàn Quốc gần nơi tổ chức để thưởng thức thêm những món ăn đặc sắc cùng người thân, bạn bè.

Ngoài gian hàng ẩm thực, một số hoạt động nổi bật tại lễ hội còn là gian hàng trải nghiệm K-culture (văn hóa Hàn Quốc); gian hàng quảng bá doanh nghiệp và cơ quan Hàn Quốc. Song song đó là một số chương trình biểu diễn như nghệ thuật dân gian Hà Nội, biểu diễn âm nhạc và điệu nhảy Hàn Quốc…

Theo ban tổ chức, lễ hội còn tổ chức trang trí đèn lồng Hội An và đèn lồng truyền thống Hàn Quốc tại một số khu vực bên trong để nói lên điểm chung về văn hóa của hai quốc gia. Về ca sĩ, phía Hàn Quốc dự kiến có nam ca sĩ Byun Jin Sub cũng như Suni Hạ Linh và Trịnh Thăng Bình là những ca sĩ Việt Nam tham dự lễ hội này.

Được biết, Lễ hội con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn do Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giữa hai nước. Sắp tới, phố Trần Văn Lai còn được nhiều cơ quan, tổ chức chọn tổ chức các lễ hội, sự kiện nhằm đưa con phố này trở thành một con phố đi bộ nhiều tiềm năng trong loạt phố đi bộ của thủ đô Hà Nội.

Hà Nội sắp có thêm tuyến phố đi bộ trên bán đảo hồ Trúc Bạch cuối năm nayMới đây, TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cải tạo các tuyến phố ven hồ Trúc Bạch và hồ Ngọc Khánh để trở thành tuyến phố đi bộ và ẩm thực mới của thủ đô. Dự kiến, phạm vi khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ gồm bảy tuyến phố với các cơ sở được lựa chọn trong đó theo hướng giới thiệu và quảng bá ẩm thực địa phương và vùng miền đặc sắc. Thời gian thí điểm tổ chức vào cuối tháng 12, từ 19:00 – 00:00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, theo Tiền Phong.

Phúc Vinh tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

14 nghệ nhân sẽ đổ bánh xèo đường kính 3m tại...

0
(SGTT) - Sau nhiều kỳ tổ chức thành công, Cần Thơ tiếp tục là địa phương đăng cai Lễ hội bánh dân gian Nam...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Quận 5: 300 nam giới cùng trổ tài đầu bếp tại...

0
(SGTT) - Sáng ngày 17-3, tại Trường THCS Lý Phong, quận 5, đã diễn ra Hội thi nấu ăn khi người đàn ông vào...

Xem – Ăn – Du – Chơi – Chợ tại Lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra từ ngày 18-1 đến 21-1 tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ có...

Các làng nghề truyền thống là điểm nhấn tại Lễ hội...

0
Không gian tái hiện những làng nghề truyền thống Hà Nội, khu vực giới thiệu quy trình thực hành để tạo nên những sản...

Kết nối